Bão số 4 có khả năng mạnh thêm

Tối 21/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 4 hoạt động trên khu vực biển Đông và có tên quốc tế là Vicente.

Hồi 4 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 23/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 250 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 240 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

** Chiều 21/7, ngay sau khi nhận được Công điện của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh đã họp khẩn yêu cầu các địa phương cắt cử cán bộ ứng trực theo dõi sát diễn biến của bão.

Ông Phạm Đình Hòa, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với các địa phương và thông báo áp thấp đã mạnh lên thành bão, đề nghị các địa phương triển khai công tác trực và theo dõi sát diễn biến bão. Đối với các hộ nuôi thủy sản ven bờ, chúng tôi vẫn thông báo cho các hộ được biết. Dự báo khả năng bão sẽ vào Quảng Ninh ở khu vực huyện Vân Đồn. Trước mắt sẽ cấm tàu thuyền đánh cá ra khơi còn tàu thuyền du lịch thì sẽ áp dụng sau khi bão gần bờ”.

Cùng với chính quyền địa phương kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão khi áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, lực lượng biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cũng thông báo đến các đơn vị tăng cường cán bộ ứng trực tại những điểm xung yếu sẵn sàng tham gia cứu hộ tàu thuyền khi tình huống xấu xảy ra.

Đại tá Nguyễn Trọng Thường, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Bộ đội biên phòng tỉnh đã điện chỉ đạo toàn bộ các đơn vị trên 2 tuyến biên giới và bờ biển. Đặc biệt là các đơn vị trên biển đã liên lạc với các tàu đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 4, để thông báo cho bà con ngư dân. Yêu cầu các đơn bị trên biển kiểm tra lại hệ thống kho tàng bến bãi để sẵn sàng tiếp nhận các tàu thuyền trong và ngoài tỉnh vào trú ẩn”.

Công điện của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương về đối phó bão số 4 yêu cầu: các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên nghiêm túc theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời tình huống xấu có thể xảy ra; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.