Băng giá phủ trắng nhiều nơi ở vùng núi Tây Bắc

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sáng sớm 9/1, tại nhiều huyện, thành phố ở khu vực Tây Bắc nhiệt độ giảm dưới 5 độ C.

Không khí lạnh tác động đến các tỉnh miền núi Tây Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Sơn La và Điện Biên ngày 9/1 đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm sâu.

Tại đỉnh đèo Pha Đin chìm trong sương mù và không khí lạnh rét buốt khi nền nhiệt độ giảm sâu. Nhiều gia đình đã dừng việc sản xuất nương rẫy để đảm bảo sức khỏe. Đàn trâu bò cũng được nhốt và cho ăn thêm cháo cám.

Chị Lường Thị Khoan, người dân xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết: “Nhà hoàn cảnh khó khăn không có máy sưởi ấm thì đi lấy củi đốt để sưởi ấm thôi. Trâu bò thì nhốt vào trong chuồng không thả rông, che chắn chuồng trại, không có cỏ thì đi lấy cây chuối cho ăn, lấy rơm cho ăn”.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, trước rét đậm, rét hại có thể kéo dài nhiều ngày, để chống sương muối và băng giá cho cây trồng, Trung tâm đã hướng dẫn người dân làm nhà lưới cho cây trồng, nhất là với các vườn mận, nhằm bảo vệ diện tích cây trồng trước nguy cơ thiệt hại nặng do thời tiết đang có diễn biến bất thường.

“Hoa màu chúng tôi đang thí điểm áp dụng các biện pháp và sử dụng vải không dệt để che phủ cho những trái cây rau màu có giá trị kinh tế lớn. Còn đối với cây ăn quả thì sử dụng lưới để tăng chống băng giá sương muối, nâng cao khả năng đậu quả cho cây trồng”, ông Dũng cho biết.

Để chủ động phòng chống thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, Ban chỉ huy  phòng chống thiên tai các tỉnh Tây Bắc đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra công tác ứng phó rét đậm, rét hại tại các khu vực trọng điểm vùng cao, đảm bảo an toàn cho người, cảnh báo người dân không sưởi bằng lò đốt than trong nhà kín; căn cứ thời tiết cụ thể chủ động cho học sinh nghỉ học vì thời tiết rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi dưới 4 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh
Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh

VOV.VN - Với nhiều người, hiện tượng băng tuyết bao phủ là sự kiện thiên nhiên kỳ thú và đã cất công đi săn băng tuyết để ngắm nhìn. Còn với những công nhân ngành điện, băng tuyết càng đóng nhiều, càng dầy, họ lại càng vất vả hơn…

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh

VOV.VN - Với nhiều người, hiện tượng băng tuyết bao phủ là sự kiện thiên nhiên kỳ thú và đã cất công đi săn băng tuyết để ngắm nhìn. Còn với những công nhân ngành điện, băng tuyết càng đóng nhiều, càng dầy, họ lại càng vất vả hơn…

Băng giá xuất hiện nhiều nơi ở vùng núi cao Yên Bái 
Băng giá xuất hiện nhiều nơi ở vùng núi cao Yên Bái 

VOV.VN - Sáng sớm 9/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiều vùng núi cao ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã xuất hiện băng giá.

Băng giá xuất hiện nhiều nơi ở vùng núi cao Yên Bái 

Băng giá xuất hiện nhiều nơi ở vùng núi cao Yên Bái 

VOV.VN - Sáng sớm 9/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiều vùng núi cao ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã xuất hiện băng giá.

Băng giá phủ trắng Bình Liêu và Yên Tử, Quảng Ninh
Băng giá phủ trắng Bình Liêu và Yên Tử, Quảng Ninh

VOV.VN - Không chỉ có đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phja Oắc (Cao Bằng) mà tại các đỉnh cao thuộc dãy Cao Ly của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cũng xuất hiện băng giá.

Băng giá phủ trắng Bình Liêu và Yên Tử, Quảng Ninh

Băng giá phủ trắng Bình Liêu và Yên Tử, Quảng Ninh

VOV.VN - Không chỉ có đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phja Oắc (Cao Bằng) mà tại các đỉnh cao thuộc dãy Cao Ly của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cũng xuất hiện băng giá.