APRM kêu gọi thúc đẩy tăng trưởng việc làm

Vấn đề việc làm và hỗ trợ việc làm bền vững phải được đặt làm trọng tâm cho các chính sách nhằm đạt tới tăng trưởng và phát triển cân bằng, bền vững.  

Lãnh đạo các Chính phủ, đại diện của người lao động và người sử dụng lao động từ các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các quốc gia Arab đã họp mặt trong 4 ngày để thảo luận các biện pháp cần được chuẩn bị cho khu vực để giảm thiểu những hậu quả do tình trạng bất ổn của nền kinh tế toàn cầu hiện nay gây ra.

Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh Lao động Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APRM) lần thứ 15 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các đại biểu đã thống nhất: Vấn đề việc làm và hỗ trợ việc làm bền vững phải được đặt làm trọng tâm cho các chính sách nhằm đạt tới tăng trưởng và phát triển cân bằng, bền vững.

Các đại biểu kêu gọi đưa ra những gói chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng công bằng với tăng trưởng việc làm.

Các đại biểu kêu gọi đưa ra những gói chính sách (dựa trên Hiệp ước Việc làm Toàn cầu của ILO) nhằm thúc đẩy tăng trưởng công bằng với tăng trưởng việc làm. Để đạt được điều này cần có sự tham gia của các đối tác ba bên của ILO (bao gồm các chính phủ, các tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động), đối thoại xã hội hiệu quả và đẩy mạnh thỏa ước tập thể. Tăng năng suất lao động cần được chú trọng, trở thành nền tảng cơ sở để cải thiện điều kiện sống, nâng cao thu nhập và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm bền vững.

Các biện pháp tăng cường đối phó với tình trạng ngày một xấu đi của nền kinh tế toàn cầu bao gồm: hỗ trợ phát triển bền vững của các doanh nghiệp và tăng cường đầu tư vào việc làm năng suất; phát triển hệ thống lương tối thiêu; xây dựng sàn an sinh xã hội hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng xanh, việc làm xanh; và các chính sách nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc làm cho thanh niên và tình trạng di cư của người lao động.

Hội nghị đồng thời cũng xem xét những biện pháp có thể áp dụng đối với các chính sách xã hội và chính sách việc làm nhằm giảm thiểu hậu quả của hiểm họa thiên nhiên đặc thù của vùng châu Á - Thái Bình Dương.

Hội nghị cũng chủ trì buổi lễ ra mắt Báo cáo Bachelet tại Châu Á - “Sàn An sinh Xã hội hướng tới Toàn cầu hóa Toàn diện và Công bằng” do một thành viên của Nhóm Cố vấn trình bày – bà Sudha Pillai, thành viên Ban thư ký Ủy ban Kế hoạch của Ấn Độ. Hội nghị đã đi đến kết luận: “Xây dựng sàn an sinh xã hội hiệu quả, phù hợp với tình hình các quốc gia” là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Hơn 410 đại biểu đại diện cho các chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động từ 38 quốc gia đã tham dự Hội nghị APRM lần thứ 15 do Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Tổng Giám đốc của ILO Juan Somavia khai mạc. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Đông Timor Jose Luis Guterres; Tổng Giám đốc Liên đoàn Lao động Arab Surin Pitsuwan; và Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cũng có bài phát biểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.