Bão và áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng nhiều hơn
Nhiều khả năng sẽ xảy ra những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: nước biển dâng, bão mạnh, lũ lớn, dông lốc, mưa đá và hạn hán...
Nhận định sơ bộ bước đầu về xu thế mùa mưa bão năm nay của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho thấy: Năm 2009 những cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta có khả năng nhiều hơn so với năm 2008 và trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm có từ 5 - 6 cơn).
Về tình hình thời tiết khí tượng thủy văn vụ Đông Xuân 2008 - 2009, trong tháng 11/2008 vẫn còn 2 cơn bão hoạt động ở phía Nam Biển Đông, cơn bão số 10 đã đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận, sau đó kết thúc mùa mưa bão phù hợp với quy luật hàng năm. Điểm bất thường của thời tiết là nền nhiệt độ giữa 2 miền Nam, Bắc chênh lệch nhau rất lớn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ tháng 11/2008 đến tháng 2/2009 cao hơn trung bình nhiều năm. Đặc biệt nền nhiệt độ 3 tháng chính đông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lên rất cao, đạt gần mức kỷ lục so nhiều năm trước. Tại các tỉnh Trung Trung Bộ trở vào phía Nam nền nhiệt độ ban đêm lại hạ xuống rất thấp.
Lượng mưa ở khu vực miền Bắc không có dấu hiệu bất thường, ngoài trận mưa đá tại Sơn La nhưng tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong vòng 4 tháng qua đã xuất hiện nhiều trận mưa trái mùa gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế, sản xuất của nông dân. Nhìn chung, lượng mưa trái mùa trong vòng 4 tháng qua tại khu vực Nam Bộ có lưu lượng lớn, cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 50 đến 150%/tháng. Tại các khu vực khác lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Tuy Hòa ở mức cao hơn.
Theo nhận định của các Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trong nước và quốc tế, năm nay tình trạng biến đổi khí hậu sẽ làm thời tiết diễn biến rất phức tạp ở khu vực Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Vì vậy, nhiều khả năng sẽ xảy ra những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: nước biển dâng, bão mạnh, lũ lớn, dông lốc, mưa đá và hạn hán... không thể dự báo cụ thể trước nhiều ngày. Do đó, ngay từ thời điểm này, người dân và chính quyền các điạ phương cần lên phương án tu bổ các tuyến đê, kè... đồng thời xây dựng các phương án đối phó với thời tiết nguy hiểm./.