Bão Wipha mang "bóng dáng" của bão số 3 (Yagi) năm 2024
VOV.VN - Các chuyên gia nhận định bão Wipha mang bóng dáng của bão số 3 (bão Yagi) hồi tháng 9/2024. Bởi vậy, chúng ta không chủ quan, phải chủ động tâm thế để ứng phó với một cơn bão mạnh.
Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai để ứng phó với cơn bão Wipha tổ chức vào chiều 18/7, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: “Trưa chiều nay, cường độ bão Wipha đã mạnh thêm một cấp, lên cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Hiện đang di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Trên ảnh mây vệ tinh có thể thấy, mây đối lưu đang chụm quanh tâm bão, điều này cho thấy bão đang có xu thế mạnh lên”.

Theo ông Khiêm, khoảng rạng sáng 19/7, bão Wipha sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 trong năm nay. "Hiện nay các điều kiện về môi trường thuận lợi để cường độ bão tăng cấp trong 2-3 ngày tới như nhiệt độ mặt biển cao, thông lượng nhiệt đại dương cao, độ đứt gió trung bình tầng yếu, phân kỳ gió ở tầng cao", ông Mai Văn Khiêm nói.
Về hướng di chuyển bão, theo ông Mai Văn Khiêm, các dự báo quốc tế chưa có độ thống nhất cao. Tuy nhiên, người đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định: “Đường đi, tác động của bão Wipha có hình dáng của Yagi, do đó các địa phương, người dân cần hết sức lưu ý, có phương án phòng chống với bão mạnh khi đổ bộ ở cấp 10-11, giật cấp 14, 15”.
Ngoài ra, về cường độ bão, dự báo mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15 khi ở khu vực vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Khi vào vịnh Bắc Bộ, tác động đến đất liền nước ta khoảng cấp 10.
"Khoảng sáng 21/7, bão di chuyển vào vịnh Bắc Bộ. Từ tối đến 21/7 có khả năng bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền. Từ 21 đến 24/7, xảy ra một đợt mưa to đến rất to khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trường hợp bão lệch hơn đi lên phía Bắc, đi dọc đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thì tác động về mưa gió sẽ giảm. Hiện bão chưa vào Biển Đông nên đây mới chỉ là dự báo ban đầu, sau khi vào Biển Đông sẽ có những thay đổi nên người dân cần chú ý các bản tin dự báo cập nhật", ông Mai Văn Khiêm chia sẻ.

Cũng theo ông Khiêm, sau khi bão Wipha đi vào đất liền thì sẽ xuất hiện một cơn khác và có hướng di chuyển lên phía Bắc, tạo rãnh thấp, gây ra mưa kéo dài ngày 24-25/7.
Liên quan đến tàu bè, nuôi trồng thủy sản trên biển, đại diện Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, qua kiểm đếm, từ Quảng Ninh - Nghệ An có gần 15.000 tàu đang đánh bắt, khai thác thủy sản trên biển. Đến thời điểm này, qua rà soát có 23 khu neo đậu và có thể tổ chức neo đậu được khoảng 17.000 tàu khi bão vào.
Cũng qua rà soát, hiện từ Quảng Ninh - Nghệ An, có 150.000 ha nuôi trồng thủy sản, với 20.000 lồng, bè. Để tránh thiệt hại như cơn bão Yagi gây ra, từ nay đến chủ nhật (20/7), tùy theo đường đi, cấp độ của bão, Cục Thủy sản và Kiểm ngư sẽ chỉ đạo, thu hoạch, bán bớt cá, tôm nếu đủ trọng lượng.
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: "Với đường đi, tốc độ của bão Wipha như hiện nay, quan ngại nhất là cơn bão này mang bóng dáng của bão số 3 (bão Yagi) hồi tháng 9/2024. Bởi vậy, chúng ta không chủ quan, phải chủ động tâm thế để ứng phó với một cơn bão mạnh. Thời điểm này đang là cao điểm mùa du lịch, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển và lúa đang đẻ nhánh, cây có múi đang cho quả... nếu bão vào sẽ gây thiệt hại lớn, vì vậy, phải tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án ứng phó".
Về hồ chứa, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ lo ngại khi các hồ đều đang có dung tích nước 80 - 85%. Như vậy, khi bão đổ bộ vào, gây lượng mưa lớn sẽ gây áp lực rất lớn. Đặc biệt, đối với các hồ không có xả tràn, nếu không tính toán kỹ lưỡng sẽ rất nguy hiểm đến hệ thống hồ chứa.
"Cơn bão này nếu đổ bộ vào đất liền nước ta thì lại đúng vào thời điểm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động. Vì vậy, đây cũng là đợt để các địa phương có thể tổ chức ứng trực, tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để ứng phó với thiên tai", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.