Báo chí Mặt trận phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Đại đoàn kết, học tập tấm gương của Bác Hồ là chiến lược có ý nghĩa sống còn, quyết định thành bại của cách mạng.
Báo chí Mặt trận luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của Đảng và nhà nước; trong đó MTTQ Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các tôn giáo, các dân tộc và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Mặt trận là nơi thể hiện ý chí nguyện vọng, tập hợp khối đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực hiện mục tiêu tuyên tuyền về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, báo chí mặt trận cùng với lực lượng báo chí cả nước đã, đang và sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.
Báo chí Mặt trận tập trung khai thác, phản ánh cái đẹp từ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; nhất là các nhân tố tích cực, những gương điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với tuyên truyền các điển hình tiêu biểu 40 năm thực hiện tốt di chúc của Bác Hồ về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân coi đó là đề tài rộng lớn và thường xuyên của báo chí.
Báo chí Mặt trận phát hiện, biểu dương cổ vũ những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đời sống- xã hội là thiết thực góp phần "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu" đề cao cái tốt, nhằm từng bước đẩy lùi cái thấp kém, tiêu cực.
Tuyên truyền về đại đoàn kết là kết hợp giữa xây và chống, lấy xây để chống, chống để xây tốt hơn. Tuyên truyền về đại đoàn kết, học tập tấm gương của Bác Hồ là nhận thức sâu sắc đoàn kết là chiến lược có ý nghĩa sống còn, quyết định thành bại của cách mạng.
Cuộc Vận động:"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do UBTW MTTQVN phát động đã có sức lan toả mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, hợp với ý Đảng lòng dân. Đó là mảng đề tài, nguồn "nguyên liệu" từ thực tế đời sống sinh động để báo chí khai thác phản ánh.
Tư tưởng dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cụ thể hoá bằng 6 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"của trên 12 vạn khu dân cư cả nước với các hoạt động phong phú đa dạng sẽ có nhiều, rất nhiều những tấm gương tiêu biểu về ý thức trách nhiệm, về kết quả thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động mà báo chí cần phản ánh để lấy "xây để chống" trong giai đoạn hiện nay.
Báo chí Mặt trận tuyên truyền về đại đoàn kết toàn dân tộc cần gắn liền với tuyên truyền về MTTQ Việt Nam; trước mắt là tuyên truyền về Đại hội VII MTTQ Việt Nam. Khi đề cập đến nội dung đại đoàn kết toàn dân tộc là đề cập đến vai trò, vị trí, chức năng và hoạt động của MTTQ Việt Nam và ngược lại. Nói đến MTTQ Việt Nam là nói đến vai trò tập hợp- xây dựng- phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Vào thời điểm này, MTTQ Việt Nam đang có nhiều hoạt động lớn hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII, hiện tại nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và thành công tốt đẹp. Ở những địa phương đã và đang tổ chức Đại hội cấp tỉnh, thành phố đều tạo ra đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức tốt hơn về vị trí, vai trò và hoạt động của MTTQ Việt Nam và có các công trình thiết thực chào mừng Đại hội.
Đại hội VII MTTQ Việt Nam là Đại hội phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì "dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh". Việc tuyên truyền tốt về Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII, tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, trong hệ thống chính trị thì vai trò của báo chí là quan trọng.
Tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức thích hợp về lịch sử, truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gần 80 năm qua gắn với tuyên truyền về thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, ở địa phương, cơ sở.
Thông qua tuyên truyền, góp phần làm cho hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng ở địa phương, cơ sở cũng là thực hiện tốt phương châm "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"./.