Bí thư Hà Nội: Sơn Tây cần tập trung vào phát triển đô thị vệ tinh

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu thị xã Sơn Tây cần tập trung vào kế hoạch phát triển khu đô thị vệ tinh.
 

Ngày 3/1/2017, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với thị xã Sơn Tây về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Thị xã Sơn Tây nằm phía Tây Bắc và cách trung tâm Thủ đô khoảng 40 km. Diện tích tự nhiên 117,428 km2, với khoảng 180.000 người; có 15 đơn vị hành chính, gồm 9 phường, 6 xã; trên địa bàn còn có 53 cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện của Trung ương, thành phố Hà Nội và 35 đơn vị quân đội, học viện, nhà trường đứng chân trên địa bàn.

 Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Sơn, Bí thư thị xã Sơn Tây cho biết:  cơ cấu kinh tế của thị xã đến cuối năm 2016 là công nghiệp-xây dựng chiếm 45%; các ngành dịch vụ chiếm 41,7%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 13,3%. Trên địa bàn có 613 doanh nghiệp hoạt động, 17 hợp tác xã và 6.276 hộ sản xuất, kinh doanh lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Ông Nguyễn Quang Sơn cũng thừa nhận, nhìn chung, tổng mức lưu chuyển hàng hóa tăng còn chậm, kinh tế thị xã phát triển còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế chưa đạt yêu cầu đề ra.

Thị xã Sơn Tây được xác định là 1 trong 5 đô thị vệ tinh trong tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có chức năng là: Đô thị văn hóa - lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng; trọng tâm là khu bảo tồn Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm và phát triển mới trung tâm phục vụ du lịch gắn với hồ Xuân Khanh, hồ Đồng Mô, các dịch vụ về lĩnh vực đào tạo, y tế... rất phù hợp với điều kiện phát triển của cả vùng “xứ Đoài” và thị xã Sơn Tây.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu thị xã Sơn Tây cần tập trung vào kế hoạch phát triển khu đô thị vệ tinh.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây đạt được trong năm 2016…

Dù đạt được những kết quả trên nhưng theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thị xã, các giá trị, năng lực cạnh tranh vẫn còn yếu.

Bí thư Thành ủy lưu ý, trong thời gian tới, thị xã Sơn Tây cần huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông nhằm kết nối với các vùng, các địa phương lân cận, tạo nên sức bật mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Bí thư Thành ủy thăm Công ty may Sơn Hà và Thành cổ Sơn Tây
“Thị xã Sơn Tây cũng cần tăng cường sự “kết nối” để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nữa. Kết nối mới phát huy được tiềm năng và ra được hiệu quả. Nếu chúng ta không kết nối sẽ tụt hậu và không phát huy được tiềm năng cũng như mở rộng được thị trường.

Đặc biệt, tập trung thực hiện kêu gọi các nguồn lực để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khai thác tối đa tiềm năng du lịch vốn có; chọn các nhà đầu tư lớn vào các khu đô thị vệ tinh, tạo điều kiện để giảm sức ép cho đô thị trung tâm… Số hộ nghèo vẫn đang còn hạn chế. Bên cạnh đó, thị xã Sơn Tây cần làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm đô thị xanh, sạch, đẹp” – Bí thư lưu ý.

Bí thư Hoàng Trung Hải đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính, bộ phận "một cửa" tại phường Quang Trung
Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Trong năm 2017, Bí thư Thành ủy yêu cầu Sơn Tây cần tập trung rà soát từng mục tiêu cụ thể, từ đó đề ra kế hoạch, giải pháp để thực hiện cho bằng được các mục tiêu. Song song với đó, cần tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính, bộ phận "một cửa" tại phường Quang Trung và thăm Công ty may Sơn Hà và Thành cổ Sơn Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển đô thị vệ tinh Hà Nội: Vướng cả quy hoạch lẫn vốn?
Phát triển đô thị vệ tinh Hà Nội: Vướng cả quy hoạch lẫn vốn?

VOV.VN - Hệ thống quy hoạch của các đô thị vệ tinh vẫn chưa đồng bộ, thiếu nguồn vốn đầu tư và đang chịu sự cạnh tranh gay gắt.

Phát triển đô thị vệ tinh Hà Nội: Vướng cả quy hoạch lẫn vốn?

Phát triển đô thị vệ tinh Hà Nội: Vướng cả quy hoạch lẫn vốn?

VOV.VN - Hệ thống quy hoạch của các đô thị vệ tinh vẫn chưa đồng bộ, thiếu nguồn vốn đầu tư và đang chịu sự cạnh tranh gay gắt.

Chùm ảnh: Bình yên Thành cổ Sơn Tây
Chùm ảnh: Bình yên Thành cổ Sơn Tây

VOV.VN - Thành cổ Sơn Tây đã trở thành địa chỉ thú vị cho những người yêu thích khám phá lịch sử, là điểm tham quan hấp dẫn vào mỗi dịp cuối tuần.

Chùm ảnh: Bình yên Thành cổ Sơn Tây

Chùm ảnh: Bình yên Thành cổ Sơn Tây

VOV.VN - Thành cổ Sơn Tây đã trở thành địa chỉ thú vị cho những người yêu thích khám phá lịch sử, là điểm tham quan hấp dẫn vào mỗi dịp cuối tuần.

Độc đáo thành cổ đá ong Sơn Tây
Độc đáo thành cổ đá ong Sơn Tây

VOV.VN - Thành cổ Sơn Tây là công trình kiến trúc quân sự độc đáo, là toà thành duy nhất ở Việt Nam được xây dựng bằng vật liệu đá ong.

Độc đáo thành cổ đá ong Sơn Tây

Độc đáo thành cổ đá ong Sơn Tây

VOV.VN - Thành cổ Sơn Tây là công trình kiến trúc quân sự độc đáo, là toà thành duy nhất ở Việt Nam được xây dựng bằng vật liệu đá ong.