Bệnh viện C Đà Nẵng tặng quà đồng bào vùng lũ Quảng Bình

VOV.VN - Đoàn cán bộ, bác sỹ Bệnh viện C Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, trao quà cho người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại một số xã ở tỉnh Quảng Bình.

Ngày 21/10, Đoàn cán bộ, bác sỹ Bệnh viện C Đà Nẵng đến thăm và trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình.

Đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao 800 phần quà tặng người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại các xã Hưng Trạch, Sơn Trạch, huyện Bố Trạch và xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình. Số quà tặng tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, gồm: 3 tấn gạo, 2.000 lon sữa, 200 thùng mì tôm, áo quần, sách vở, đồ dùng học tập và thuốc men.

Bệnh viện C Đà Nẵng trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh Quảng Bình

Tại xã Hưng Trạch, mưa lũ đã làm ngập hơn 2.100 nhà, trong đó 810 hộ dân bị ngập lũ nặng, gia súc, gia cầm và nhiều đồ đạc bị cuốn trôi, cuộc sống người dân hết sức khó khăn. Những món quà ấm áp nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân từ khắp mọi miền đất nước về với Quảng Bình những ngày này đã phần nào động viên, giúp người dân vùng mưa lũ vượt qua khó khăn trước mắt.

Chị Cao Thị Hòa ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bày tỏ: “Trong cơn lũ vừa qua, chồng tôi đi làm xa, tôi vướng con nhỏ nên nước ngập hết, nhà ngập cao, đồ đạc bàn ghế  không còn gì cả. Tôi rất cám ơn xã và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ chúng tôi”.

Bà con vùng lũ xã Hưng Trạch, tỉnh Quảng Bình nhận quà hỗ trợ của Bệnh viện C Đà Nẵng

Bà Nguyễn Tường Vân, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, số quà đoàn đến thăm và trao tặng người dân vùng lũ tỉnh Quảng Bình lần này là tiền đóng góp của cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện C Đà Nẵng với mong muốn giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn.

“Chúng tôi đã tổ chức một đoàn đi về tỉnh Quảng Bình, tới những xã bị thiệt hại nặng nề trong mưa lũ để đưa đến những phần quà là tình cảm, một phần nào đó của cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện muốn chia sẻ, đồng cảm làm dịu bớt nỗi đau của nhân dân tỉnh Quảng Bình”- bà Vân nói.

Đến hết ngày 20/10, tỉnh Quảng Bình đã tiếp hơn 42 đoàn đến thăm, hỗ trợ đồng bào vùng lũ  với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung
Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo cấp báo động, bảo đảm an toàn cho người dân,

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo cấp báo động, bảo đảm an toàn cho người dân,

Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ trong đêm
Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ trong đêm

VOV.VN -Mưa lũ gây ngập hàng chục ngàn ngôi nhà ở Quảng Bình. Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương, ngay cả ban đêm.

Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ trong đêm

Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ trong đêm

VOV.VN -Mưa lũ gây ngập hàng chục ngàn ngôi nhà ở Quảng Bình. Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương, ngay cả ban đêm.

Mưa lũ ở Quảng Bình: 193 hành khách mắc kẹt cầm cự chờ lương thực
Mưa lũ ở Quảng Bình: 193 hành khách mắc kẹt cầm cự chờ lương thực

VOV.VN - Mưa lũ tại Quảng Bình khiến 193 hành khách trên đoàn tàu SE19 mắc kẹt. Toàn bộ lương thực, nước uống trên tàu SE19 và tại ga đã cạn kiệt...

Mưa lũ ở Quảng Bình: 193 hành khách mắc kẹt cầm cự chờ lương thực

Mưa lũ ở Quảng Bình: 193 hành khách mắc kẹt cầm cự chờ lương thực

VOV.VN - Mưa lũ tại Quảng Bình khiến 193 hành khách trên đoàn tàu SE19 mắc kẹt. Toàn bộ lương thực, nước uống trên tàu SE19 và tại ga đã cạn kiệt...

Mưa lũ ở Quảng Bình: Nhà nổi cứu dân thoát chết
Mưa lũ ở Quảng Bình: Nhà nổi cứu dân thoát chết

VOV.VN - Mùa lũ năm nay, nhà nổi hay còn gọi là nhà bè được người dân tại xã Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình một lần nữa phát huy tác dụng.

Mưa lũ ở Quảng Bình: Nhà nổi cứu dân thoát chết

Mưa lũ ở Quảng Bình: Nhà nổi cứu dân thoát chết

VOV.VN - Mùa lũ năm nay, nhà nổi hay còn gọi là nhà bè được người dân tại xã Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình một lần nữa phát huy tác dụng.

Mưa lũ ở Hà Tĩnh: Nhiều nơi vẫn bị nước lũ chia cắt
Mưa lũ ở Hà Tĩnh: Nhiều nơi vẫn bị nước lũ chia cắt

VOV.VN - Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch ở Hà Tĩnh vẫn còn bị nước lũ chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và công tác cứu hộ.

Mưa lũ ở Hà Tĩnh: Nhiều nơi vẫn bị nước lũ chia cắt

Mưa lũ ở Hà Tĩnh: Nhiều nơi vẫn bị nước lũ chia cắt

VOV.VN - Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch ở Hà Tĩnh vẫn còn bị nước lũ chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và công tác cứu hộ.