Bão số 2 có khả năng di chuyển về phía Bắc Bộ và gây mưa lớn

VOV.VN -Dự báo bão số 2 vẫn có khả năng bão di chuyển về hướng Nam, hướng về phía Bắc Bộ và gây mưa lớn cho khu vực này.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào hồi 14h chiều nay (31/7), vị trí tâm bão Nida (cơn bão số 2) ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo hướng đi của bão số 2 (Cập nhật lúc 14h30 hôm nay)

Bão Nida của các Trung tâm Dự báo bão quốc tế và Việt Nam có xu hướng đổ bộ vào phía Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn có khả năng bão di chuyển về hướng Nam, hướng về phía Bắc Bộ và gây mưa lớn cho khu vực này, đặc biệt là khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ từ đêm 2/8.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 500km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Từ sáng sớm mai (1/8), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng cảnh báo nguy hiểm trên Biển Đông (mưa bão và gió mạnh cấp 6 trở lên): khu vực phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Nam Hồng Kông-Ma Cao. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15-16.

Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 2 đang mạnh thêm và di chuyển theo hướng Tây Bắc
Bão số 2 đang mạnh thêm và di chuyển theo hướng Tây Bắc

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Bão số 2 đang mạnh thêm và di chuyển theo hướng Tây Bắc

Bão số 2 đang mạnh thêm và di chuyển theo hướng Tây Bắc

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Bão số 2 đang ngày càng mạnh lên, các địa phương phải chủ động ứng phó
Bão số 2 đang ngày càng mạnh lên, các địa phương phải chủ động ứng phó

VOV.VN - Bão số 2 đang ngày càng mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Bão số 2 đang ngày càng mạnh lên, các địa phương phải chủ động ứng phó

Bão số 2 đang ngày càng mạnh lên, các địa phương phải chủ động ứng phó

VOV.VN - Bão số 2 đang ngày càng mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Bão số 2 đang tiến vào Biển Đông
Bão số 2 đang tiến vào Biển Đông

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ, ngành liên quan sẵn sàng ứng phó bão số 2

Bão số 2 đang tiến vào Biển Đông

Bão số 2 đang tiến vào Biển Đông

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ, ngành liên quan sẵn sàng ứng phó bão số 2

Bão số 2 gây gió giật cấp 14 và đang tiếp tục mạnh thêm
Bão số 2 gây gió giật cấp 14 và đang tiếp tục mạnh thêm

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Bão số 2 gây gió giật cấp 14 và đang tiếp tục mạnh thêm

Bão số 2 gây gió giật cấp 14 và đang tiếp tục mạnh thêm

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.