Bình Dương mở rộng phạm vi phong tỏa khu vực liên quan đến BN 1843

VOV.VN - Chiều nay (2/2), UBND thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị về việc mở rộng phạm vi phong tỏa một số khu vực thuộc phường Phú Hòa (nơi bệnh nhân 1843, sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một học tập và sinh sống).

Theo đó, để tăng cường công tác khoanh vùng dập dịch tại khu vực phường Phú Hòa, UBND thành Thủ Dầu Một chỉ đạo thực hiện mở rộng phạm vi phong tỏa 2 khu vực. Khu vực 1, ngoài phạm vi khu 5 đã phong tỏa trong đó có trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ mở rộng thêm một phần khu phố 6. Khu vực 2, ngoài khu nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga (khu 7) đã được phong tỏa, mở rộng thêm một phần khu phố 7 và một phần khu phố 3. Thời gian mở rộng phong tỏa từ 0h ngày 3/2/2021.

UBND thành phố Thủ Dầu Một yêu cầu phường Phú Hòa tiếp tục phối hợp các ngành có liên quan triển khai cách ly y tế tại khu vực phong tỏa đến khi có thông báo mới. Công an thành phố thực hiện huy động, phân công, bố trí lực lượng công an, dân phòng trên toàn địa bàn thành phố tham gia hỗ trợ công tác phong tỏa mở rộng tại 2 khu vực. Ngành Y tế điều tra dịch tễ, truy vết các đối tượng có liên quan đến ca nhiễm bệnh trên địa bàn thành phố.

Đối với 13 phường còn lại của thành phố Thủ Dầu Một triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg và một số nội dung của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 người ở chung dãy trọ với BN 1843 ở Bình Dương có kết quả âm tính
2 người ở chung dãy trọ với BN 1843 ở Bình Dương có kết quả âm tính

VOV.VN - Chiều nay (2/2), bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, 2 trường hợp ở chung dãy trọ, tiếp xúc gần với N.T.M.A (bệnh nhân 1843, sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một), có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

2 người ở chung dãy trọ với BN 1843 ở Bình Dương có kết quả âm tính

2 người ở chung dãy trọ với BN 1843 ở Bình Dương có kết quả âm tính

VOV.VN - Chiều nay (2/2), bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, 2 trường hợp ở chung dãy trọ, tiếp xúc gần với N.T.M.A (bệnh nhân 1843, sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một), có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Bình Dương gỡ bỏ cách ly khu vực có người tiếp xúc gần với BN1843
Bình Dương gỡ bỏ cách ly khu vực có người tiếp xúc gần với BN1843

VOV.VN - Nữ sinh L.T.L (19 tuổi, ngụ xã Phú An, TX Bến Cát, Bình Dương) - trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1843 (sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương gỡ bỏ cách ly khu vực có người tiếp xúc gần với BN1843

Bình Dương gỡ bỏ cách ly khu vực có người tiếp xúc gần với BN1843

VOV.VN - Nữ sinh L.T.L (19 tuổi, ngụ xã Phú An, TX Bến Cát, Bình Dương) - trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1843 (sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.