Bao giờ mới hết cảnh xếp hàng đi đăng kiểm?

VOV.VN - Cục Đăng kiểm đáng lẽ phải có nghĩa vụ với khoản thu từ dịch vụ đăng kiểm, phải đứng ra tổ chức, phải có một trang thông tin điện tử, để người dân có thể đăng ký và có thể biết các thông tin cơ bản, ví dụ như: đến hạn đăng kiểm xe, người dân có thể đi kiểm định ở trung tâm nào?

 

Trong Thông tư 70/2015 của Bộ Giao thông vận tải về các thủ tục, trình tự liên quan đến hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới (cụ thể là ô tô), ở Khoản 9 Điều 16 có nhắc đến trách nhiệm của các đơn vị đăng kiểm có quy định việc giao cho các đơn vị đăng kiểm phải triển khai tiếp nhận đăng ký kiểm định trước qua điện thoại, qua trang thông tin điện tử, hoặc qua email.

Điều khoản này sau đó được nhắc lại khi sửa đổi trong Thông tư 16/2021 được ra đời cách đây 2 năm, cũng có quy định tương tự (như bỏ đi phần đăng ký qua email).

dang_kiem.jpg

Có thể thấy, mặc dù đã 8 năm trôi qua, nhưng đến nay quy định này không hề được thực hiện.

Việc cung cấp các điều kiện thuận lợi cho người dân khi đăng kiểm (tôi nghĩ) đó là trách nhiệm của Cục Đăng kiểm, chứ không phải là trách nhiệm của đơn vị kiểm định.

Cục Đăng kiểm đáng lẽ phải có nghĩa vụ với khoản thu từ dịch vụ đăng kiểm, thì phải đứng ra tổ chức, phải có một trang thông tin điện tử, để ở đó người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ, họ có thể đăng ký và có thể biết các thông tin cơ bản, ví dụ như: đến hạn đăng kiểm xe, người dân có thể đi kiểm định ở trung tâm nào?

Hoặc nếu trung tâm này quá đông, thì người dân có thể sang trung tâm khác được không?

Điều này cũng cho phép cơ quan quản lý thấy được nhu cầu đăng kiểm của từng khu vực, nếu quá tải, sẽ đưa ra khuyến nghị mọi người không nên tập trung về đó.Và nếu tình trạng quá tải đó kéo dài, có thể đề xuất đấu thầu mở thêm một trung tâm đăng kiểm mới.

Chỉ cần có một hệ thống quản lý bài bản như vậy, chắc chắn, sẽ không xảy ra tình trạng, khi một vài trung tâm đăng kiểm bị điều tra và đang phải đóng cửa, thì ở những trung tâm khác (họ buộc phải làm nghiêm túc) lại trở nên quá tải, thậm chí đường vào trung tâm đăng kiểm ùn tắc vài km và có những người phải đi đăng kiểm từ tờ mờ sáng.

Tôi nghĩ việc đó là hoàn toàn bất cập, hoàn toàn khó hiểu. Trong một thời đại mà các phương tiện để đặt chỗ đang rất phổ biến.

Chúng ta đi vào nhà hàng cũng có thể đặt chỗ trước bằng điện thoại hoặc trên website. Hay hầu như trung tâm dịch vụ công nào bây giờ cũng thay việc xếp hàng bằng mọi người lấy phiếu đăng ký phục vụ.

Vì vậy, không có khó khăn để một cơ quan nhà nước như Cục Đăng kiểm triển khai một công cụ đặt chỗ trước như vậy, để mọi người có thể đăng ký. Nhưng chắc chắn, có lý do khiến những người liên quan đã không làm.

Nếu như có thể, Bộ Giao thông vận tải nên yêu cầu và giao cho Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai hệ thống để đăng ký trực tuyến dịch vụ đăng kiểm. Các vị lãnh đạo nhà nước đã nói rất nhiều về ứng dụng công nghệ, và ứng dụng công nghệ này là một thứ đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm.

Đã đến lúc, các cơ quan chức năng nên có một động thái nghiêm túc đối với các trung tâm đăng kiểm, để triển khai một hoạt động như vậy, phục vụ cho những người đi kiểm định xe cơ giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương tiện ùn ứ xếp hàng dài trước các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội
Phương tiện ùn ứ xếp hàng dài trước các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội

VOV.VN - Thời gian gần đây công an trên cả nước tiến hành điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Tại các đơn vị đăng kiểm xuất hiện tình trạng phương tiện ùn ứ, xếp hàng dài chờ đăng kiểm khiến người dân, doanh nghiệp không khỏi bức xúc vì mất thời gian chờ đợi

Phương tiện ùn ứ xếp hàng dài trước các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội

Phương tiện ùn ứ xếp hàng dài trước các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội

VOV.VN - Thời gian gần đây công an trên cả nước tiến hành điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Tại các đơn vị đăng kiểm xuất hiện tình trạng phương tiện ùn ứ, xếp hàng dài chờ đăng kiểm khiến người dân, doanh nghiệp không khỏi bức xúc vì mất thời gian chờ đợi

Hoạt động đăng kiểm xe cơ giới phải “gồng mình” vì quá tải
Hoạt động đăng kiểm xe cơ giới phải “gồng mình” vì quá tải

VOV.VN - Gần đây, nhiều Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khu vực phía Nam bị đình chỉ hoạt động nên số lượng phương tiện từ các nơi đổ về các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở tỉnh Tiền Giang rất nhiều, gây quá tải. Các đơn vị đăng kiểm phải tăng cường tần suất hoạt động để phục vụ nhu cầu kiểm định cho phương tiện.

Hoạt động đăng kiểm xe cơ giới phải “gồng mình” vì quá tải

Hoạt động đăng kiểm xe cơ giới phải “gồng mình” vì quá tải

VOV.VN - Gần đây, nhiều Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khu vực phía Nam bị đình chỉ hoạt động nên số lượng phương tiện từ các nơi đổ về các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở tỉnh Tiền Giang rất nhiều, gây quá tải. Các đơn vị đăng kiểm phải tăng cường tần suất hoạt động để phục vụ nhu cầu kiểm định cho phương tiện.

Tài xế xếp hàng dài chờ đăng kiểm tại TP.HCM
Tài xế xếp hàng dài chờ đăng kiểm tại TP.HCM

VOV.VN - Những ngày qua, các trạm đăng kiểm còn hoạt động tại TP.HCM đều rơi vào tình trạng quá tải, hàng trăm tài xế phải xếp hàng dài, chờ vật vờ nhiều giờ mà vẫn chưa được đăng kiểm xe, có người phải chờ cả tuần.

Tài xế xếp hàng dài chờ đăng kiểm tại TP.HCM

Tài xế xếp hàng dài chờ đăng kiểm tại TP.HCM

VOV.VN - Những ngày qua, các trạm đăng kiểm còn hoạt động tại TP.HCM đều rơi vào tình trạng quá tải, hàng trăm tài xế phải xếp hàng dài, chờ vật vờ nhiều giờ mà vẫn chưa được đăng kiểm xe, có người phải chờ cả tuần.