Bão số 8 giật cấp 14 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km

VOV.VN - Vào hồi 13h ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, vào hồi 13h ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Đến 13h ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24h tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội. Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 13h ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 72 đến 84h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 8 giật cấp 14 đang tiến gần tới quần đảo Hoàng Sa
Bão số 8 giật cấp 14 đang tiến gần tới quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Hồi 7h ngày 22/10, vị trí tâm bão số 8 mạnh cấp 11 giật cấp 14 ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông.

Bão số 8 giật cấp 14 đang tiến gần tới quần đảo Hoàng Sa

Bão số 8 giật cấp 14 đang tiến gần tới quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Hồi 7h ngày 22/10, vị trí tâm bão số 8 mạnh cấp 11 giật cấp 14 ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông.

Bão số 8 tiếp tục mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc
Bão số 8 tiếp tục mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 8 tiếp tục mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Bão số 8 tiếp tục mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, gió giật cấp 13
Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, gió giật cấp 13

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, gió giật cấp 13

Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, gió giật cấp 13

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.