Bão số 10 diễn biến phức tạp
Trong lúc này, người dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên đang tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 9, nhiều địa phương lại phải chuẩn bị đối phó với bão số 10.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương: Hồi 4 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão số 10 (PARMA) ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 890 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chậm theo hướng giữa Nam Đông Nam và Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 120,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Ludong (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Trong khoảng 24- 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3-5 km. Đến 4 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 120,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Ludong. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Trong khoảng 48- 72 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 -5 km. Đến 4 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 120,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 840 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.
Do tác động của các yếu tố môi trường quanh bão, đặc biệt là tương tác với siêu bão Melor, hồi 4 giờ ngày 6/10 có vị trí ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ bắc; 132,0 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 16, nên diễn biến của bão số 10 còn có thể thay đổi khác với nhận định trên.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, bão Parma, để đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt thủy sản, Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Cần Giờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố khẩn trương kiểm tra, nắm số lượng tàu thuyền, kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của các tàu và thường xuyên giữ thông tin, liên lạc với các chủ tàu đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ để có thể xử lý kịp thời các sự cố xảy ra.
Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Cần Giờ thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, theo dõi sát thông tin diễn biến của bão số 10 và kịp thời thông báo cho các tàu thuyền hoạt động trên biển chủ động ẩn nấp và phòng tránh vùng ảnh hưởng của bão.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 113 tàu đánh bắt xa bờ công suất trên 90 mã lực, trong đó 20 tàu đang hoạt động trên biển và 1.789 tàu cá công suất nhỏ hơn 90 mã lực, chủ yếu ở các xã Long Hòa, Thạnh An và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.
Đến thời điểm này, khoảng 5.000 học sinh của tỉnh Hà Tĩnh chưa thể đến trường do thiên tai. Đến chiều 5/10, tỉnh Hà Tĩnh còn nhiều thôn, xã bị nước lũ chia cắt và trên 5.000 học sinh của 3 huyện Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang vẫn chưa thể đến trường.
Huyện Hương Khê có 4 trường học đóng cửa, với trên 2.000 học sinh phải nghỉ học vì nước lũ chia cắt. Sáng 5/10, hơn 130 đoàn viên, thanh niên của huyện Hương Khê đến trường cấp 1, trường cấp 2 của xã Phương Mỹ giúp thầy cô giáo rửa bàn ghế, dọn vệ sinh, nạo vét bùn.
Còn ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê học sinh đến trường học bằng những thuyền nhỏ, trong khi không có áo phao cứu hộ.
Tại huyện Đức Thọ, nước lũ ở sông La xuống chậm khiến 7 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở phải đóng cửa. Để sớm đưa hơn 2.000 học sinh sớm đến trường, huyện Đức Thọ vận động người dân địa phương giúp rửa bàn ghế, làm vệ sinh trường khi nước lũ rút.
Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang, toàn huyện có 20 trường bị nước lũ chia cắt và nhấn chìm, khiến hơn 1.500 học sinh chưa thể đến trường học.
Còn tại Quảng Nam, đã gần 1 tuần trôi qua sau đợt bão lũ do cơn bão số 9 gây ra nhưng hơn 220 học sinh của trường cấp 1 và cấp 2 xã Trà Nam, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn không dám đến trường học, sau khi em Lê Quang Diệp bị núi lở đè chết ngày 29/9.
Đêm 29/9, quả đồi sau trường Trung học cơ sở Trà Nam bị sạt lở, làm sập 2 phòng ở của học sinh và đè chết 3 người. Toàn bộ vật dụng như quần áo, tập vở, gạo, xoong nồi của học sinh bị vùi lấp. Sau tai nạn này, hầu hết học sinh bỏ về nhà và không trở lại trường. Đa số học sinh tại trường Trà Nam là người dân tộc Sê đăng. Theo phong tục của người Sê đăng, chết vì thiên tai bị gọi là “chết xấu”, nên cha mẹ học sinh không cho con em tiếp tục đến trường. Hơn nữa, già làng cũng phát lệnh cấm ra khỏi làng trong vòng 1 tháng.
Hiện, Trường Trung học cơ sở Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam mua bạt về căng trong sân trường để học sinh có chỗ ở tạm khi quay lại trường. Đồng thời, cùng với chính quyền địa phương vận động học sinh đến trường./.