Bến xe miền Tây chật kín người chờ xe về quê ăn Tết

VOV.VN - Trong ngày 13/2, lượng người đổ về bến xe miền Tây (TP.HCM) về quê tăng đột biến, bên trong bến xe đông nghẹt người.

Các tuyến đường về miền Tây đông nhưng không ùn ứ
Ngay từ rạng sáng, Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) đã đông nghẹt người. Phần lớn là những người lao động, đến cận Tết mới được nghỉ và ra đây mua vé đi ngay trong ngày. 
Cũng có những người đã đặt vé từ trước và đến ngày chỉ ra bến xe để về quê. 
Người dân nằm vạ vật trên xe để về quê ăn Tết.
Người dân tập trung đông đúc. Hầu hết các tuyến ngắn đi trong ngày đều được bán sạch.
Cũng có nhiều người dân không tìm được vé như ý muốn. 
Khách tập trung đông là tại nhà xe Phương Trang đi về các tỉnh như Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang…
Bên trong bến, người người tập trung chờ lên xe đông nghịt. Đông nhất là tại nhà xe Phương Trang, dòng xe kéo dài chờ xuất bến.
Chị Trần Thị Diệu về An Giang cho biết: "Mình đặt vé rồi ra bến lấy, lấy xong chờ đến ngày đi thôi. Mình đặt trước 3 tuần mới có".
Vì quay đầu không kịp nên phần lớn các chuyến xe không thể xuất phát đúng giờ mà trễ từ 1 đến 2 tiếng.
 Hành khách vật vạ ngồi chờ với đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ con và người lớn đều mệt mỏi trong cái nắng oi bức.
Nắng nóng khiến nhiều người mệt mỏi.
Lực lượng bảo vệ tại bến xe Miền Tây dùng loa điều tiết giao thông ngay tại cổng.
Theo lãnh đạo bến xe miền Tây, trong ngày hôm nay dự báo lượng hành khách qua bến là 62.000– 63.000 lượt khách. Bến xe đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và công an tại địa phương để đảm bảo an toàn giao thông khu vực đường Kinh Dương Vương trước bến xe.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Người dân “tay xách nách mang” rời Thủ đô về quê ăn Tết
Ảnh: Người dân “tay xách nách mang” rời Thủ đô về quê ăn Tết

VOV.VN -Ngày 26 tháng Chạp, hàng nghìn hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc đến bến xe Mỹ Đình bắt xe rời Thủ đô về quê tận hưởng kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Ảnh: Người dân “tay xách nách mang” rời Thủ đô về quê ăn Tết

Ảnh: Người dân “tay xách nách mang” rời Thủ đô về quê ăn Tết

VOV.VN -Ngày 26 tháng Chạp, hàng nghìn hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc đến bến xe Mỹ Đình bắt xe rời Thủ đô về quê tận hưởng kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Hành khách vạ vật, nằm kín lối đi trên chuyến tàu về quê ăn Tết
Hành khách vạ vật, nằm kín lối đi trên chuyến tàu về quê ăn Tết

Hành khách nằm kín lối đi, ôm chân nhau ngủ, ngủ dưới gầm ghế, ngủ trước cửa nhà vệ sinh... là muôn cảnh khổ trên chuyến tàu từ Sài Gòn về quê ăn Tết. 

Hành khách vạ vật, nằm kín lối đi trên chuyến tàu về quê ăn Tết

Hành khách vạ vật, nằm kín lối đi trên chuyến tàu về quê ăn Tết

Hành khách nằm kín lối đi, ôm chân nhau ngủ, ngủ dưới gầm ghế, ngủ trước cửa nhà vệ sinh... là muôn cảnh khổ trên chuyến tàu từ Sài Gòn về quê ăn Tết.