Bàn cách giải cứu nạn nhân vụ chìm tàu Vinalines Queen
Các gia đình thuyền viên và các cơ quan chức năng thống nhất quan điểm rằng tiếp tục thuê tàu tìm kiếm nạn nhân là phù hợp nhất.
Trong buổi làm việc giữa thân nhân thuyền viên tàu Vinalines Queen ngày 1/1, Công ty vận tải biển Vinalines (VTB) cho biết, MRCC Hongkong đã nhìn thấy một xuồng cứu sinh và một phao bè cứu sinh của tàu Vinalines Queen không có người, bị hư hỏng. Vị trí trôi dạt tại 20-04.3N 119-25.9E. MRCC Việt Nam cũng đề nghị đưa trực thăng hoặc tàu biển để tìm kiếm các thuyền viên. Trong đó phương án thuê tàu biển được xem là phù hợp nhất vì máy bay khó phát hiện những vật thể nhỏ.
Quan điểm của MRCC phù hợp với nguyện vọng của đa số gia đình nạn nhân. Nguyên là Phó Tổng Giám đốc Công ty Bảo đảm Hàng hải Việt Nam ông Lê Bá Hợp và các gia đình thuyền viên thống nhất đề nghị Vinalines Shipping khẩn trương thuê tàu từ Philippines tìm kiếm các thuyền viên còn lại trong thời gian trước mắt. Đồng thời kiến nghị thuê tàu, máy bay tầm xa có thiết bị chuyên dụng của Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm. Việt Nam MRCC thống nhất phương án này và đề nghị trường hợp thuê được tàu thì cơ quan này sẽ phối hợp với các tàu để tìm kiếm.
![]() |
|
Người thân của thuyền trưởng, máy trưởng Vinalines tại buổi gặp mặt (ảnh: VOVGT) |
Cũng theo nhận định của ông Hợp, nhiều khả năng, các thuyền viên gặp nạn đang vướng vào mấy đảo san hô, ở khu vực đó.
Trong một diễn biến liên quan, Thanh niên đưa tin, người nhà của thủy thủ Ngô Văn Lâm (quê Kiến Thụy, Hải Phòng) nhận được lien lạc của anh Lâm bằng một số điện thoại 15 số (006282190493783) trước khi tàu gặp nạn. Nhiều cuộc gọi sau đó gia đình và Lâm vẫn liên lạc được bằng số này. Kể từ khi tàu Vinalines Queen gặp nạn, người nhà vẫn gọi nhiều lần vào số máy này và thỉnh thoảng có đổ chuông, một số lần khác không liên lạc được.
Mới đây nhất, ngày 31/12/2011, trong một lần gọi vào số máy trên, người gọi vẫn thấy đổ chuông.
Thanh niên cũng dẫn lời ông Tào Đức Thắng - Giám đốc Công ty mạng lưới Viettel cho rằng, nếu thông tin của người nhà nạn nhân cung cấp là đúng thì nhiều khả năng chiếc điện thoại này đã bị thuyền viên để ở một nơi khác trước khi xuống tàu hoặc cũng có thể thuyền viên cùng điện thoại không có mặt trên tàu vào thời điểm tàu bị đắm.
Theo ông Thắng, số điện thoại 006282190493783 mà thuyền viên Vinalines sử dụng là thuộc mạng di động Telkomsel của Indonesia./.
