Bát nháo dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ chui ở phố núi Pleiku

VOV.VN - Tại Gia Lai chỉ có 2 cơ sở được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng lại có hàng chục cơ sở hành nghề, tùy tiện thực hiện các thủ thuật nghiêm ngặt về y khoa như: cắt mí mắt, tạo hình môi, nâng mũi, nâng ngực... đã để lại hậu quả đáng tiếc cho khách hàng, nhưng việc kiểm tra, xử lý vẫn chưa được coi trọng.

Chị Nguyễn Thị Thúy, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, là một trong những nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ chui ở Gia Lai. Sau lần cắt mí ở cơ sở mang tên “Thẩm mỹ 108 Hà Nội” (tại số 258, đường Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) hồi tháng 5, chị bị khủng hoảng tinh thần vì mắt mình trở thành bên to bên nhỏ, rất khó coi. Cơ sở này đã tiến hành thêm 1 lần tiểu phẫu để sửa sai, nhưng không mang lại hiệu quả. Chị Thúy cho rằng, mình đã bị lừa vì cái tên “108 Hà Nội”.

“Họ nói, của họ bên quân đội 108 (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội- PV) thật. Sau khi làm, một mắt to, một mắt nhỏ, bên 10, bên 6. Suốt 4 - 5 tháng trời, phải dùng thuốc ngủ, bị mặc cảm, stress, suy sụp rất nhiều. Nhắn tin, gọi điện phản ánh để họ sắp xếp làm lại nhưng đội ngũ nhân viên bơ em luôn”- chị Thúy nói.

Cùng đặt tên kiểu lập lờ đánh lận con đen như “Thẩm mỹ 108 Hà Nội”, tại thành phố Pleiku còn có “Viện Thẩm mỹ Chợ Rẫy” và “Thẩm mỹ viện 175 Sài Gòn” ... gây hiểu lầm là chi nhánh của các bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trang facebook của các cơ sở này quảng cáo các ảnh, video, một số livestream trực tiếp các ca phẫu thuật cắt mí mắt, nâng mũi, nâng ngực, làm thẳng chân,… Với chi phí từ vài triệu đồng, đến hàng chục triệu đồng đối với mỗi lần phẫu thuật.

Trong vai một khách hàng có nhu cầu nâng mũi, phóng viên tới tư vấn tại cơ sở “Viện Thẩm mỹ Chợ Rẫy”, (ở số 123, đường Nguyễn Tất Thành). Nhân viên ở đây quảng cáo về dịch vụ: “Mũi cao có, L-line có, S-line có, cao tây có, để phù hợp với ý thích của mình, vào trong mũi thì bác sĩ lại chỉnh sửa theo ý thích cho phù hợp, nên mình không phải lo kết cấu. Làm không phải nghỉ dưỡng, xong đi làm bình thường, 7 ngày qua tái khám là xong. Quá trình làm mất 45 phút”.

Còn đây là lời tư vấn của 1 phụ nữ tự xưng là bác sĩ phẫu thuật của cơ sở Thẩm mỹ viện 175 Sài Gòn (ở số 289, đường Phạm Văn Đồng: “Mổ nội soi là mổ vách, dành cho những mũi cơ bản, chỉ đẩy sống mũi lên thôi. Nếu mũi bạn làm nên mổ cấu trúc, sẽ dựng trụ nữa. Không khác nhau là mấy, chẳng qua hơn nhau 3 mũi chỉ, mổ nội soi ít hơn tầm 3 mũi chỉ”.

Theo thông tin từ Sở Y tế Gia Lai, hiện nay tại tỉnh chỉ có 2 đơn vị ở thành phố Pleiku được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ là Thẩm mỹ viện Á Châu, nằm trong Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (đường Lê Duẩn) và Thẩm mỹ viện Á Đông (đường Ngô Gia Tự). Điều này có nghĩa toàn bộ những “Viện Thẩm mỹ Chợ Rẫy”, “Thẩm mỹ viện 175 Sài Gòn” hay “Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Việt Đức chi nhánh Gia Lai”, cùng các cơ sở khác ở thành phố Pleiku là không hợp pháp.

Về việc tại sao các cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động, ông Trần Quang Khâm - Chánh Thanh tra Sở Y tế Gia Lai cho biết, hiện nay, có nhiều khó khăn trong việc quản lý các cơ sở kinh doanh lĩnh vực làm đẹp ở tỉnh. Bởi hầu hết đối với việc kiểm tra hoạt động của các cơ sở đăng ký kinh doanh lĩnh vực làm đẹp, ngành y tế địa phương cần phối hợp với ngành khác như quản lý thị trường, công an. Từ đầu 2022 tới nay, Thanh tra Sở Y tế chưa thực hiện thanh tra, và cũng chỉ mới xử phạt 1 cơ sở theo nguồn tin của công an.

Ông Trần Quang Khâm cho biết thêm: “Cơ sở tự đăng ký, hoàn thiện tất cả các hồ sơ để công bố nơi đạt chuẩn, báo về cho sở. Sở ra văn bản công nhận việc đó. Trong các chế tài cũng chưa có quy định rõ nên vi phạm tới đâu thì xử lý tới đó. Vừa xử lý vừa tuyên truyền đến cơ sở nhận thức rõ về chức năng, nhiệm vụ của cơ sở về phạm vi hoạt động của cơ sở mình. Những gì vượt quá phạm vi thì xử lý theo quy định”.

Hiện nay, phẫu thuật thẩm mỹ đang được nhiều chị em chọn và chấp nhận chi trả số tiền lớn để cải thiện nhan sắc, tăng sự tự tin trong cuộc sống. Bản thân lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ cũng được ngành y tế quy định nghiêm ngặt về yêu cầu y khoa. Tuy nhiên, vì lợi nhuận và công tác quản lý thiếu chặt chẽ, nghiêm ngặt tại địa phương, nên nhiều cơ sở đã lợi dụng, bất chấp để hoạt động, tiềm ẩn rủi ro về sắc đẹp cho khách hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạt động chui ở Pleiku, Viện thẩm mỹ 108 Hà Nội bị phạt 90 triệu
Hoạt động chui ở Pleiku, Viện thẩm mỹ 108 Hà Nội bị phạt 90 triệu

VOV.VN - Ngày 14/6, Thanh tra Sở Y tế Gia Lai ra quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với cơ sở Viện thẩm Mỹ 108 Hà Nội - Cơ sở Gia Lai, số 34 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku hoạt động không phép và thực hiện nhiều thủ thuật phức tạp về thẩm mỹ.

Hoạt động chui ở Pleiku, Viện thẩm mỹ 108 Hà Nội bị phạt 90 triệu

Hoạt động chui ở Pleiku, Viện thẩm mỹ 108 Hà Nội bị phạt 90 triệu

VOV.VN - Ngày 14/6, Thanh tra Sở Y tế Gia Lai ra quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với cơ sở Viện thẩm Mỹ 108 Hà Nội - Cơ sở Gia Lai, số 34 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku hoạt động không phép và thực hiện nhiều thủ thuật phức tạp về thẩm mỹ.

TP.HCM đóng cửa 3 viện thẩm mỹ “chui”
TP.HCM đóng cửa 3 viện thẩm mỹ “chui”

VOV.VN - Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa buộc 3 cơ sở hoạt động thẩm mỹ ngừng ngay hoạt động sau khi thực hiện kiểm tra, phát hiện những cơ sở này ngang nhiên hoạt động không phép.

TP.HCM đóng cửa 3 viện thẩm mỹ “chui”

TP.HCM đóng cửa 3 viện thẩm mỹ “chui”

VOV.VN - Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa buộc 3 cơ sở hoạt động thẩm mỹ ngừng ngay hoạt động sau khi thực hiện kiểm tra, phát hiện những cơ sở này ngang nhiên hoạt động không phép.

Từ vụ tự tiêm filler bị hoại tử mông, thêm thẩm mỹ viện “chui” bị phanh phui
Từ vụ tự tiêm filler bị hoại tử mông, thêm thẩm mỹ viện “chui” bị phanh phui

VOV.VN - Qua thông tin từ vụ nữ bệnh nhân tự tiêm filler khiến vùng mông thành ổ mủ gây nhiễm trùng nặng, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện cơ sở thẩm mỹ không phép trên địa bàn Quận 11, vì người phụ nữ này khai trước đó đã đến đây nhiều lần.

Từ vụ tự tiêm filler bị hoại tử mông, thêm thẩm mỹ viện “chui” bị phanh phui

Từ vụ tự tiêm filler bị hoại tử mông, thêm thẩm mỹ viện “chui” bị phanh phui

VOV.VN - Qua thông tin từ vụ nữ bệnh nhân tự tiêm filler khiến vùng mông thành ổ mủ gây nhiễm trùng nặng, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện cơ sở thẩm mỹ không phép trên địa bàn Quận 11, vì người phụ nữ này khai trước đó đã đến đây nhiều lần.