Người phụ nữ bị "bác sĩ Liên Hợp Quốc" dỏm lừa tiền

VOV.VN - Bà M. bị "bác sĩ Liên Hợp Quốc" dỏm lừa 10 triệu đồng trong lần chuyển khoản đầu tiên. Lần thứ 2, khi bà đi rút tiền tiết kiệm định chuyển cho đối tượng thì được người nhà phát hiện, ngăn cản và báo công an.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước vừa nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ bị đối tượng giả làm bác sĩ Liên Hợp Quốc để lừa tiền. 

Trường hợp bị lừa là bà V.T.M (64 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). 

Theo đơn trình báo của bà M., trước đó có tài khoản facebook tên Mario Cheng, tự xưng là bác sĩ đang làm việc cho Liên Hợp Quốc tại Somalia. Người này kết bạn với bà và cả hai thường xuyên nhắn tin trao đổi.

Đối tượng cho biết, bố mẹ và vợ đã chết, không có anh em thân thích, còn đứa con gái đang học ở trường nội trú tại Việt Nam. Sau đó, đối tượng nhận bà M. là chị gái.  

Ngày 31/10, người này nhắn cho bà M. là rất nhớ con và muốn về thăm nhưng bà phải bảo lãnh mới về được. 

Sau đó, người này gửi cho bà M. một tài khoản gmail, trong đó có đơn xin nghỉ phép đã soạn sẵn rồi yêu cầu bà gửi vào gmail của "Liên Hợp Quốc" (do đối tượng cung cấp).

Bà M. làm như hướng dẫn thì có tin nhắn phản hồi là muốn nghỉ phép thì phải đóng phí. Trường hợp xin nghỉ phép 90 ngày phải đóng phí 650 triệu đồng, 60 ngày 540 triệu đồng và 30 ngày đóng 150 triệu đồng.

Bà M. báo cho đối tượng biết, thì người này than không có tiền và hỏi mượn 110 triệu đồng, khi về nước sẽ hoàn trả đầy đủ.

Sau nhiều lần nhắn tin và thương cảm với hoàn cảnh của người này, bà M. đã chuyển khoản cho mượn 10 triệu đồng. 

Sau đó, đối tượng liên tục nhắn tin hối bà chuyển thêm 100 triệu đồng còn lại để kịp chuyến bay về Việt Nam.

Để tạo lòng tin, người này tiếp tục hứa, khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sẽ đến tận nhà bà M. trả số tiền đã mượn và có quà cảm ơn. 

Sau đó, bà M. đi rút tiền tiết kiệm chuyển cho đối tượng thì bị người nhà phát hiện, ngăn cản và báo công an, ngân hàng kịp thời ngăn chặn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính”, chiếm đoạt 12 tỷ đồng
Lừa góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính”, chiếm đoạt 12 tỷ đồng

VOV.VN - Hiền lừa 2 người đàn ông cùng góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính”. Sau đó đối tượng này chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.

Lừa góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính”, chiếm đoạt 12 tỷ đồng

Lừa góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính”, chiếm đoạt 12 tỷ đồng

VOV.VN - Hiền lừa 2 người đàn ông cùng góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính”. Sau đó đối tượng này chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.

Lập “công ty ma” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Lập “công ty ma” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng lập “công ty ma” nhằm tạo vỏ bọc cho khách hàng tin tưởng chuyển tiền để làm giấy tờ đất đai rồi chiếm đoạt tài sản.

Lập “công ty ma” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Lập “công ty ma” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng lập “công ty ma” nhằm tạo vỏ bọc cho khách hàng tin tưởng chuyển tiền để làm giấy tờ đất đai rồi chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội  phá ổ nhóm lừa đảo lớn tại khu đô thị Xa La, Hà Đông
Công an Hà Nội phá ổ nhóm lừa đảo lớn tại khu đô thị Xa La, Hà Đông

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo lớn gồm 5 đối tượng có độ tuổi 18-20, cùng quê huyện Ứng Hòa. Nhóm đối tượng này thuê nhà ở khu đô thị Xa La, rồi sử dụng máy tính có kết nối internet để thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng.

Công an Hà Nội  phá ổ nhóm lừa đảo lớn tại khu đô thị Xa La, Hà Đông

Công an Hà Nội phá ổ nhóm lừa đảo lớn tại khu đô thị Xa La, Hà Đông

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo lớn gồm 5 đối tượng có độ tuổi 18-20, cùng quê huyện Ứng Hòa. Nhóm đối tượng này thuê nhà ở khu đô thị Xa La, rồi sử dụng máy tính có kết nối internet để thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng.