Bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km, giật cấp 13

VOV.VN - Trong 12 giờ tới, bão có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 4h00 ngày 1/11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

Trong 12 giờ tới, bão có khả năng mạnh thêm. Trong 24 - 72 giờ tới, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Hiện nay, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Ngày và đêm 2/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, riêng vùng biển phía Bắc gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Từ đêm gió giảm dần. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 9-11m.  

Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 1,5-3,0m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Từ chiều gió giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, riêng khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ sạt lở bờ biển tại các tuyến xung yếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 7 khả năng mạnh lên hướng về miền Bắc nước ta
Bão số 7 khả năng mạnh lên hướng về miền Bắc nước ta

VOV.VN - Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Bão số 7 khả năng mạnh lên hướng về miền Bắc nước ta

Bão số 7 khả năng mạnh lên hướng về miền Bắc nước ta

VOV.VN - Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Bão số 7 có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới
Bão số 7 có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới

VOV.VN - Hồi 16 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

Bão số 7 có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới

Bão số 7 có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới

VOV.VN - Hồi 16 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

Bão số 7 có khả năng đổi hướng
Bão số 7 có khả năng đổi hướng

VOV.VN - Hồi 10 giờ sáng nay (31/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Bão số 7 có khả năng đổi hướng

Bão số 7 có khả năng đổi hướng

VOV.VN - Hồi 10 giờ sáng nay (31/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.