Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk
Tại Đắk Lắk, đã có 820 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng đã được phát hiện từ đầu năm đến nay, trong đó có 1 ca tử vong.
Thành phố Buôn Ma Thuột vẫn là địa phương có nhiều ca bệnh nhất với 255 trường hợp; tiếp đó là các huyện Krông Năng, Buôn Hồ, Chư M’nga, Chư Kuin.
Cái khó trong công tác phòng chống dịch tay chân miệng ở Đắk Lắk là dịch lây lan nhiều trong cộng đồng, trong khi đó ý thức vệ sinh cá nhân và cách ly bệnh của người dân chưa tốt. Tỉnh đã phát động chiến dịch rửa tay bằng xà phòng, nhằm nâng cao nhận thức của bà con đối với công tác phòng chống dịch. Các xã, phường cũng đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống, điều trị bệnh tay chân miệng.
** Theo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh, đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 74 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Các đối tượng mắc bệnh chủ yếu là trẻ em dưới 6 tuổi, với chủng mắc là virus đường ruột. Hiện phần lớn các ca mắc bệnh chân tay miệng ở Hà Tĩnh đã được điều trị khỏi, số còn lại đang được theo dõi tại các cơ sở y tế và hộ gia đình.
Theo bác sĩ Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Tĩnh, so với đầu năm ngoái, năm nay diễn tiến bệnh tay chân miệng ở địa phương tăng nhanh hơn, nhưng vẫn ở trong vòng kiểm soát.
Trung tâm y tế dự phòng và Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Hà Tĩnh đang tích cực triển khai công tác phòng chống dịch, giám sát chặt chẽ tất cả các ca mắc, chỉ đạo công tác xử lý môi trường, khử khuẩn nơi ở, các cơ quan đơn vị, trường học, nhà trẻ, trạm y tế xã…/.