Bệnh viện Chợ Rẫy báo động đỏ cứu 7 bệnh nhân bỏng sâu tại Đồng Nai

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháy phòng trọ tại xã Phước Bình, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) khiến 7 nạn nhân bị bỏng nặng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, đã kích hoạt quy trình báo động đỏ để tiếp nhận 3 trường bị bỏng rất sâu, cần can thiệp nhiều chuyên khoa.

Cụ thể, sáng nay (3/6), khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được tin báo từ Bệnh viện Bà Rịa có nhiều trường hợp bị bỏng nặng, bỏng hô hấp sâu, cần sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay lập tức, Bệnh viện Chợ Rẫy kích hoạt quy trình báo động đỏ, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân.

Đến 9h45, có 3 bệnh nhân bỏng nặng được chuyển đến.

Trong đó, 2 trường hợp bỏng rất nặng, với diện tích trên 90 % cơ thể, bỏng độ 3, bỏng hô hấp. 2 bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng thở máy, huyết áp không đo được. Các bác sĩ đã nội soi phế quản cấp cứu, hút mụn than, hồi sức tích cực, truyền dịch chống sốc bỏng, giảm đau tích cực, điều trị kháng sinh....cho bệnh nhân.

Bệnh nhân còn lại nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, bị bỏng khoảng 10 % nhưng cũng bị bỏng hô hấp. Bệnh nhân cũng được nội soi hô hấp để hút bụi than và hồi sức tích cực, truyền dịch chống sốc bỏng, giảm đau…

Sau cấp cứu, cả 3 bệnh nhân được chuyển xuống khoa Bỏng - phẫu thuật tạo hình của Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi, điều trị.

BS.CKII Lê Phước Đại, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: "Đôi lúc mụn than Bệnh viện không có nội soi khẩn cấp được có thể gây nên nguy hiểm tắc đường thở của bệnh nhân, người bệnh sẽ nguy hiểm tính mạng. Bệnh viện đã cố gắng cấp cứu làm tại chỗ, soi ra được nhiều bụi mụn than, chải rửa được hết để thông tắc đường thởc cho an toàn người bệnh. Hi vọng sau khi chải rửa xong, điều trị hồi sức tích cực xong thì có thể cứu được bệnh nhân”.

Như VOV đã đưa tin, sáng sớm nay (3/6), dãy phòng trọ gồm 15 phòng tại xã Phước Bình, huyện Long Thành có 2 phòng bị cháy. Hậu quả vụ cháy làm 7 người bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nghi do ghen tuông nên dùng xăng để đốt phòng trọ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phóng hỏa do ghen tuông mù quáng khiến 7 người bị bỏng nặng
Phóng hỏa do ghen tuông mù quáng khiến 7 người bị bỏng nặng

Nguyễn Trí Hiếu sống ở phòng trọ số 10 trong dãy trọ, do ghen tuông đã phóng hỏa đốt phòng số 3 nơi có người yêu đang ở, sau đó phóng hỏa phòng của mình.

Phóng hỏa do ghen tuông mù quáng khiến 7 người bị bỏng nặng

Phóng hỏa do ghen tuông mù quáng khiến 7 người bị bỏng nặng

Nguyễn Trí Hiếu sống ở phòng trọ số 10 trong dãy trọ, do ghen tuông đã phóng hỏa đốt phòng số 3 nơi có người yêu đang ở, sau đó phóng hỏa phòng của mình.