Báo chí luôn chủ động đồng hành xây dựng một Hà Nội năng động, đổi mới

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, TP luôn trân trọng lắng nghe các ý  kiến góp ý phê bình thẳng thắn xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, tình cảm của báo chí với sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Chiều 4/1, Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.  Chủ trì cuộc gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; các lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND và Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội.

Tại cuộc gặp mặt, thay mặt các cơ quan báo chí ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng những kết quả mà Hà Nội đã đạt được; cho rằng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô trước hết là sự chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố.

Đại diện các cơ quan báo chí đề nghị trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội cần tiếp tục cởi mở, để thông tin chính thống đến được với cơ quan báo chí chính thống sớm nhất; thay đổi tư duy về truyền thông chính sách để những thông tin tốt nhất lan toả trong xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định sự đóng rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền thông tin kịp thời các sự kiện thời sự chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phản ánh quyết tâm của Thành phố trong chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch Covid, phục hồi phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh; Đặc biệt trước các sự kiện chính trị lớn của Thủ đô, báo chí đã tích cực kịp thời có các bài viết để định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội; Đồng thời, báo chí đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để cùng Hà Nội khắc phục và giải quyết những vấn đề còn tồn tại. hạn chế.

Ông Đinh Tiến Dũng thẳng thắn nêu: Có những việc rất nhỏ nhưng đã để trở thành “kinh niên mãn tính” như vấn đề vỉa hè để cuối năm mới làm, đào lên bới xuống.

“Lát vỉa hè vừa qua báo chí nêu rất xác đáng, tôi thấy đúng; yêu cầu lập kế hoạch vấn đề này để quản lý lại”- ông Dũng nói.

Cũng theo người đứng đầu Thành phố, các vụ việc thông tin báo chí phản ánh liên quan đến các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường… đã được lãnh đạo Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu xem xét nghiêm túc kịp thời và lãnh đạo Thành phố sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để tạo đồng thuận xã hội.

“ Những kết quả trên chứng minh các cơ quan báo chí luôn chủ động tích cực đồng hành cũng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố trong xây dựng một Hà Nội năng động, đổi mới và phát triển”, ông Dũng nói.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc, sự quan tâm chia sẻ và những đóng góp của các nhà báo, các cơ quan báo chí

Ông Dũng khẳng định, Thành phố luôn trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý phê bình thẳng thắn xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, tình cảm của báo chí với sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước và Thủ đô Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành uỷ Hà Nội tham gia Tết trồng cây trên phố sách Hoàn Kiếm
Bí thư Thành uỷ Hà Nội tham gia Tết trồng cây trên phố sách Hoàn Kiếm

VOV.VN - Sau lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các lãnh đạo thành phố, quận Hoàn Kiếm và các em học sinh trên địa bàn quận đã tham gia trồng một số cây hoa ban, bổ sung cây xanh bóng mát cho phố sách

Bí thư Thành uỷ Hà Nội tham gia Tết trồng cây trên phố sách Hoàn Kiếm

Bí thư Thành uỷ Hà Nội tham gia Tết trồng cây trên phố sách Hoàn Kiếm

VOV.VN - Sau lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các lãnh đạo thành phố, quận Hoàn Kiếm và các em học sinh trên địa bàn quận đã tham gia trồng một số cây hoa ban, bổ sung cây xanh bóng mát cho phố sách

Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Không để công nhân lao động không có Tết
Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Không để công nhân lao động không có Tết

VOV.VN - Sáng 22/1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, lao động. 

Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Không để công nhân lao động không có Tết

Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Không để công nhân lao động không có Tết

VOV.VN - Sáng 22/1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, lao động. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp
Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất; tổ chức mở lại các dịch vụ , trong đó, có du lịch, các địa điểm tham quan, di tích văn hóa, tâm linh

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất; tổ chức mở lại các dịch vụ , trong đó, có du lịch, các địa điểm tham quan, di tích văn hóa, tâm linh