Bình Thuận: Người dân tự nguyện góp vốn xây dựng nhà máy nước sạch

VOV.VN - Mô hình này đã góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước đối với các công trình nước sạch nông thôn ở tỉnh Bình Thuận.

Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đã đồng lòng góp vốn xây dựng nhà máy nước sạch công suất 1.500 m3/ngày đêm giải quyết nguồn nước sạch tại chỗ. Mô hình này đã góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước đối với các công trình nước sạch nông thôn ở tỉnh Bình Thuận.

Nước thô được đưa vào hồ chứa để xử lý.

Ở địa bàn xã Trà Tân, huyện Đức Linh, phần lớn các giếng nước đều bị nhiễm phèn nặng, nhiều tạp chất ô nhiễm. Mấy chục năm qua, người dân địa phương đều phải sử dụng nguồn kém vệ sinh. Họ phải tốn kém đầu tư hồ chứa, bể lọc, chắt chiu từng giọt nước mới đủ dùng trong ăn uống và tắm giặt. Đời sống sinh hoạt vô cùng khó khăn.

Hơn 75% dân số ở xã Trà Tân là đồng bào Công giáo. Nhận thấy các giáo dân ở đây có nhu cầu rất lớn về nước sạch, UBND xã Trà Tân và linh mục quản xứ Chính Tâm Giuse Phạm Thọ cùng triển khai ý tưởng vận động bà con tham gia góp vốn để xây dựng nhà máy nước theo mô hình hợp tác xã. Sau thời gian vận động, người dân trong xã hưởng ứng nhiệt tình bởi nhu cầu nước sạch là cấp thiết. Gần 1.000 hộ dân trong xã đã tham gia dự án với mức đóng góp mỗi hộ 4 triệu đồng.

Ông Đỗ Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết: “Hợp tác xã đã phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác huy động sức dân xây dựng nhà máy này. Trong đó, trung bình mỗi hộ dân đóng 4 triệu đồng, còn lại là thành viên Ban giám đốc Hợp tác góp vốn. Trong quá trình thực hiện bà con hưởng ứng rất cao”.

Đúng vào thời điểm xã Trà Tân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, tiêu chí có nguồn nước sạch cũng được đặt lên hàng đầu. UBND xã Trà Tân đã tích cực hỗ trợ hợp tác xã nước sạch triển khai nhanh công trình, từ khâu lập dự án đến giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy. Từ số tiền đóng góp của người dân và kinh phí vận động thêm từ các mạnh thường quân, cuối năm 2017, hợp tác xã nước sạch xã Trà Tân hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà máy và hệ thống cung cấp nước sạch tổng trị giá 7 tỷ đồng, công suất 1.500m3/ngày đêm.

Nguồn nước thô được lấy trực tiếp từ sông La Ngà. Sau khi đưa vào hệ thống xử lý tự động bằng công nghệ Israel, nước sạch được bơm vào hệ thống cung cấp chuyển đến nhà từng hộ dân qua hệ thống ống dẫn có tổng chiều dài 34km.

Ông Nguyễn Đình Trường, Giám đốc Hợp tác xã Nước sạch Trà Tân cho biết đây là nhà máy nước sạch nông thôn sử dụng công nghệ tiên tiến nhất tại tỉnh Bình Thuận ở thời điểm này. Tất cả các hoạt động được giám sát bằng hệ thống camera tự động và điều khiển từ xa qua tin nhắn. Nhờ đó nguồn ra đạt chất lượng cao.

Người dân xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận giờ đã có thể yên tâm với nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.

Với hình thức góp vốn vào hợp tác xã, ngoài việc được trang bị đồng hồ, đường ống, van mở vào tận nhà, người sử dụng nước sinh hoạt còn được hỗ trợ giá chênh lệch trên đầu mét khối. Giá nước sinh hoạt hiện tại theo quy định của nhà nước là 6.500 đồng/m3, nhưng người dân ở đây chỉ trả 4.000 đồng/m3. Người dân được hưởng lợi từ chính công trình xây dựng bằng vốn đóng góp của mình.

Ông Nguyễn Thế Hùng, người dân xã Trà Tân rất vui mừng vì gia đình không còn chật vật chắt chiu từng giọt nước như trước kia.

“Gia đình tôi 7 người dùng thoải mái mà nhiều lắm chỉ hết khoảng tầm 150.000 tiền nước mỗi tháng, cỡ vậy thôi. Nguồn nước sạch giúp chúng tôi bảo đảm sức khỏe và vệ sinh rất tốt”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Húy, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh đánh giá Hợp tác xã Nước sạch Trà Tân là mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tới đây, huyện miền núi Đức Linh, tỉnh Bình Thuận sẽ nhân rộng mô hình này ở các xã chưa có nguồn nước sạch, qua đó góp phần đảm bảo sức khỏe nhân dân, đáp ứng các tiêu chí sớm đưa địa phương về đích huyện nông thôn mới vào năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án Nhà máy nước ngàn tỷ ngưng trệ vì dân ngăn cản thi công
Dự án Nhà máy nước ngàn tỷ ngưng trệ vì dân ngăn cản thi công

VOV.VN - Dự án BOO nhà máy nước Phú Ninh phải tạm dừng do các hộ dân hai bên đường ĐH 104 ngăn cản đơn vị thi công đặt đường ống nước.

Dự án Nhà máy nước ngàn tỷ ngưng trệ vì dân ngăn cản thi công

Dự án Nhà máy nước ngàn tỷ ngưng trệ vì dân ngăn cản thi công

VOV.VN - Dự án BOO nhà máy nước Phú Ninh phải tạm dừng do các hộ dân hai bên đường ĐH 104 ngăn cản đơn vị thi công đặt đường ống nước.

Rò rỉ khí gas tại nhà máy nước đá, hàng chục người nhập viện
Rò rỉ khí gas tại nhà máy nước đá, hàng chục người nhập viện

VOV.VN -Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 16/7 tại NM nước đá nằm trên quốc lộ 13 (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Rò rỉ khí gas tại nhà máy nước đá, hàng chục người nhập viện

Rò rỉ khí gas tại nhà máy nước đá, hàng chục người nhập viện

VOV.VN -Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 16/7 tại NM nước đá nằm trên quốc lộ 13 (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Nhà máy nước mặt Sông Đuống hạ thuỷ thành công tuyến ống qua sông
Nhà máy nước mặt Sông Đuống hạ thuỷ thành công tuyến ống qua sông

VOV.VN - Trong 2 ngày 15-16/9, 3 tuyến ống HDPE dẫn nước đường kính 1000mm, chiều dài mỗi ống hơn 300m vừa được hạ thủy thành công xuống lòng sông Đuống.

Nhà máy nước mặt Sông Đuống hạ thuỷ thành công tuyến ống qua sông

Nhà máy nước mặt Sông Đuống hạ thuỷ thành công tuyến ống qua sông

VOV.VN - Trong 2 ngày 15-16/9, 3 tuyến ống HDPE dẫn nước đường kính 1000mm, chiều dài mỗi ống hơn 300m vừa được hạ thủy thành công xuống lòng sông Đuống.

Nghịch lý: Dân Ninh Thuận phải dùng nước bẩn của nhà máy nước sạch
Nghịch lý: Dân Ninh Thuận phải dùng nước bẩn của nhà máy nước sạch

VOV.VN - Trong suốt 1 tháng qua, người dân xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đang phải sử dụng nguồn nước vẩn đục do nhà máy nước sạch cung cấp. 

Nghịch lý: Dân Ninh Thuận phải dùng nước bẩn của nhà máy nước sạch

Nghịch lý: Dân Ninh Thuận phải dùng nước bẩn của nhà máy nước sạch

VOV.VN - Trong suốt 1 tháng qua, người dân xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đang phải sử dụng nguồn nước vẩn đục do nhà máy nước sạch cung cấp. 

Chủ đầu tư Nhà máy nước mặt sông Đuống cam kết cấp nước vào tháng 10
Chủ đầu tư Nhà máy nước mặt sông Đuống cam kết cấp nước vào tháng 10

VOV.VN -Đại diện chủ đầu tư cam kết đúng đến tháng 10/2018, giai đoạn 1 của nhà máy với công suất 150.000m3/ ngày đêm sẽ đưa vào sử dụng

Chủ đầu tư Nhà máy nước mặt sông Đuống cam kết cấp nước vào tháng 10

Chủ đầu tư Nhà máy nước mặt sông Đuống cam kết cấp nước vào tháng 10

VOV.VN -Đại diện chủ đầu tư cam kết đúng đến tháng 10/2018, giai đoạn 1 của nhà máy với công suất 150.000m3/ ngày đêm sẽ đưa vào sử dụng