Bệnh trên người diễn biến phức tạp
Theo nhận định của Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế, năm 2012, tình hình dịch bệnh cả nước nói chung và khu vực phía Nam tiếp tục diễn biến phức tạp.
- Việt Nam nhận hệ thống chẩn đoán bệnh lao nhanh
- 1 người tử vong do nghi ăn dưa hấu
- 2 bà cháu nghi nhiễm H5N1 có xét nghiệm âm tính
Đáng lưu ý là từ đầu năm đến nay, đã có 2 trường hợp tử vong do cúm A/H5N1 tại Kiên Giang và Sóc Trăng.
Số ca mắc bệnh tay chân miệng còn ở mức cao, các bệnh truyền nhiễm khác như cúm A/H5N1, bệnh tả, viêm màng não mô cầu, sốt xuất huyết… tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch do điều kiện vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, ý thức vệ sinh phòng bệnh kém.
Để chủ động phòng chống dịch, các địa phương tăng cường hệ thống giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết, các bệnh lây truyền từ động vật sang người và ngăn ngừa hiệu quả các dịch mới.
Mục tiêu đưa ra trong năm nay là các tỉnh nỗ lực giảm 10% số ca mắc bệnh tay chân miệng so với năm 2011, giảm 10% số ca mắc các bệnh tiêu chảy, lỵ, thương hàn so với trung bình 5 năm giai đoạn 2007 - 2011 và đặc biệt không để xảy ra dịch hạch xuất hiện tại khu vực phía Nam.
![]() |
|
Bệnh trên người đang diễn biến phức tạp (Ảnh: Internet) |
Tại Đắk Lắk từ đầu năm đến nay ghi nhận 237 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng ở 96 xã của tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đáng chú ý là 2 huyện Ea Súp, Chư Quynh có số ca bệnh nhiều nhất và có số ca dương tính lớn nhất tỉnh, chiếm 8/12 ca dương tính toàn tỉnh, đều là virus EV71, loại rất nguy hiểm.
Chủ động đối phó dịch, các cơ sở y tế trong tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng nhiều biện pháp điều trị tích cực nên diễn biến bệnh không có gì bất thường. Ngoài ra, ngành y tế Đắk Lắk cũng tăng cường các biện pháp dự phòng để hạn chế dịch bệnh lây lan.
Còn tại Quảng Ngãi, bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân ở người tiếp tục diễn biến phức tạp tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Trong ngày 7/2 đã có 3 bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Phong, Da liễu Quy Hoà, tỉnh Bình Định để điều trị, trong đó có 1 người bị bệnh nặng là chị Phạm Thị Ân, 20 tuổi, thôn Làng Rêu, xã Ba Điền.
Đây là trường hợp bệnh tái phát với những biến chứng nặng như nước tiểu vàng, bụng chướng to, loét miệng, vàng da, vàng mắt, đặc biệt bệnh nhân có dấu hiệu nôn ra máu nhiều.
Tính đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 100 trường hợp mắc bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân, trong đó có 2 trường hợp tử vong.
Ông Phạm Hồng Phương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Ngành đã nhờ đến sự giúp đỡ của Bộ Y tế và các chuyên gia từ các viện nghiên cứu đầu ngành để tìm ra nguyên nhân gây bệnh nhưng vẫn chưa có kết quả./.
