Bé 5 tuổi rơi từ tầng 9 khách sạn tử vong thương tâm ở TP Vinh

Người mẹ đưa con đến khách sạn để làm công việc dọn phòng thì cháu bé trèo qua cửa sổ ở ban công...

Chiều 31/7, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục làm rõ vụ việc bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 9 Khách sạn Thượng Hải Vinh (phường Hưng Bình, TP Vinh) xuống ban công tầng 3 khách sạn làm cháu bé tử vong tại chỗ.

Mẹ khóc ngất khi con 5 tuổi rơi từ tầng 9 khách sạn ba sao - ảnh 1
Khách sạn Thượng Hải Vinh (Ảnh: Đ.LAM)

Thông tin ban đầu, do không có ai ở nhà trông con, nên khoảng 7 giờ sáng người mẹ (quê Nam Đàn, Nghệ An) đưa theo con trai 5 tuổi, đến làm việc dọn phòng tại khách sạn trên.

Khi người mẹ đang làm việc ở tầng 9 của khách sạn thì cháu bé trèo qua cửa sổ ban công tầng 9 rồi bị rơi xuống.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Hưng Bình và Công an TP Vinh có mặt tại hiện trường, tiến hành làm một số thủ tục cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên