Bắc Kạn phát huy vai trò của Tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng

VOV.VN - Nhờ các tổ phòng chống Covid-19 trong cộng đồng, hiện Bắc Kạn cơ bản kiểm soát tốt lượng công dân đi, về từ các địa phương và chưa để xảy ra trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông có 8 thôn bản và có tới hơn 200 người dân đang làm công nhân tại các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội… Thời gian qua, đã có 4 công dân của xã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 được điều trị tại tỉnh Bắc Giang. Có trường hợp được xác định đã về thăm nhà trước khi mắc bệnh buộc địa phương phải đóng cửa chợ, dừng các hoạt động tập trung đông người, gây ra không ít lo ngại cho người dân.

Để giúp người dân có được nhận thức đúng đắn về dịch bệnh cũng như cách phòng tránh, xã đã thành lập 8 tổ phòng chống Covid-19 trong cộng đồng tại 8 thôn. Tổ trưởng là các trưởng thôn, bản, còn thành viên là các cán bộ thôn như công an viên, cán bộ y tế thôn bản.

Chị Nguyễn Thị Sự, Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình cho biết, ở vùng cao, nhận thức của người dân về dịch còn những hạn chế nhất định, do đó, để bà con hiểu được các chị đến từng nhà, nhắc từng người, hướng dẫn từng người về cách phòng bệnh, cách khai báo y tế đúng quy định.

Khi xã phát hiện ca nhiễm có trở về địa phương, ngay trong đêm, thành viên các tổ có mặt kịp thời cùng cán bộ xã, huyện lập danh sách, truy vết đưa người đi cách ly, sau đó thức đêm cùng bảo vệ tài sản cho người dân. Đều đặn hàng ngày, tổ công tác thực hiện thường xuyên việc kiểm tra sức khỏe người tự cách ly, thực hiện kiểm soát người ra vào thôn, đặc biệt là các trường hợp làm ăn xa trở về.

“Ăn cơm nhà vác tù và hàng Tổng”, dù vất vả và không có thêm phụ cấp nhưng chị Sự và các thành viên tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng coi đó là trách nhiệm với chính gia đình, xã hội của mình.

“Theo tôi, đây không phải việc riêng của cá nhân ai, hay mình phải có thêm phụ cấp, như là nay tôi đi làm đêm, mai tôi đi cả ngày 2-3 lần phải được thêm thù lao mới làm. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi người dân. Phải cùng nhau chung tay mới đẩy lùi được dịch bệnh, có đẩy lùi dịch thì phát triển kinh tế mới ổn định. Như vừa rồi dịch ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, làm ăn buôn bán của bà con”, chị Sự bày tỏ.

Nếu như ở các thôn bản vùng cao, trở ngại lớn nhất là nhận thức của người dân còn hạn chế thì ở các khu vực đô thị, trở ngại lớn nhất lại là việc lượng dân cư lớn, số người ra, vào tổ phố khó kiểm soát. Do đó, thành viên tổ công tác phải căng sức để rà soát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi công dân trên địa bàn.

“Theo phương châm là đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, tổ đều nắm hết tình hình các trường hợp là công ty vềm nghỉ, hoặc từ tỉnh bạn đến có việc. Như trong tổ có một gia đình dự định tổ chức đám cưới, nhưng sau khi Tổ công tác đến tận nhà động viên, phân tích thì gia đình họ cũng đã nhất trí là hoãn đám cưới lại”, ông Hà Quang Sự, Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng tổ 11C, phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn nói.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn đầu tháng 5/2021, chỉ trong hơn 1 tuần, các huyện, thành phố của Bắc Kạn đã khẩn trương thành lập các tổ phòng chống Covid-19 trong cộng đồng. Mỗi thôn, bản có ít nhất có 1 tổ gồm 2- 3 thành viên.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Kạn đã có hơn 1.600 tổ như vậy với hơn 5.500 thành viên. Ngay khi thành lập, các tổ đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng hộ gia đình. Quan trọng nhất là họ sâu sát, kịp thời thu thập thông tin, giám sát, phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan y tế những trường hợp nghi mắc Covid-19. Nhiều trường hợp không tự giác khai báo y tế, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định được phát hiện kịp thời, trợ giúp đắc lực cho lực lượng chức năng trong việc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần…

Đến thời điểm này Bắc Kạn chưa có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, 100% công dân từ nơi khác đến được kiểm soát tốt, một phần nhờ vai trò tích cực của các Tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn cho rằng, các tổ phòng chống Covid-19 đã phát huy rất tốt vai trò, như tại xã Bộc Bố, trên tinh thần tương thân tương ái đã lập thêm các tổ đến hỗ trợ các khu cách ly tập trung.

“Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phát huy tốt nhất các tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng tới tất cả các thôn bản, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động bà con tham gia phòng chống Covid-19”, ông Điệp cho hay.

Bên cạnh duy trì tốt các tổ phòng chống Covid-19 tại các thôn bản, tổ phố, thời gian tới Bắc Kạn sẽ tiếp tục thành lập các tổ phòng chống Covid-19 tương tự tại các khu, cụm công nghiệp, tạo thế trận toàn dân chống dịch vững chắc trong cộng đồng dân cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều công dân Lào Cai gặp khó khi tới các địa bàn ngoại tỉnh
Nhiều công dân Lào Cai gặp khó khi tới các địa bàn ngoại tỉnh

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai (CDC) vừa gửi văn bản thông báo tới CDC các tỉnh, thành phố trong cả nước vì nhiều công dân của địa phương gặp khó khăn khi tới các địa bàn ngoại tỉnh.

Nhiều công dân Lào Cai gặp khó khi tới các địa bàn ngoại tỉnh

Nhiều công dân Lào Cai gặp khó khi tới các địa bàn ngoại tỉnh

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai (CDC) vừa gửi văn bản thông báo tới CDC các tỉnh, thành phố trong cả nước vì nhiều công dân của địa phương gặp khó khăn khi tới các địa bàn ngoại tỉnh.

Bộ Y tế thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Ngãi
Bộ Y tế thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngày 30/6, Bộ Y tế đã quyết định thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Quảng Ngãi gồm 13 thành viên và bắt đầu làm việc từ ngày 1/7.

Bộ Y tế thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Y tế thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngày 30/6, Bộ Y tế đã quyết định thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Quảng Ngãi gồm 13 thành viên và bắt đầu làm việc từ ngày 1/7.

Chiến sĩ công an ở TP.HCM mắc Covid-19 nặng phải đặt EMCO đã hồi phục
Chiến sĩ công an ở TP.HCM mắc Covid-19 nặng phải đặt EMCO đã hồi phục

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cho biết, chiến sĩ công an quận Tân Phú mắc Covid-19 nặng phải đặt ECMO đã hồi phục sau 23 ngày điều trị tích cực.

Chiến sĩ công an ở TP.HCM mắc Covid-19 nặng phải đặt EMCO đã hồi phục

Chiến sĩ công an ở TP.HCM mắc Covid-19 nặng phải đặt EMCO đã hồi phục

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cho biết, chiến sĩ công an quận Tân Phú mắc Covid-19 nặng phải đặt ECMO đã hồi phục sau 23 ngày điều trị tích cực.