Bà Rịa – Vũng Tàu nới lỏng một số hoạt động, người dân được tắm biển

VOV.VN - Từ 0h ngày 16/10, Bà Rịa – Vũng Tàu cho người dân tắm biển và được đi lại thông suốt giữa các huyện, thị và thành phố trong tỉnh.

Trong thời gian chờ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ nới lỏng thêm một số hoạt động đi lại cho người dân và doanh nghiệp. 

Cụ thể, từ 0h ngày 16/10, Bà Rịa – Vũng Tàu cho người dân tắm biển và được đi lại thông suốt giữa các huyện, thị và thành phố trong tỉnh. Chợ truyền thống được hoạt động nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng chuyển các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các xã, huyện, thành phố thành các tổ lưu động để giám sát, hướng dẫn, kiểm tra việc đi lại, lưu trú và theo dõi sức khoẻ của người dân từ ngoài vào địa bàn.

Các dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về; dịch vụ cắt tóc được mở cửa nhưng không tập trung không quá 5 người cùng thời điểm; các hoạt động thể thao ngoài trời như: đi bộ, chạy bộ, các máy tập tại nơi công cộng, thể dục dưỡng sinh, đá bóng, tennis, đáng golf… tập trung không quá 10 người cùng thời điểm.

Đối với người ngoài vào địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, không yêu cầu phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19, song phải đăng ký với chính quyền tại nơi cư trú hoặc tạm trú để được hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người vào Hải Dương không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2
Người vào Hải Dương không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - Quy định này có hiệu lực từ 0h ngày 16/10 đối với người đến từ vùng dịch ở cấp độ 3, 2 và 1.

Người vào Hải Dương không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Người vào Hải Dương không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - Quy định này có hiệu lực từ 0h ngày 16/10 đối với người đến từ vùng dịch ở cấp độ 3, 2 và 1.

Bộ LĐTBXH đề nghị Quảng Ngãi báo cáo Thủ tướng về việc không hỗ trợ lao động tự do
Bộ LĐTBXH đề nghị Quảng Ngãi báo cáo Thủ tướng về việc không hỗ trợ lao động tự do

VOV.VN - Trước thông tin tỉnh Quảng Ngãi không hỗ trợ cho lao động tự do vì phải dành ngân sách cho chống dịch Covid-19, Bộ LĐTBXH đề nghị lãnh đạo tỉnh sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng về vấn đề này.

Bộ LĐTBXH đề nghị Quảng Ngãi báo cáo Thủ tướng về việc không hỗ trợ lao động tự do

Bộ LĐTBXH đề nghị Quảng Ngãi báo cáo Thủ tướng về việc không hỗ trợ lao động tự do

VOV.VN - Trước thông tin tỉnh Quảng Ngãi không hỗ trợ cho lao động tự do vì phải dành ngân sách cho chống dịch Covid-19, Bộ LĐTBXH đề nghị lãnh đạo tỉnh sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng về vấn đề này.

Hành trình Phú Yên đón hơn 17.000 công dân về quê tránh dịch
Hành trình Phú Yên đón hơn 17.000 công dân về quê tránh dịch

VOV.VN - Hành trình đón hơn 17.000 công dân tỉnh Phú Yên từ các tỉnh phía Nam về quê nhà đã trọn vẹn. Tỉnh Phú Yên kiên trì, chu đáo với kế hoạch đưa đón công dân trở về quê. Tình cảm cao đẹp của chính quyền và người dân địa phương  làm ấm lòng những người con xa quê khó khăn trong đợt dịch này.

Hành trình Phú Yên đón hơn 17.000 công dân về quê tránh dịch

Hành trình Phú Yên đón hơn 17.000 công dân về quê tránh dịch

VOV.VN - Hành trình đón hơn 17.000 công dân tỉnh Phú Yên từ các tỉnh phía Nam về quê nhà đã trọn vẹn. Tỉnh Phú Yên kiên trì, chu đáo với kế hoạch đưa đón công dân trở về quê. Tình cảm cao đẹp của chính quyền và người dân địa phương  làm ấm lòng những người con xa quê khó khăn trong đợt dịch này.