Bạo lực học đường ở Lâm Đồng có chiều hướng gia tăng

VOV.VN - Gần đây, tỉnh Lâm Đồng xảy ra 5 vụ bạo lực học đường gây bức xúc xã hội. UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định nạn bạo lực học đường đang có chiều hướng gia tăng và khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường các giải pháp để chấn chỉnh.

 

Từ đầu năm học 2022-2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 5 vụ bạo lực học đường từ cấp tiểu học đến THPT gây bất bình trong xã hội. Trong đó, phần lớn các vụ việc là tình trạng đánh hội đồng gây thương tích khiến nạn nhân phải nhập viện. Cá biệt có vụ 2 nữ học sinh của một trường tiểu học ở phường 2, thành phố Đà Lạt bị một người đàn ông từ bên ngoài đưa vào nhà vệ sinh của trường dâm ô và hiếp dâm. Nghiêm trọng nhất là vụ xảy ra vào trưa 21/10, một nam học sinh lớp 9 của Trường THCS Nam Ban (huyện Lâm Hà) bị đâm tử vong khi vừa tan học và đang trên đường về nhà.

Theo ông Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, một số vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của học sinh, hoang mang trong dư luận và tạo ra nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội.

 “Không khí nhà trường rất nặng nề, từ thầy cô cho đến học sinh đi đâu chúng tôi cũng thấy cảnh bàn tán. Các em tụm ba tụm bảy nói chuyện với nhau, làm cho không khí nhà trường hết sức căng thẳng. Ngoài ra, cũng là nỗi bất an của phụ huynh, làm cho môi trường giáo dục lành mạnh của nhà trường mất đi ý nghĩa. Và cả xã hội cũng hết sức quan tâm việc này và cũng ảnh hưởng nhiều đến giáo dục đạo đức của xã hội đối với học sinh. Thể hiện góc độ nào đó sự suy đồi đạo đức rất đáng báo động”- ông Long nói.

Trước tình trạng bạo lực học đường gia tăng, hôm qua (7/11), UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, giám đốc Công an tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh tăng cường các giải pháp để chấn chỉnh. Trong đó, chú trọng công tác nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và gia đình học sinh về phòng, chống bạo lực học đường; chủ động triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại cổng trường và các khu vực xung quanh, kịp thời ngăn chặn các đối tượng bên ngoài có hành vi gây rối, đánh nhau, uy hiếp tinh thần các em học sinh, sinh viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực hư thông tin 2 nam sinh ĐH Tài nguyên và Môi trường đánh nhau nguy kịch
Thực hư thông tin 2 nam sinh ĐH Tài nguyên và Môi trường đánh nhau nguy kịch

VOV.VN - Sáng nay (11/10), mạng xã hội xuất hiện thông tin 2 nam sinh trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đánh nhau ngay trong trường, một người đang trong tình trạng rất nguy kịch. Chỉ sau hơn 1 giờ đăng tải, bài viết này đã nhận về hàng ngàn lượt bình luận.

Thực hư thông tin 2 nam sinh ĐH Tài nguyên và Môi trường đánh nhau nguy kịch

Thực hư thông tin 2 nam sinh ĐH Tài nguyên và Môi trường đánh nhau nguy kịch

VOV.VN - Sáng nay (11/10), mạng xã hội xuất hiện thông tin 2 nam sinh trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đánh nhau ngay trong trường, một người đang trong tình trạng rất nguy kịch. Chỉ sau hơn 1 giờ đăng tải, bài viết này đã nhận về hàng ngàn lượt bình luận.

Phú Yên: Điều tra 2 vụ nữ sinh đánh nhau, tung hình ảnh lên mạng xã hội
Phú Yên: Điều tra 2 vụ nữ sinh đánh nhau, tung hình ảnh lên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 1/9, Công an huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tiến hành điều tra, làm rõ nội dung liên quan đến một số video clip đăng tải trên mạng xã hội về việc các nhóm nữ sinh đánh nhau vừa xảy ra trên địa bàn.

Phú Yên: Điều tra 2 vụ nữ sinh đánh nhau, tung hình ảnh lên mạng xã hội

Phú Yên: Điều tra 2 vụ nữ sinh đánh nhau, tung hình ảnh lên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 1/9, Công an huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tiến hành điều tra, làm rõ nội dung liên quan đến một số video clip đăng tải trên mạng xã hội về việc các nhóm nữ sinh đánh nhau vừa xảy ra trên địa bàn.

Nhóm học sinh nữ đánh nhau, phê bình Hiệu trưởng Trường THCS nội trú Chợ Mới
Nhóm học sinh nữ đánh nhau, phê bình Hiệu trưởng Trường THCS nội trú Chợ Mới

VOV.VN - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đã có thông báo phê bình tập thể lãnh đạo, cá nhân viên chức Trường Phổ thông nội trú THCS Chợ Mới gồm Hiệu trưởng, Hiệu phó, 3 giáo viên trong ca trực, giáo viên chủ nhiệm lớp 7B và bảo vệ nhà trường thời điểm xảy ra vụ việc.

Nhóm học sinh nữ đánh nhau, phê bình Hiệu trưởng Trường THCS nội trú Chợ Mới

Nhóm học sinh nữ đánh nhau, phê bình Hiệu trưởng Trường THCS nội trú Chợ Mới

VOV.VN - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đã có thông báo phê bình tập thể lãnh đạo, cá nhân viên chức Trường Phổ thông nội trú THCS Chợ Mới gồm Hiệu trưởng, Hiệu phó, 3 giáo viên trong ca trực, giáo viên chủ nhiệm lớp 7B và bảo vệ nhà trường thời điểm xảy ra vụ việc.