Bắc Giang: Gia cầm và trứng lậu vẫn tung hoành
Trạm kiểm soát Bến Lường nằm liền kề với địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đây là điểm chốt chặn cuối cùng của lực lượng liên ngành tỉnh Lạng Sơn với nhiệm vụ trọng tâm là không để các chuyến hàng gia cầm, trứng gia cầm lậu lọt về xuôi...
Tổ công tác ở đây trực 24/24 giờ. Có nghĩa là không có lúc nào đội quân cửu vạn vận chuyển những lô hàng có nguy cơ chứa đầy mầm bệnh này có thể lọt về xuôi.
Thế nhưng, bắt đầu từ khoảng 10 giờ đêm, chúng tôi có mặt tại khu vực Dĩnh Kế thuộc địa bàn thành phố Bắc Giang, cách trạm Bến Lường khoảng 20km. Lúc này, đường đã vắng người qua lại. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong các hộ dân có ánh đèn bật sáng, một chiếc xe máy lách qua khe cửa rồi lại sập ngay vào. Đây chính là những đối tượng vận chuyển gà, trứng lậu đang đưa hàng về nơi tập kết.
Khu vực Dĩnh Kế từ lâu đã nổi tiếng là điểm tập kết của những chuyến hàng gà, trứng lậu từ bên kia biên giới tràn về qua đường Lạng Sơn. Sau thông tin các lô hàng trứng lậu nghi có nhiễm độc tố melamine, tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng tại khu vực này gần như vẫn không thuyên giảm. Không chỉ có khu vực Dĩnh Kế, nhiều tụ điểm khác đã bắt đầu được các đối tượng hoạt động trở lại như khu vực đầu cầu cũ Bắc Giang…
Trước đây, những tụ điểm này đã được các cơ quan ban ngành tỉnh Bắc Giang dẹp yên. Song cũng chỉ được một thời gian lại manh nha tái diễn. Tại các chợ đầu mối thành phố Bắc Giang, trứng gà bày bán la liệt trong các hộp giấy, xếp lên khay. Trong vai người mua hàng, chúng tôi ghé vào hỏi mấy hàng trứng tại chợ Bắc Giang có trứng gà Trung Quốc bán không? Người bán khẳng định: Muốn mua, bao nhiêu cũng có…
Trạm kiểm soát liên ngành chốt chặn tại Bến Lường hoàn toàn có thể đảm nhiệm việc ngăn chặn các chuyến hàng trứng, gà lậu về xuôi, vậy tại sao ở Bắc Giang, những lô hàng này vẫn xuất hiện rất nhiều?!
Trên thực tế, ngoài tuyến đường chính trên trục quốc lộ 1A, còn hàng loạt các đường khác mà các đối tượng vận chyển sử dụng để chuyển hàng về Bắc Giang như đường Yên Thế, Nhã Nam, Tân Yên, đường Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, rồi cả đường Phố Thắng Hiệp Hoà để đi qua Phú Bình sang đất Thái Nguyên, thậm chí qua cầu Cẩm Lý để sang Hải Dương…
Tại huyện Lục Ngạn, một trong những điểm trung chuyển gà, trứng lậu. Ngay sau khi nhận được thông tin trứng gà Trung Quốc nghi nhiễm melamine, trạm Thú y huyện phối hợp với các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra, phát hiện được lô trứng gia cầm nào nhập lậu từ Trung Quốc sẽ tổ chức tiêu hủy ngay. Tuy nhiên, theo điều tra của cán bộ thú y huyện: Lục Ngạn cũng có rất nhiều các trạng trại, hộ chăn nuôi gia cầm nên các lô hàng trứng gia cầm nhập lậu chủ yếu là đi qua Lục Ngạn để về xuôi.
Tại khu vực Dĩnh Kế, mặc dù các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Thú y tỉnh Bắc Giang thường xuyên rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm tại khu vực này nhưng xem ra công việc cực kỳ khó khăn. Theo các cán bộ đi làm nhiệm vụ thì: Các đối tượng lọt vào nhà rất nhanh mà muốn khám nhà thì không hề đơn giản. Hơn nữa hầu hết các xe tụ tập về đây mang hàng rất nhỏ lẻ, không kể giờ giấc nên rất khó bắt.
Trong năm 2007, nhiều vụ việc để thu được hiệu quả, các cơ quan chức năng của Bắc Giang phải thuê cả lực lượng trinh sát. Tuy nhiên, thực tế cho thấy với nguồn lợi nhuận lớn thu được từ vận chuyển gà, trứng lậu, chỉ chặn bắt không thôi có lẽ không đủ nếu như vẫn có nguồn tiêu thụ.
Theo điều tra được biết hiện nay hầu hết các chuyến hàng gà, trứng lậu từ biên giới tràn về chủ yếu được tiêu thụ tại Hà Nội và một số tỉnh phía Nam. Trong khi đó, có thể thẳng thắn nhìn nhận việc giết mổ gia cầm tập trung, kiểm soát mặt hàng đầy nguy hiểm này của ta hiện nay vẫn ngoài tầm kiểm soát. Mặt khác công tác ngăn chặn, bắt giữ mặc dù đã được triển khai rất quyết liệt nhưng không thể không phủ nhận còn có thiếu sót.
Ông Hoàng Văn Huyến chi cục trưởng chi cục Thú y bắc Giang thẳng thắn: “Quan trọng là phải ngăn chặn từ biên giới, xử lý ngay những điểm tập kết. Ngoài ra, cũng phải hạn chế, kiểm tra ngay những điểm tiêu dùng có khả năng dùng sản phẩm gia cầm ở các tỉnh phía dưới”.
Như vậy, có thể thấy rõ nếu như Bắc Giang cứ rải quân ra ngăn chặn nhưng tuyến các tỉnh phía trên và cả phía dưới chưa làm chặt chẽ thì việc ngăn chặn trứng, gia cầm lậu chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt, và lẽ dĩ nhiên, đi cùng với những chuyến hàng này là nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm và những loại độc tố đã bị nghi nhiễm như melamine…/.