Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị tăng cường bảo vệ ngư dân

(VOV) -Tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm đàm phán với các nước trong khu vực để ngư dân  mở rộng ngư trường.

Sáng nay (2/7), đoàn công tác Ban dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tìm hiểu về tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, liên quan đến việc giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân trong  tỉnh; công tác  giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn; quá trình triển khai dự án và việc khiếu nại, tố cáo về  dự án hồ chứa nước sông Ray.

Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những trung tâm nghề cá lớn của cả nước với vùng đặc quyền kinh tế biển lên tới 297.000 km2, khả năng khai thác trên dưới 250.000 tấn hải sản. Ngoài ra đây còn có 16.153 ha diện tích có thể phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, 11 cảng, bến cảng, 6 cửa luồng lạch phục vụ cho khai thác đánh bắt cá.

Trong những năm qua, tỉnh đã ban hành và thực hiện đầy đủ các chính sách, pháp luật về việc đảm bảo, hỗ trợ ngư dân đánh bắt, khai thác, nuôi trồng thủy sản, chế biến và làm dịch vụ khai thác thủy, hải sản với số tiền gần 297 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị Chính phủ sớm đàm phán với các nước trong khu vực để ngư dân có điều kiện hợp tác, đánh bắt hải sản ngoài phạm vi vùng biển của Việt Nam; đồng thời sớm ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất cho ngư dân đóng mới, sửa chữa tàu cá; tăng cường lực lượng tuần tra bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản trên biển…

Đối với việc khiếu nại, tố cáo tại dự án hồ chứa nước sông Ray, năm 2010, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận 630 đơn, trong đó có 428 đơn thuộc thẩm quyền. UBND tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ giải quyết 16 nội dung khiếu nại của người dân, qua đó tỉnh đã chi bồi thường, hỗ trợ bổ sung 87,2 tỷ đồng cho 608 hộ dân. Đồng thời ban hành quyết định thu hồi lại kinh phí do chi không đúng quy định cho 398 hộ dân với số tiền 25,5 tỷ đồng. Tuy nhiên người dân vẫn tiếp tục khiếu kiện.

Hiện nay, thanh tra tỉnh đã thành lập tổ công tác liên ngành để xử lý khoảng 500 đơn thư kiếu nại và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc hỗ trợ sai quy định khoản hỗ trợ 30% giá đất ở liền kề tại huyện Châu Đức.

Theo kế hoạch, vào ngày 3/7, đoàn công tác sẽ làm việc trực tiếp với UBND huyện Châu Đức về việc giải quyết kiếu nại tại dự án hồ chứa nước Sông Ray./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Trà Vinh liên kết, hợp tác khai thác trên biển
Ngư dân Trà Vinh liên kết, hợp tác khai thác trên biển

(VOV) -Tỉnh Trà Vinh đang đẩy mạnh vận động ngư dân trên địa bàn khai thác theo nhóm, tổ hợp tác.

Ngư dân Trà Vinh liên kết, hợp tác khai thác trên biển

Ngư dân Trà Vinh liên kết, hợp tác khai thác trên biển

(VOV) -Tỉnh Trà Vinh đang đẩy mạnh vận động ngư dân trên địa bàn khai thác theo nhóm, tổ hợp tác.

Hải quân, cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân giữ biển, đảo
Hải quân, cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân giữ biển, đảo

(VOV) -Bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân là trách nhiệm chính mà Cảnh sát Biển, Hải quân Việt Nam luôn ghi nhớ.

Hải quân, cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân giữ biển, đảo

Hải quân, cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân giữ biển, đảo

(VOV) -Bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân là trách nhiệm chính mà Cảnh sát Biển, Hải quân Việt Nam luôn ghi nhớ.

Cứu sống 18 ngư dân gặp nạn khu vực quần đảo Trường Sa
Cứu sống 18 ngư dân gặp nạn khu vực quần đảo Trường Sa

(VOV) - Hiện sức khoẻ của các ngư dân đều ổn định, chỉ có một ngư dân bị thương nhẹ.

Cứu sống 18 ngư dân gặp nạn khu vực quần đảo Trường Sa

Cứu sống 18 ngư dân gặp nạn khu vực quần đảo Trường Sa

(VOV) - Hiện sức khoẻ của các ngư dân đều ổn định, chỉ có một ngư dân bị thương nhẹ.