Bão số 4 suy yếu, các địa phương đề phòng hoàn lưu
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Hồi 16h ngày 24/7, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 260km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km/h), giật cấp 9, cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó đi vào vùng biên giới Cao Bằng – Lạng Sơn và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
![]() |
|
(Ảnh: Trung tâm DBKTTV) |
Đến 16h ngày 25/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km/h). Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, suy yếu và tan dần.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Ở các tỉnh Bắc Bộ, có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.
** Chủ động đối phó và giảm thiệt hại do hoàn lưu bão số 4 gây ra mưa lớn, các địa phương đang triển khai phương án ứng trực, đề phòng sạt lở đất, lũ quét và đảm bảo an toàn các hồ đập.
Đến cuối giờ chiều 24/7, tại các tỉnh phía Bắc như: Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Bắc Giang… đã có mưa. Tại tỉnh Bắc Giang, đề phòng mưa lớn vào tối và đêm 24/7, phương án phòng chống lũ quét, sạt lở đất ở các huyện vùng núi Sơn Động, Lục Ngạn; tiêu thoát nước ở khu vực thường xảy ra ngập úng thuộc các huyện Việt Yên, Yên Dũng đã sẵn sàng.
Ông Đào Văn Chắt, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Giang nói: Ban chỉ huy phòng chống lụt bão đã yêu cầu các huyện nhắc nhở các địa phương có điểm dân cư ở sau đập, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất thì phải cảnh báo nhân dân cảnh giác. Nếu nguy cơ sạt lở cao phải di chuyển những hộ dân, đảm bảo an toàn.
Ông Hà Kim Oanh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn cho biết: Hiện tại, mực nước tại tất cả hồ chứa trong tỉnh đều ở mức thấp và đang được vận hành an toàn. Tuy nhiên, nếu xảy ra mưa lớn trong tối và đêm 24/7 thì tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh đều có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Do vậy, tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực cả ngày đêm để kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra.
Tại Hà Tĩnh, rút kinh nghiệm từ đợt lũ lịch sử do mưa lớn vào tháng 10/2010, tại thủy điện Hố Hô xảy ra sự cố tràn xả lũ không mở được, đe dọa an toàn của hơn 6.000 hộ dân vùng hạ lưu, năm nay tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà máy thủy điện Hố Hô trước khi xả lũ phải có văn bản thông báo trước 2 ngày đến ngành chức năng và người dân vùng hạ du để kịp thời có biện pháp đối phó.
Đặc biệt nhà máy phải bố trí đủ cán bộ kỹ thuật, duy trì chế độ thường trực cả ngày đêm; huy động máy phát điện dự phòng để vận hành tràn xả lũ an toàn trong điều kiện lưới điện bị mất; đồng thời có phương án xử lý chướng ngại vật như gỗ, củi từ thượng nguồn đổ về gây ách tắc dòng chảy.
Ông Bùi Lê Bắc, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Tỉnh Hà Tĩnh đã giao cho huyện Hương Khê chủ trì tổ chức chỉ huy, điều hành phòng ngừa, ứng phó sơ tán dân cư và khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, ban chỉ huy phòng chống lụt bão của nhà máy thủy điện phối hợp với huyện tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện phương án này. Còn trong tình huống sự cố đột xuất, thì tỉnh có sự chi viện lực lượng quân sự, công an, lực lượng phương tiện để tham gia giải quyết sự cố và di tán dân ở vùng hạ du thủy điện Hố Hô. Đến nay, tỉnh đã lên các phương án và đang tổ chức thực hiện.
Đối với diện tích nông nghiệp ở vùng thấp trũng, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có công điện đề nghị giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố phía Bắc tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích mạ còn lại, mạ dự phòng; đồng thời chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích mạ đến ngày 5/8 để kịp thời cấy, dặm lại những diện tích lúa bị ảnh hưởng do mưa bão gây ra; chuẩn bị sẵn sàng máy bơm điện, bơm dầu và tăng cường công tác nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để chủ động tiêu úng kịp thời cho lúa và rau màu, đặc biệt đối trà lúa mới gieo cấy./.
