Bình Dương vượt 10.000 ca mắc COVID-19, 254 người có diễn biến nặng

VOV.VN - Hôm nay (29/7), Bình Dương ghi nhận thêm 1.144 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc của tỉnh lên 10.648 ca. 

Trong số 1.144 ca mắc mới có 300 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng và tại cơ sở y tế, 803 ca trong khu cách ly, 41 ca trong khu phong tỏa. Thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, huyện Bàu Bàng có nhiều ca mắc mới trong ngày.

Hiện, Bình Dương có 770 bệnh nhân khỏi bệnh, 62 bệnh nhân tử vong. Trong số 5.748 bệnh nhân đang điều trị có 81 phụ nữ mang thai, 69 người trên 65 tuổi, 194 người có bệnh lý nền, 254 người có diễn biến nặng. Tỉnh đang xây dựng kế hoạch nâng tổng số giường điều trị lên 20.000 giường.

Công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bình Dương cũng được chia theo theo mô hình tháp “3 tầng”, trong đó tầng 1 thu dung và điều trị F0 mức độ nhẹ và không triệu chứng; tầng 2 tiếp nhận, thu dung, điều trị ca bệnh mức độ trung bình; tầng 3 hồi sức cấp cứu chuyên sâu với các trường hợp COVID-19 mức độ nặng.

Cũng trong hôm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận nhiều trang thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị. Cụ thể, Quỹ từ thiện Kim Oanh trao tặng 1 hệ thống máy thở oxy đa năng, 11 máy thở liệu pháp oxy lưu lượng liều cao, 42 bộ vật tư tiêu hao nối máy… với tổng trị giá trên 1,9 tỷ đồng. Trước đó, Quỹ từ thiện Kim Oanh cũng đã trao 9.000 bộ kít xét nghiệm nhanh, 10 máy thở liệu pháp oxy lưu lượng cao cho tỉnh, trị giá trên 2,3 tỷ đồng. Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Dương đã trao tặng 11 máy thở oxy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Bình Dương đã nhận hơn 3.000 người chi viện
Ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Bình Dương đã nhận hơn 3.000 người chi viện

VOV.VN - Hôm nay (28/7), Bình Dương ghi nhận 631 ca mắc Covid-19, trong đó nhiều nhất là thành phố Dĩ An với 277 ca, thị xã Tân uyên 183 ca, huyện Bàu Bàng 96 ca. 

Ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Bình Dương đã nhận hơn 3.000 người chi viện

Ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Bình Dương đã nhận hơn 3.000 người chi viện

VOV.VN - Hôm nay (28/7), Bình Dương ghi nhận 631 ca mắc Covid-19, trong đó nhiều nhất là thành phố Dĩ An với 277 ca, thị xã Tân uyên 183 ca, huyện Bàu Bàng 96 ca. 

Sóc Trăng sẽ đón người dân khó khăn từ TP.HCM, Bình Dương
Sóc Trăng sẽ đón người dân khó khăn từ TP.HCM, Bình Dương

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, phải tổ chức đón người dân Sóc Trăng quá khó khăn, không còn điều kiện bảo đảm cuộc sống ở TP.HCM và một số tỉnh có dịch về địa phương để ổn định cuộc sống.

Sóc Trăng sẽ đón người dân khó khăn từ TP.HCM, Bình Dương

Sóc Trăng sẽ đón người dân khó khăn từ TP.HCM, Bình Dương

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, phải tổ chức đón người dân Sóc Trăng quá khó khăn, không còn điều kiện bảo đảm cuộc sống ở TP.HCM và một số tỉnh có dịch về địa phương để ổn định cuộc sống.

Bình Dương yêu cầu người dân không ra đường sau 18h
Bình Dương yêu cầu người dân không ra đường sau 18h

VOV.VN - Hiện nay, Bình Dương là một trong các tỉnh, thành có số ca mắc Covid-19 tăng nhanh với hơn 8.900 ca, trong đó rất nhiều ca phát hiện trong cộng đồng.

Bình Dương yêu cầu người dân không ra đường sau 18h

Bình Dương yêu cầu người dân không ra đường sau 18h

VOV.VN - Hiện nay, Bình Dương là một trong các tỉnh, thành có số ca mắc Covid-19 tăng nhanh với hơn 8.900 ca, trong đó rất nhiều ca phát hiện trong cộng đồng.