Báo Sơn La kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển

VOV.VN - Ngày 3/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Báo Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (3/1/1964-3/1/2024). Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Sơn La dự và phát biểu ý kiến.

Cách đây 60 năm, từ mạch nguồn báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập năm 1925, đến tờ báo “Suối reo” của Chi bộ Nhà tù Sơn La và tờ báo “Lắc Mương” của Hội người Thái cứu quốc, ngày 3/1/1964, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã chính thức quyết định thành lập Báo Sơn La và xuất bản tờ báo của Đảng bộ tỉnh lấy tên là “Sơn La Đổi mới”; Số báo đầu tiên xuất bản đúng ngày thành lập Đảng 3/2/1964.

Trải qua từng thời kỳ lịch sử, đội ngũ những người làm Báo Sơn La ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, tinh thông nghiệp vụ, không ngừng rèn luyện, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, Báo Sơn La tiếp tục được Tỉnh ủy đầu tư thực hiện Đề án "Đầu tư, nâng cấp Báo Sơn La điện tử”. Tháng 10/2023, giao diện Báo Sơn La điện tử và các chuyên trang bằng tiếng Anh, tiếng dân tộc Thái, tiếng dân tộc H’Mông chính thức được ra mắt với công nghệ hiện đại, tận dụng tối đa các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị được đầu tư.

Cùng với đó, các loại hình đa phương tiện, như “Video”, “Emagazine-Iforgraphic”;  “Radio”... đã tạo nên bước đột phá và điểm nhấn của Báo Sơn La điện tử.

Hiện Báo Sơn La đã có 3 ấn phẩm: Báo Sơn La thường kỳ, phát hành 5 số/tuần; tờ Tin ảnh Sơn La xuất bản 2 kỳ/tháng và Báo Sơn La điện tử thông tin được cập nhật 24/7. Các sự kiện chính trị, thời sự được phản ánh đậm nét, nhanh, chính xác, hấp dẫn trên các ấn phẩm, đã và đang thu hút đông đảo lượng độc giả truy cập.

 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã đánh giá cao những thành tích, đóng góp quan trọng của Báo Sơn La trong sự phát triển chung của hệ thống báo Đảng cả nước. Đồng thời, đề nghị trước những cơ hội và thách thức, Báo Sơn La cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; thi đua cùng báo chí cả nước nỗ lực, tích cực chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng phát triển; đẩy mạnh phát triển tác phẩm, loại hình báo chí theo hướng đa phương tiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư tỉnh ủy Sơn La cũng cho rằng, Báo Sơn La là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng - văn hóa ở địa phương, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Báo Sơn La bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân tiêu biểu; đấu tranh với các luận điệu sai trái, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã tặng Báo Sơn La bức trướng với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Bản lĩnh - Chuyên nghiệp - Hiện đại”; Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Báo Sơn La nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Sơn La tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Sáng nay 3/8, tại Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Sơn La tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sơn La tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Sáng nay 3/8, tại Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.