Bão số 8 giật cấp 12 còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km

VOV.VN - Hồi 16 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 60km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5-6m; biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo gió mạnh trên biển: Từ tối và đêm nay (24/10), trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Gần sáng và ngày mai (25/10), ở vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Dự báo mưa: Từ đêm nay (24/10) đến ngày 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ Kẻ Gỗ có phải là "thủ phạm" gây ngập lụt ở Hà Tĩnh?
Hồ Kẻ Gỗ có phải là "thủ phạm" gây ngập lụt ở Hà Tĩnh?

VOV.VN - Sáng 24/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo thông tin về tình hình mưa lũ những ngày qua và công tác ứng phó với diễn biến mưa lũ và bão số 8 sắp vào.

Hồ Kẻ Gỗ có phải là "thủ phạm" gây ngập lụt ở Hà Tĩnh?

Hồ Kẻ Gỗ có phải là "thủ phạm" gây ngập lụt ở Hà Tĩnh?

VOV.VN - Sáng 24/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo thông tin về tình hình mưa lũ những ngày qua và công tác ứng phó với diễn biến mưa lũ và bão số 8 sắp vào.

Bão số 8 gây mưa to từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ đêm nay
Bão số 8 gây mưa to từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ đêm nay

VOV.VN - Từ đêm nay (24/10) đến sáng 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Bão số 8 gây mưa to từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ đêm nay

Bão số 8 gây mưa to từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ đêm nay

VOV.VN - Từ đêm nay (24/10) đến sáng 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Tiếp cận được các vùng bị chia cắt do lũ ở Quảng Bình
Tiếp cận được các vùng bị chia cắt do lũ ở Quảng Bình

VOV.VN - Sau gần một tuần mưa lũ, đến nay, nhiều vùng bị chia cắt vì nước lũ và sạt lở đường giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được thông suốt.

Tiếp cận được các vùng bị chia cắt do lũ ở Quảng Bình

Tiếp cận được các vùng bị chia cắt do lũ ở Quảng Bình

VOV.VN - Sau gần một tuần mưa lũ, đến nay, nhiều vùng bị chia cắt vì nước lũ và sạt lở đường giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được thông suốt.