Bị dọa giết, nhiều chủ xe chạy tuyến cố định Huế-Đà Nẵng kêu cứu

VOV.VN-Các chủ xe có đơn trình báo về hành vi đe dọa tính mạng của các đối tượng hoạt động xe trá hình, chạy chui trên tuyến Đà Nẵng- Huế và ngược lại. 

Bị các lái xe chạy chui đe dọa giết trên facebook và đòi phá xe, 30 nhà xe đại diện cho 81 chủ xe, người điều khiển phương tiện tuyến cố định Huế - Đà Nẵng và ngược lại vừa có đơn cầu cứu lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và các ngành chức năng.

Các nhà xe chạy tuyến cố định Huế - Đà Nẵng gửi đơn cầu cứu tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Các nhà xe vừa có “Đơn trình báo khẩn cấp” gửi lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, các ngành chức năng của tỉnh về hành vi đe dọa tính mạng của các đối tượng hoạt động xe trá hình, chạy chui trên tuyến Đà Nẵng- Huế và ngược lại. 

Theo phản ánh của các nhà xe, thời gian gần đây, trên tuyến Huế- Đà Nẵng và ngược lại xuất hiện tình trạng hàng loạt xe ô tô 7 đến 16 chỗ không được cấp phù hiệu hoặc núp bóng phù hiệu xe hợp đồng, du lịch đón trả khách lẻ, bất chấp các quy định.

Trước sự phản ứng của các nhà xe hoạt động hợp pháp, những ngày qua, hàng loạt chủ xe tuyến cố định Huế - Đà Nẵng cùng người thân liên tục nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, nhắn tin đe doạ đập phá xe và uy hiếp tính mạng.

Đơn trình báo kêu cứu của các nhà xe chạy tuyến Huế- Đà Nẵng

Theo đơn trình báo khẩn cấp của các nhà xe cho biết, số xe chạy trá hình hơn 50 đầu xe và các loại xe 7 chỗ đến 16 chỗ khác vi phạm tuyến cố định lên hơn 70 đầu xe, chủ yếu mang biển kiểm soát của tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng.

Đáng nói là các nhà xe này ngang nhiên tổ chức các điểm đặt vé, đón trả khách ngay giữa thành phố, trên các trang mạng như: xeke, xedana.com… rồi tổ chức đón trả khách, thu tiền công khai, trốn nộp các loại thuế, phí vận tải nhưng chưa được xử lý.

Đơn kêu cứu của các nhà xe chạy tuyến Huế- Đà Nẵng

Các nhà xe kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý triệt để các hành vi vi phạm kinh doanh vận tải, đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp đơn vị vận tải tuyến cố định đang làm ăn chân chính, đúng pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trên tuyến Huế - Đà Nẵng và ngược lại.

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, bước đầu đã ghi nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.

“Đối với lực lượng công an thì tất cả các đối tượng có hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và tính mạng của công dân, chúng tôi sẽ xử lý một cách nghiêm túc, bất kể đó là ai. Hiện nay, chúng tôi đang chỉ đạo các lực lượng để xử lý xe dù, bến cóc, các loại phương tiện tham gia giao thông trá hình vận chuyển khách trái phép”, Đại tá Văn Vũ nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải gọi điện xin lỗi, nhận sai
Người dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải gọi điện xin lỗi, nhận sai

VOV.VN - Ông Đoàn Ngọc Hải đã liên hệ với công an yêu cầu dừng điều tra chủ nhân một số điện thoại từng gọi điện đe dọa ông, vì người này đã gọi điện xin lỗi.

Người dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải gọi điện xin lỗi, nhận sai

Người dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải gọi điện xin lỗi, nhận sai

VOV.VN - Ông Đoàn Ngọc Hải đã liên hệ với công an yêu cầu dừng điều tra chủ nhân một số điện thoại từng gọi điện đe dọa ông, vì người này đã gọi điện xin lỗi.

Bé trai 9 tuổi bị người tình của bà nội bắt cóc, dọa giết
Bé trai 9 tuổi bị người tình của bà nội bắt cóc, dọa giết

Bị người tình bỏ đi, người đàn ông ở Tây Ninh bắt cóc cháu nội của người phụ nữ này để níu kéo tình cảm.

Bé trai 9 tuổi bị người tình của bà nội bắt cóc, dọa giết

Bé trai 9 tuổi bị người tình của bà nội bắt cóc, dọa giết

Bị người tình bỏ đi, người đàn ông ở Tây Ninh bắt cóc cháu nội của người phụ nữ này để níu kéo tình cảm.

Dọa giết con nợ, cướp hơn 40 triệu đồng
Dọa giết con nợ, cướp hơn 40 triệu đồng

Chỉ vì thiếu tiền thu mua phế liệu, đối tượng đã dọa giết con nợ để chiếm đoạt tài sản...

Dọa giết con nợ, cướp hơn 40 triệu đồng

Dọa giết con nợ, cướp hơn 40 triệu đồng

Chỉ vì thiếu tiền thu mua phế liệu, đối tượng đã dọa giết con nợ để chiếm đoạt tài sản...

Con ruột dàn cảnh bị bắt cóc, dọa giết để tống tiền mẹ
Con ruột dàn cảnh bị bắt cóc, dọa giết để tống tiền mẹ

Do túng tiền tiêu xài, đối tượng nhẫn tâm dàn cảnh bắt cóc để tống tiền chính mẹ ruột của mình...

Con ruột dàn cảnh bị bắt cóc, dọa giết để tống tiền mẹ

Con ruột dàn cảnh bị bắt cóc, dọa giết để tống tiền mẹ

Do túng tiền tiêu xài, đối tượng nhẫn tâm dàn cảnh bắt cóc để tống tiền chính mẹ ruột của mình...

Phụ huynh say rượu xông vào trường dọa giết giáo viên
Phụ huynh say rượu xông vào trường dọa giết giáo viên

VOV.VN - Cho rằng con mình bị cô giáo đánh nên một phụ huynh trong khi say rượu đã xông vào nhà trường chửi bới, dọa giết giáo viên.

Phụ huynh say rượu xông vào trường dọa giết giáo viên

Phụ huynh say rượu xông vào trường dọa giết giáo viên

VOV.VN - Cho rằng con mình bị cô giáo đánh nên một phụ huynh trong khi say rượu đã xông vào nhà trường chửi bới, dọa giết giáo viên.

Làm rõ người đe dọa giết hại ông Đoàn Ngọc Hải
Làm rõ người đe dọa giết hại ông Đoàn Ngọc Hải

Công an TP HCM đã xác định chính đối tượng Nguyễn Phú Thạch đã thực hiện hành vi đe dọa giết hại ông Đoàn Ngọc Hải.

Làm rõ người đe dọa giết hại ông Đoàn Ngọc Hải

Làm rõ người đe dọa giết hại ông Đoàn Ngọc Hải

Công an TP HCM đã xác định chính đối tượng Nguyễn Phú Thạch đã thực hiện hành vi đe dọa giết hại ông Đoàn Ngọc Hải.