Bé 8 tuổi bị chửi bới, đánh đập đến trầm cảm vì không bán được kẹo

VOV.VN -Đây là một trong số rất nhiều mảnh đời của các trẻ em lang thang, cơ nhỡ ở Đà Nẵng bị các đối tượng lợi dụng chăn dắt xin ăn.

Thời gian gần đây, nhiều người từ các nơi đổ về Đà Nẵng để mưu sinh, trong đó có trẻ em. Lợi dụng sự ngây thơ và hoàn cảnh khó khăn của các em, một số kẻ xấu đã dụ dỗ ép buộc các em làm những việc phi pháp, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến văn hóa, văn  minh đô thị của thành phố Đà Nẵng.

Sau nhiều ngày bị khủng hoảng tinh thần, trầm cảm do thường xuyên bị chửi bới, đánh đập và bỏ đói, nay bé Trương Thị Nga, 8 tuổi đang sống ở Trung tâm Bảo trợ thành phố Đà Nẵng đã nói cười, hòa đồng với bạn bè. Quê Nga ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, từ bé em đã không biết cha mình là ai, mẹ cũng bỏ vào Nam để 6 anh chị em Nga sống cùng nhà ngoại. 

Bé Nga đang sống tại trung tâm và đã vui vẻ trở lại

Ông bà ngoại già yếu nên cuộc sống của các em thiếu trước, hụt sau. Vì thế, khi có người đến nói đưa bé Nga vào Đà Nẵng chăm sóc, bà ngoại em đã đồng ý với hy vọng cháu mình sẽ có một tuổi thơ vui vẻ hơn. Nào ngờ cũng từ ngày ấy, Nga chẳng còn biết đến tuổi thơ. Mới 8 tuổi, nhưng ngày nào Nga cũng phải rong ruổi khắp nơi bán kẹo dạo. Hôm nào không bán được 300.000 đồng nộp cho ông bà chủ thì bị chửi bới, đánh đập và bỏ đói. Mỗi lần nhớ lại, bé Trương Thị Nga vẫn chưa hết sợ sệt: “Bán kẹo không bán được 300 ngàn đồng là con bị tát, đánh, không cho ăn cơm. Còn 2 chị nữa tên Thảo và tên Hiệu, một chị học lớp 11 và một chị học lớp 10, hai chị ấy ít bị đòn vì bán được nhiều, con bán ít bị đánh con rất sợ, lúc đó con muốn về nhà. Về Trung tâm này con thấy vui, được học tiếng Anh, ăn uống, ngủ, xem ti vi, sướng”.

Bà Hệ Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: Trường hợp của bé Nga không phải là duy nhất. Những năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận một số trường hợp trẻ từ nơi khác đến Đà Nẵng lang thang, xin ăn. Các em còn rất nhỏ nhưng phải bỏ học để lang thang kiếm sống. Có em là trẻ khuyết tật, cũng có em được cha, hoặc mẹ dắt vào thành phố bán vé số, bán báo dạo kiếm tiền…Những trường hợp này, sau khi đưa vào đây, Trung tâm tổ chức cho các em học văn hóa, học nghề, hướng nghiệp, giúp các em tìm lại gia đình.

Bà Hương cho hay, riêng trường hợp của bé Trương Thị Nga, trong khi chờ Công an điều tra, làm thủ tục chuyển về địa phương, bé Nga tiếp tục được sống tại Trung tâm trong tình yêu thương, chở che của các mẹ, các cô.


Cô Hương cùng các cháu nhỏ ở trung tâm

Hàng năm, cứ vào dịp nghỉ hè, nhiều trẻ em từ các nơi lại đổ về Đà Nẵng để mưu sinh. Rất nhiều trẻ em bị dụ dỗ, đưa vào đường dây “chăn dắt” trẻ em xin ăn… gây mất an ninh trật tự xã hội. Nhiều năm qua, thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiều giải pháp, đồng bộ về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, đô thị không có người lang thang xin ăn. Theo đó, địa phương này đã thiết lập đường dây nóng, khen thưởng kịp thời đối với người phát hiện, báo  tin có đối tượng xin ăn.. Mặt khác, thành phố cũng đặc biệt quan tâm chăm sóc trẻ em hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ thông qua các chương trình như cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ khuyết tật từ 6 đến 16 tuổi, hỗ trợ mổ tim miễn phí cho trẻ em... Đặc biệt, thành phố đã giúp 5000 học sinh có nguy cơ bỏ học được trở lại trường. Riêng trẻ em từ nơi khác đến mưu sinh cũng được thành phố hỗ trợ, vận động đưa về hòa nhập cộng đồng; Những trường hợp hoàn cảnh khó khăn được đưa về các trung tâm tạo điều kiện học chữ, học nghề.

Ông Nguyễn Hùng Hiệp, Phó Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: “Việc quản lý trẻ từ các địa phương khác đến cũng đang gặp nhiều khó khan. Đây là vấn đề nhức nhối vì mình không biết các em đến không iết lúc nào rồi không ở ổn định mà di biến động liên tục. Cho nên ngoài các cơ quan chức năng đang triển khai thực hiện các biện pháp trợ giúp cho các em, thì phải xử lý từ nơi các em đi. Giải quyết tình trạng này phải có giải pháp đồng bộ trên phạm vi cả nước, thậm chí phải  quy định bằng pháp luật, còn không đầu đi các em cứ đi, đầu đến cứ tập trung giải quyết thì đây quả thật là vấn đề khó”.

Thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công mục tiêu không có người lang thang xin ăn. Tuy nhiên, nếu không có giải pháp khắc phục những bất cập như hiện nay thì tình trạng trẻ lang thang, cơ nhỡ bị lạm dụng, chăn dắt xin ăn  ở thành phố Đà Nẵng vẫn có thể xảy ra../.

Tin liên quan

Hôm nay (1/6) trẻ em uống Vitamin A đợt 1 năm 2015
Hôm nay (1/6) trẻ em uống Vitamin A đợt 1 năm 2015

VOV.VN - Việt Nam đang là 1 trong 19 nước có tình trạng thiếu Vitamin A tiền lâm sàng (tức là ở mức chuẩn bị phát bệnh)…

Hôm nay (1/6) trẻ em uống Vitamin A đợt 1 năm 2015

Hôm nay (1/6) trẻ em uống Vitamin A đợt 1 năm 2015

VOV.VN - Việt Nam đang là 1 trong 19 nước có tình trạng thiếu Vitamin A tiền lâm sàng (tức là ở mức chuẩn bị phát bệnh)…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghe trẻ em nói, chúng ta sẽ thấy nhiều điều
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghe trẻ em nói, chúng ta sẽ thấy nhiều điều

VOV.VN - Tháng hành động vì trẻ em năm nay được phát động từ ngày 1/6 đến 30/6 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghe trẻ em nói, chúng ta sẽ thấy nhiều điều

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghe trẻ em nói, chúng ta sẽ thấy nhiều điều

VOV.VN - Tháng hành động vì trẻ em năm nay được phát động từ ngày 1/6 đến 30/6 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”.

Thị trường đồ chơi trẻ em ế ẩm do kinh tế khó khăn
Thị trường đồ chơi trẻ em ế ẩm do kinh tế khó khăn

Dù ngày mai (1/6) là Tết Thiếu nhi, nhưng tình hình kinh doanh đồ chơi trẻ em vẫn ảm đạm do thu nhập của các bậc cha mẹ còn khó khăn.

Thị trường đồ chơi trẻ em ế ẩm do kinh tế khó khăn

Thị trường đồ chơi trẻ em ế ẩm do kinh tế khó khăn

Dù ngày mai (1/6) là Tết Thiếu nhi, nhưng tình hình kinh doanh đồ chơi trẻ em vẫn ảm đạm do thu nhập của các bậc cha mẹ còn khó khăn.

Đang xác minh thông tin 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh
Đang xác minh thông tin 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh

VOV.VN - Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh rõ những thông tin mà báo The Guardian nêu.

Đang xác minh thông tin 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh

Đang xác minh thông tin 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh

VOV.VN - Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh rõ những thông tin mà báo The Guardian nêu.

Đà Nẵng: 9 bé gái bị xâm hại khi chơi trong công viên
Đà Nẵng: 9 bé gái bị xâm hại khi chơi trong công viên

Các bé gái trong lúc chơi trò ống trượt ở công viên cùng Bùi Hoàng Hải (30 tuổi) đã bị anh ta giở trò đồi bại.

Đà Nẵng: 9 bé gái bị xâm hại khi chơi trong công viên

Đà Nẵng: 9 bé gái bị xâm hại khi chơi trong công viên

Các bé gái trong lúc chơi trò ống trượt ở công viên cùng Bùi Hoàng Hải (30 tuổi) đã bị anh ta giở trò đồi bại.