Bị rào lối đi, nhiều hộ dân ở Bình Dương kêu cứu

VOV.VN - Con đường rộng gần 3m là lối đi chung lâu nay của người dân tổ 84, khu phố 6, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nay bị một hộ dân dùng tôn rào chắn lại. Các hộ dân sinh sống tại đây đã gửi đơn cầu cứu chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

 

Lối đi "tử thần"

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại tổ 84, khu phố 6, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương từ năm 2010, khi họ đến khu vực này sinh sống, đã có sẵn con đường dài 27m, rộng gần 3m để đi lại.

Tuy nhiên, vào ngày 30/10/2024, gia đình ông Huỳnh Trung Hiếu (chủ lô đất phía đầu đường) tự ý đào bới con đường dẫn vào khu dân cư.

Người dân đã can ngăn và báo chính quyền, lúc đó gia đình ông Hiếu mới dừng lại. Sau khi chính quyền rời đi, gia đình ông Hiếu tiếp tục đào mương nước sâu 1,5m hai bên đường. Chính quyền sau đó đã xuống ghi nhận vụ việc và yêu cầu gia đình ông Hiếu dừng việc đào bới.

Tiếp đó, từ ngày 26/1/2025 đến 30/1/2025 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết nguyên đán Ất Tỵ), lợi dụng lúc người dân về quê ăn Tết, gia đình ông Hiếu đã thuê người dựng rào chắn dọc lối đi dài 24m.

Việc này khiến lối đi từ 3m bị thu hẹp còn 0,85m và 1,2m ở một số đoạn, gây khó khăn cho việc đi lại cho 8 hộ dân phía bên trong. 

Ông Nguyễn Đức Nhân, một người dân cho biết, mỗi lần đi qua lại, mọi người phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Thậm chí có người đã té ngã, trầy xước vì bị tôn cắt, việc đi lại trở nên vô cùng nguy hiểm.

“Ở đây có 3 người già về hưu, già và 2 trẻ nhỏ, tôi là người đưa đón trẻ nhỏ đi học và đón về. Nếu không may té ngã thì không dám hình dung da thịt trẻ sẽ bị sao. Nếu không may, nửa đêm bệnh đi cấp cứu thì xe không thể vào được mà hỏa hoạn xảy ra thì cũng không có lối thoát”, ông Nhân nói.

Còn ông Nguyễn Quang Bình cho biết, mọi người ở xa đến đây sinh sống chỉ mong cuộc sống yên ổn nên không muốn xảy ra tranh chấp. Nhưng giờ sống trong cảnh này thật sự rất khổ sở. Người dân mong muốn chính quyền hỗ trợ để được trả lại lối đi an toàn. 

"Giờ cũng yêu cầu chính quyền xuống giải quyết. Giờ yêu cầu gia đình ông Hiếu trả lại lối đi cho bà con”, ông Bình nói. 

Cần xác định lại ranh giới đất

Sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND phường Hiệp Thành đã tiến hành mời các bên liên quan lên hòa giải. Theo biên bản hòa giải vào ngày 27/2/2025, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp là do không thống nhất về ranh giới đất.

Các hộ dân cho rằng lối đi chung trước đây là mương thoát nước và hành lang bảo vệ mương nước. Sau này, mương nước được cải tạo thành đường đất rộng 3m. Trong sổ đỏ và trích lục bản đồ địa chính thể hiện đó là đường đất rộng 3m.

Phía gia đình ông Hiếu lại cho rằng, trong sổ đỏ và hồ sơ trích lục không thể hiện đó là con đường mà chỉ là mương thoát nước rộng 2m.

Họ yêu cầu, nếu muốn gia đình gỡ bỏ hàng rào tôn thì phải trả lại hiện trạng ban đầu theo đúng bản đồ năm 1996 và 2006, tức là mương nước hở rộng 2m của nhà nước.

Theo ông Nguyễn Hoàng Khánh, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân thì có mương nước rộng 1m và hành lang bảo vệ an toàn mương nước rộng 2m. Các hộ dân này đã được UBND TP. Thủ Dầu Một cấp giấy phép xây dựng.

Trong khi đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1040 ngày 18/9/2001 của gia đình bà Lê Thị Việt Lan (mẹ ông Hiếu) lại thể hiện phần đất giáp với mương thoát nước rộng 2m (theo giấy chứng nhận không ghi rõ chiều rộng mương nước, nhưng được đo thủ công từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lan theo tỷ lệ 1/1.000).

Do thông tin về chiều rộng mương thoát nước trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không khớp nhau, và phần đất của bà Lan có diện tích lớn, nên UBND phường gặp khó khăn trong việc xác định ranh giới.

Sau khi xem xét, Hội đồng hòa giải kết luận, việc gia đình bà Lan dựng cột sắt và hàng rào tôn là không phù hợp với giấy chứng nhận đã được cấp.

Hội đồng yêu cầu gia đình tháo dỡ các công trình này, trả lại hiện trạng ban đầu. Gia đình bà Lan phải hoàn thành việc tháo dỡ trước ngày 5/3/2025 để đảm bảo an toàn cho các hộ dân.

Mặc dù chính quyền địa phương đã yêu cầu, thế nhưng đến nay, gia đình ông Hiếu vẫn chưa tháo dỡ hàng rào chắn. Người dân tiếp tục cầu cứu và cho rằng chính quyền đã làm ngơ, khiến cuộc sống của họ bị xáo trộn.

Ông Nguyễn Hoàng Khánh, Chủ tịch UBND phường, cho biết, hiện đang phối hợp với các đơn vị của thành phố để xác định lại ranh giới đất. Sau đó, sẽ tiến hành các bước tiếp theo theo đúng quy định.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lâm Đồng thanh tra vào cuộc vụ thủy điện rào chắn lối đi khiến dân phải chui rào
Lâm Đồng thanh tra vào cuộc vụ thủy điện rào chắn lối đi khiến dân phải chui rào

VOV.VN - Ngày 23/7, UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đã cung cấp thông tin, tài liệu liên quan dự án thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo, dự án tranh chấp con đường đi với dân sau đó rào chắn đường khiến dân phải chui rào, có đơn kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Lâm Đồng thanh tra vào cuộc vụ thủy điện rào chắn lối đi khiến dân phải chui rào

Lâm Đồng thanh tra vào cuộc vụ thủy điện rào chắn lối đi khiến dân phải chui rào

VOV.VN - Ngày 23/7, UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đã cung cấp thông tin, tài liệu liên quan dự án thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo, dự án tranh chấp con đường đi với dân sau đó rào chắn đường khiến dân phải chui rào, có đơn kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Hà Nội: Chợ cóc chặn hết lối đi lại của người dân
Hà Nội: Chợ cóc chặn hết lối đi lại của người dân

VOV.VN - Thực trạng này đang diễn ra ở chợ cóc ngõ 53 (Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội). Chợ này tồn tại hàng chục năm nay khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Hà Nội: Chợ cóc chặn hết lối đi lại của người dân

Hà Nội: Chợ cóc chặn hết lối đi lại của người dân

VOV.VN - Thực trạng này đang diễn ra ở chợ cóc ngõ 53 (Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội). Chợ này tồn tại hàng chục năm nay khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Vẫn tồn tại nhiều đoạn rào bê tông chắn lối đi của người dân trên đường 2,5
Vẫn tồn tại nhiều đoạn rào bê tông chắn lối đi của người dân trên đường 2,5

VOV.VN - Sau khi UBND thành phố có chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ tường bê tông cản trở lối đi của người dân trên tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua khu đô thị Định Công, đến nay chủ đầu tư mới chấp hành tháo dỡ 400 m đoạn chắn dải phân cách giữa đường.

Vẫn tồn tại nhiều đoạn rào bê tông chắn lối đi của người dân trên đường 2,5

Vẫn tồn tại nhiều đoạn rào bê tông chắn lối đi của người dân trên đường 2,5

VOV.VN - Sau khi UBND thành phố có chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ tường bê tông cản trở lối đi của người dân trên tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua khu đô thị Định Công, đến nay chủ đầu tư mới chấp hành tháo dỡ 400 m đoạn chắn dải phân cách giữa đường.