Bình Định đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Lào
Tỉnh Bình Định sẽ giúp 4 tỉnh của Lào về giáo dục, bao gồm đào tạo cử nhân kinh tế, nông nghiệp, sư phạm và y tế.
Chiều 21/10, Đoàn cấp cao tỉnh Bình Định do ông Nguyễn Văn Thiện Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy trong chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 16-22 /10 đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc Hội Lào, bà Panyathoutu. Cùng đi có ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Panyathoutu cám ơn sự quan tâm của tỉnh Bình Định với các tỉnh Nam Lào. Ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư tỉnh ủy Bình Định giới thiệu các thế mạnh của Bình Định và thông báo kết quả ký kết hợp tác với bốn tỉnh nam Lào gồm: Champasak, Salavan, Sekong và Attapeu.
![]() |
|
Đoàn cấp cao tỉnh Bình Định hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào |
Theo đó, tỉnh Bình Định sẽ giúp 4 tỉnh của Lào về giáo dục, bao gồm đào tạo cử nhân kinh tế, nông nghiệp, sư phạm và y tế. Đặc biệt, về lĩnh vực trồng cây công nghiệp, tỉnh Bình Định đã hợp tác với tỉnh Attapeu trồng được hơn 5.000 ha cao su sắp cho thu hoạch và kế hoạch trong thời gian tới Bình Định sẽ phối hợp với tỉnh Attapeu xây dựng một nhà máy chế biết cao su xuất khẩu. Ngoài ra, Bình Định cũng ký kết các thỏa thuận trao đổi đoàn với 4 tỉnh nam Lào về các vấn đề khác như quản lý nhà nước, văn hóa, du lịch, thương mại nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa các tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện cho biết, hiện nay Bình Định đang có hai trường đại học, mỗi năm sẽ giúp đỡ các tỉnh nam Lào 20 suất học bổng cho mỗi tỉnh.
Chủ tịch Quốc hội Lào Panyathoutu đánh giá cao sự giúp đỡ của Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung về công tác giáo dục đào tạo, tập huấn cán bộ cũng như các lĩnh vực khác. Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết, hiện nay kinh tế của Nam Lào còn một số mặt hạn chế, cán bộ, cử nhân kinh tế, luật còn thiếu nhiều và mong muốn tiếp tục được phối hợp với Việt Nam hơn nữa.
Chủ tịch Quốc hội Lào hoan nghênh các dự án hợp tác đầu tư của Việt Nam tại Nam Lào, với Bình Định nói riêng và với Việt Nam nói chung đã tạo được công ăn việc làm cho nhiều người dân Lào, chất lượng đời sống của bà con ở các dự án được nâng cao rõ rệt./.
