Bệnh lạ ở Quảng Ngãi vẫn… chưa biết nguyên nhân
Việc tìm ra được một phác đồ điều trị hiệu quả căn bệnh này đang gặp không ít khó khăn.
- Quảng Ngãi: “Bệnh lạ” bùng phát trở lại
- Quảng Ngãi: Vận động học sinh bỏ học vì sợ bệnh “lạ” trở lại trường
Trong buổi họp báo ngày 14/5, Bộ Y tế cho biết, sau khi phát hiện “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi, đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những người bị bệnh và môi trường sống của họ nhưng hiện vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác. Do vậy, việc tìm ra được một phác đồ điều trị hiệu quả căn bệnh này cũng đang gặp không ít khó khăn. Phóng viên Đài TNVN đã phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế về vấn đề này.
PV: Theo nhận định của Bộ Y tế, đâu là những nguyên nhân chủ yếu gây nên căn bệnh này?
Ông Nguyễn Thanh Long: Thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai nhiều cuộc điều tra đánh giá, gần đây nhất là cuộc điều tra can thiệp cộng đồng, kết thúc vào ngày 13/5 và nhận định đầu tiên đây không phải là bệnh do nhiễm trùng. Qua cuộc xét nghiệm mẫu máu của trường Đại học Nagasaki của Nhật Bản cho thấy, so sánh với 240 loài virus, vi khuẩn khác nhau bằng các phương pháp hiện đại, thì không xuất hiện mầm bệnh trong máu bệnh nhân. Trên lâm sàng cũng không có hội chứng nhiễm trùng. Vì vậy Bộ Y tế loại trừ đây không phải bệnh truyền nhiễm.
![]() |
|
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (bên phải) kiểm tra bệnh nhân mắc bệnh lạ (Ảnh: TNO) |
Chúng tôi chuyển sang tìm theo hướng nhiễm độc, theo đó tìm tất cả đường vào như nước, hóa chất bảo vệ thực vật, không khí, kim loại nặng, nguồn thức ăn… và các yếu tố liên quan khác. Tuy nhiên, hóa chất bảo vệ thực vật trong không khí vẫn ở mức độ cho phép, xét nghiệm kim loại nặng trong nước cũng vậy. Vì vậy chúng tôi nghĩ nhiều đến khả năng bị nhiễm độc một chất gì đó và nó có tính chất kiềm, nhưng phát sinh trên cơ địa bệnh nhân bị suy dinh dưỡng và thiếu những yếu tố vi lượng.
PV: Ông đánh giá gì về phác đồ điều trị bệnh viêm da sừng bàn tay bàn chân ở Quảng Ngãi mà Bộ Y tế mới đưa ra? Bởi hiện đã có trường hợp tử vong và có trường hợp tái phát trở lại sau khi được điều trị bệnh?
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long
Ông Nguyễn Thanh Long: Về vấn đề tái lại, chúng tôi đã đưa vào nghiên cứu. Có 34 trường hợp đã chữa khỏi ở bệnh viện, nhưng khi trở về cộng đồng thì bị lại. Chúng ta không đặt vấn đề về điều trị không dứt điểm, ở đây điều trị là dứt điểm ở giai đoạn đó nhưng có thể khi trở về cộng đồng, bệnh nhân lại bị tiếp xúc lại với những mầm bệnh, với những yếu tố có thể là độc chất và vì vậy bệnh nhân bị lại bệnh. Đây là yếu tố chúng tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu.

Vấn đề về phác đồ điều trị, chúng ta phải phân tích sâu về trường hợp tử vong. Với trường hợp đầu tiên, tử vong trên cơ địa bị quá nặng và bệnh nhân không chịu đi bệnh viện. Cho đến khi đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đến tận nơi thuyết phục bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đề nghị chính quyền can thiệp thì lúc đó mới đến bệnh viện nhưng trong giai đoạn quá nặng.
Bệnh nhân thứ 2, thì bị ung thư gan. Vì vậy trên nền ung thư gan thì bệnh nhân tử vong là khó tránh khỏi. Không thể nói phác đồ của chúng ta không hiệu quả, bởi nó thể hiện rõ điều trị có kết quả rõ ràng trên lâm sàng.
PV: Trong thời gian tới, việc hợp tác của ngành y tế Việt Nam với các tổ chức thế giới để tìm nguyên nhân và điều trị bệnh viêm da sừng bàn tay bàn chân ở Quảng Ngãi sẽ được triển khai như thế nào?
Ông Nguyễn Thanh Long: Có thể nói Bộ Y tế đã hợp tác rất chặt chẽ với các tổ chức thế giới, không che giấu thông tin. Chúng ta có trao đổi hợp tác, các cơ quan chuyên môn thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (gọi tắt là CDC). Ngay cả việc thiết kế nghiên cứu và nghiên cứu can thiệp, thì cơ quan chuyên môn của chúng tôi thường xuyên trao đổi với CDC để thiết kế, hình thành nên những can thiệp trên chuẩn mực chung.
Ở giai đoạn can thiệp cộng đồng, chúng ta cũng không đợi chờ một thiết kế hoàn hảo mà phải can thiệp ngay với mong muốn ngăn chặn tử vong và những ca bệnh mới. Vì vậy, chúng ta có 2 giai đoạn là nghiên cứu trên thực địa và hiện chuyển sang giai đoạn nghiên cứu trên labô. Khi đó, ngành y tế sẽ trao đổi chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để có những tham chiếu, đối chiếu có kết quả chính xác.
PV: Vâng, xin cảm ơn ông!./.
