Australia tài trợ 45 triệu AUD cho PCML tại châu Á-TBD
Trong năm 2010 và 2011, khoản hỗ trợ tài chính thông qua các tổ chức phi chính phủ đã giúp Việt Nam thực hiện có hiệu quả các chương trình PCML.
- Việt Nam hướng tới mục tiêu thị giác toàn cầu
- Gần 3 triệu trẻ em bị tật khúc xạ cần đeo kính
- Chăm sóc mắt cho trẻ em
Hơn 40 đại biểu là các chuyên gia và bác sỹ đến từ các tổ chức quốc tế như CBM, FHF và ICEE và các nước trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương đã nhóm họp tại cuộc hội thảo thường niên tổng kết và đánh giá thực hiện chương trình thị giác 2020 của Australia tại Hà Nội vào ngày 16/11.
Chính phủ Australia đã dành 45 triệu AUD cho công tác phòng chống mù lòa (PCML) và khiếm thị ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong giai đoạn từ năm 2008 - 2013.
![]() |
|
Khám mắt. |
Trong năm 2010 và 2011, khoản hỗ trợ tài chính thông qua các tổ chức phi chính phủ như CBM, FHF và ICEE, đã giúp Việt Nam thực hiện có hiệu quả các chương trình PCML, như tài trợ 5.500 ca mổ, khám sàng lọc tật khúc xạ, đào tạo 160 bác sỹ và y tá về khúc xạ, nâng cấp trang thiết bị cho các bệnh viện mắt…
Hội thảo là dịp để các chuyên gia và bác sỹ chia sẻ thành công của các chương trình liên kết, các thách thức thường gặp và chiến lược để vượt qua các thách thức đó, các bài học kinh nghiệm trong PCML ở các quốc gia và đồng thời xây dựng chiến lược và cách tiếp cận về PCML trong tương lai.
Hiện tại, Việt Nam vẫn là một trong các nước nghèo trên thế giới, đa số người dân còn có mức sống thấp. Tuy ngân sách đầu tư của Nhà nước cho y tế còn hạn hẹp và Việt Nam cũng còn có nhiều vấn đề khác được xếp ưu tiên cao hơn PCML, nhưng Bộ Y tế vẫn cam kết ủng hộ sáng kiến toàn cầu “Thị giác 2020” của WHO và tạo mọi điều kiện thuận lợi, kể cả ưu tiên dành ngân sách cho PCLM đến 2020. Bộ Y tế cũng đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới, các tổ chức quốc tế và bạn bè trên thế giới tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho công tác PCML để Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu thị giác 2020./.
