Bảo đảm công lý cho các nạn nhân da cam
Hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam lần thứ 2 đã thông qua lời kêu gọi hành động vì nạn nhân da cam Việt Nam tới toàn thế giới.
- Khai mạc Hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam lần 2
- “Không thể chậm trễ hơn” – lên án tội ác da cam
Sau 2 ngày làm việc, chiều 9/8, Hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam lần thứ 2 đã bế mạc tại Hà Nội. Các đại biểu đã thông qua lời kêu gọi hành động vì nạn nhân da cam với thông điệp: Chúng ta hãy cùng nhau đảm bảo rằng công lý đang bị trì hoãn sẽ không thành công lý bị từ chối.
Lời kêu gọi khẳng định, việc sử dụng chất da cam trong chiến tranh ở Việt Nam là một tội ác chống chiến tranh và nhân loại. Nỗi đau của những người phơi nhiễm chất da cam đã trở thành tâm điểm, vì vậy sự đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh vì công lý cho các nạn nhân đang ngày càng tăng lên.
Các đại biểu đã kêu gọi đoàn kết, thống nhất hành động giữa các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các chất độc hóa học khác, không phân biệt quốc tịch, hoàn cảnh cùng phấn đấu cho lợi ích chung là chống các loại vũ khí giết người hành loạt. Nhân loại toàn thế giới, các chính phủ, tổ chức, cá nhân hãy hành động ngay để ủng hộ các nạn nhân da cam, đặc biệt nhấn mạnh sự giúp đỡ đối với cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân ở Việt Nam.
Lời kêu gọi cũng đề nghị LHQ và từng chính phủ nhanh chóng đề ra các biện pháp mới, có hiệu quả trong ngăn ngừa các tội ác chiến tranh. Chính phủ và các công ty hóa chất của Hoa Kỳ phải chấp nhận trách nhiệm và công khai những địa điểm có chất da cam, nỗ lực cùng Chính phủ và người dân Việt Nam làm sạch những điểm nóng da cam, giúp đỡ toàn diện, hiệu quả cho các nạn nhân da cam ở Việt Nam.
Sau khi lời kêu gọi hành động được tuyên bố, các đại biểu đã cùng ký tên, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu: công lý đang bị trì hoãn sẽ không thành công lý bị từ chối.
Cuối buổi chiều cùng ngày đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả Hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam lần thứ 2. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da dam Việt Nam nói: “Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam sẽ là một tổ chức có trách nhiệm công bố thông điệp của Hội nghị tới các tổ chức, cá nhân, các nước trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng mong muốn các bạn ở 20 quốc gia và 30 tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị truyền thông điệp này đến khắp nơi trên thế giới”.
Ông Jitendra Sharma - Chủ tịch danh dự Hội Luật gia dân chủ quốc tế nhấn mạnh, những người đã gây ra cuộc chiến tranh hóa học phải bồi thường cho những nạn nhân da cam Việt Nam./.