Bàn giao công trình Trường THPT huyện Bun Nưa cho tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào)

VOV.VN - Đây là dự án xây dựng trường học, sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam có tổng mức đầu tư lớn nhất tại nước bạn Lào hiện nay.

Ngày 30/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ bàn giao tạm thời công trình Trường THPT huyện Bun Nưa cho tỉnh Phông Sa Lỳ, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Công trình Trường THPT huyện Bun Nưa, tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. Đây là dự án xây dựng trường học, sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam có tổng mức đầu tư lớn nhất tại nước bạn Lào hiện nay. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 38.500m2, gồm 14 hạng mục, theo tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia, quy mô 40 phòng học, có thể đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.800 học sinh, cùng nhiều công trình chức năng, phụ trợ khác.

Ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên trao chìa khóa tượng trưng công trình cho ông Thong Sỉ Sẩu Sụ Lỵ Phôm, Phó tỉnh trưởng tỉnh Phông Sa Lỳ.

Trong buổi lễ tiếp nhận bàn giao chìa khóa, hồ sơ công trình, Phó tỉnh trưởng tỉnh Phông Sa Lỳ, ông Thong Sỉ Sẩu Sụ Lỵ Phôm cho biết, tỉnh Phông Sa Lỳ cam kết về trách nhiệm quản lý, vận hành hiệu quả công trình được hỗ trợ. Trường học được xây dựng quy mô và hiện đại này sẽ là cơ hội đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh Phông Sa Lỳ nói riêng và đất nước Lào nói chung.

Thay mặt chính quyền 2 tỉnh, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và ông Thong Sỉ Sẩu Sụ Lỵ Phôm, Phó tỉnh trưởng tỉnh Phông Sa Lỳ đã ký kết vào biên bản bàn giao, tiếp nhận bàn giao và trao chìa khóa tượng trưng công trình. Vào thời điểm thích hợp, 2 bên sẽ tiến hành bàn giao chính thức.

Công trình Trường THPT huyện Bun Nưa là dự án xây dựng trường học, sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam có tổng mức đầu tư lớn nhất tại nước bạn Lào hiện nay.

Công trình Trường THPT huyện Bun Nưa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tình cảm thân thiết, chân thành, gắn bó, là một trong những biểu trưng của mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Điện Điện với các tỉnh Bắc Lào nói chung, với tỉnh Phông Sa Lỳ nói riêng.

Trên cơ sở đó, sẽ vun đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hiếm có giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, 2 Chính phủ và nhân dân 2 nước láng giềng anh em thân thiết Việt - Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên