Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk
Trung bình mỗi ngày khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận từ 3 - 4 ca, cao điểm là 8 ca mắc bệnh tay chân miệng.
Trong 2 tháng vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận và điều trị cho 146 trẻ mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có nhiều ca bệnh nặng.
Thời điểm này, trung bình mỗi ngày khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận từ 3 - 4 ca, cao điểm là 8 ca mắc bệnh tay chân miệng. Các bệnh nhân mắc bệnh chủ yếu là trẻ em ở khu vực đô thị và ở vùng sâu, vùng xa.
Mặc dù tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa ghi nhận trường hợp trẻ chết do bệnh tay chân miệng, tuy nhiên theo nhận định của các bác sỹ, diễn biến của bệnh này vẫn rất phức tạp.
Bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Theo nhận định về mặt lâm sàng, bệnh tay chân miệng năm nay được duy trì từ năm ngoái. So với những tháng cuối năm 2011, năm nay số lượng người nhiễm bệnh giảm, nhưng bệnh lại nặng hơn”.
Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường công tác tuyên truyền người dân, đặc biệt lưu ý các trường học trên địa bàn tổ chức vệ sinh môi trường và thường xuyên vệ sinh cá nhân cho trẻ em. Nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu chán ăn, lở loét miệng, xuất hiện nốt phỏng nước ở bàn tay, chân, mông, đầu gối; trẻ có thể sốt hoặc chán ăn… cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị.
** Còn tại Quảng Ngãi, từ đầu tháng 2 đến nay, bệnh tay chân miệng đã tăng nhanh trên địa bàn tỉnh, với trên 170 trường hợp mắc bệnh. Điều đáng lo ngại là hiện nay, người dân ở một số nơi tại Quảng Ngãi vẫn chủ quan, thờ ơ với dịch bệnh sau một thời gian tạm lắng. Trong khi đó, bệnh này đang bùng phát mạnh ở một số tỉnh lân cận./.