Blockchain có nhiều tiềm năng nhưng ở Việt Nam ứng dụng đến đâu?

VOV.VN - Người Việt đã ghi dấu nhiều tên tuổi trên bản đồ blockchain thế giới, song chủ yếu mới ứng dụng vào game, tiền điện tử trong khi tiềm năng để ứng dụng blockchain còn rất lớn.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa), kỷ nguyên phát triển tiếp theo của Internet trên phạm vi toàn cầu sẽ bao trùm bởi bốn xu hướng: metaverse (siêu vũ trụ ảo), web3.0, trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain. Thời gian qua, những công nghệ này bắt đầu có sự phát triển mạnh mẽ. Trong đó, ở lĩnh vực blockchain, Việt Nam đã ghi nhận một số tên tuổi và có chỗ đứng nhất định trên “bản đồ” blockchain thế giới.

Cụ thể, trong top 200 công ty blockchain trên thế giới có 5-7 công ty do người Việt sáng lập... Khoảng 10 startup (doanh nghiệp khởi nghiệp) của người Việt Nam trong lĩnh vực blockchain có vốn hóa trên 100 triệu USD, riêng “kỳ lân” công nghệ Kyber Network của Lưu Thế Lợi đã nhận được 52 triệu USD từ hơn 21.000 nhà đầu tư lớn nhỏ tại hơn 100 quốc gia trong chiến dịch gọi vốn. Tháng 10/2021 vừa qua, Sky Mavis, công ty phát triển tựa game blockchain đình đám Axie Infinity của CEO Nguyễn Thành Trung đã gọi vốn được 152 triệu USD…

Bên cạnh đó, với tỷ lệ sử dụng Internet ở Việt Nam là 73% (lớn hơn rất nhiều so với các nước đang phát triển khác) và là nước đứng đầu thế giới về chỉ số chấp nhận tiền điện tử, blockchain, gần gấp 5 lần người dùng ở Mỹ. Điều này cho thấy người Việt rất nhạy công nghệ mới, tạo nên lợi thế lớn trong việc thúc đẩy xu hướng mới ở Việt Nam.

Quá mới nên người trẻ như bước chân vào “cánh rừng”

Ông Trần Dinh, CEO AlphaTrue cho rằng, blockchain không chỉ là thị trường tiềm năng tại Việt Nam mà ngành công nghệ này còn có thể giúp Việt Nam ghi dấu ấn với các cường quốc trên thế giới.

“Công nghệ blockchain đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng vì còn quá mới, nhiều người trẻ muốn tham gia vào lĩnh vực này sẽ thấy như bước chân vào “cánh rừng”, rất cần kinh nghiệm từ những người đi trước”, ông Dinh cho hay.

Theo CEO AlphaTrue, để ngành blockchain phát triển bền vững, startup phải có một “niềm tin chính nghĩa” vào công nghệ thay vì lợi nhuận. Ba thứ doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực này cần lưu ý khi muốn thử sức là chọn được xu hướng và sản phẩm muốn làm - yếu tố con người - nguồn lực.

“Nếu muốn hái quả ngọt từ blockchain, startup cần ở lại trong thị trường đủ lâu. Bởi là công nghệ mới cộng với sự biến động của thị trường, doanh nghiệp khởi nghiệp dễ rơi vào thời điểm “thăng hoa” hoặc “địa ngục” chỉ trong tích tắc”, ông Dinh cho hay.

Giới chuyên gia đánh giá, việc ứng dụng blockchain vào cuộc sống mới diễn ra khoảng 4 năm. Không chỉ game, nhiều mảng khác ở Việt Nam có thể áp dụng là quản lý tài chính, địa ốc… giúp tạo ra một thị trường công khai, minh bạch. Song đến thời điểm hiện tại, lĩnh vực được ứng dụng blockchain lại chưa được khai thác hết. Các chuyên gia nhận định, trong tương lai, người dùng có thể thấy công nghệ này hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống.

“Blockchain trong tương lai giống như internet vào Việt Nam năm 1997, sẽ xâm nhập vào tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống. Chưa có ngành nào tăng trưởng mạnh như công nghệ thông tin và trong công nghệ thông tin thì không lĩnh vực nào sẽ tăng trưởng nhanh bằng blockchain. Đây là công nghệ mới, do đó còn rất nhiều “đất” để sáng tạo và startup”, Tiến sỹ Đặng Minh Tuấn, Trưởng Lab Blockchain, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và là tác giả bộ gõ Vietkey đánh giá.

Lợi thế về blockchain có thể “bay hơi dần”

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang có nhiều lợi thế khi tiên phong trong lĩnh vực blockchain, nhưng những lợi thế này theo thời gian có thể “bay hơi dần”.

“Dù lĩnh vực blockchain đã có dấu ấn nhất định trên trường quốc tế, song nếu chúng ta không tận dụng thời gian thì có thể đánh mất lợi thế và lỡ mất nhịp sóng để “nhảy cóc” phát triển tương tự như để lỡ cơ hội khi Internet vào Việt Nam”, ông Tuấn bày tỏ.

Hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới chưa có, nhân lực phục vụ cho ngành này quá thiếu và yếu… Đây sẽ là bài toán cần tìm ra lời giải của Việt Nam để tiến lên những bước cao hơn trong việc phát triển và tạo nên một ngành công nghiệp tỷ USD nhờ công nghệ blockchain.

Năm 2021 có thể được xem là một năm “thảm hoạ” với nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau, nhưng lại là sự bùng nổ với thế giới blockchain. Việt Nam đã chứng kiến sự vụt sáng của những thị trường, những khái niệm mới, như DEFI, GAMEFI, và gần nhất là NFT-Metaverse.

Các chuyên gia nhận định, để tận dụng lợi thế và bứt phá trong cuộc đua, cần đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ, ưu tiên phát triển lĩnh vực đang có lợi thế so sánh, thu hút thêm nhân lực trình độ cao, hoàn thiện khung pháp lý cho blockchain và các ứng dụng liên quan như tiền điện tử, trò chơi điện tử.../.

Blockchain là công nghệ chuỗi – khối, cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa trên hệ thống mã hóa vô cùng phức tạp, tương tự như cuốn sổ cái kế toán của một công ty, nơi mà tiền được giám sát chặt chẽ và ghi nhận mọi giao dịch trên mạng ngang hàng.

Mỗi khối (block) đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với khối trước đó, kèm theo đó là một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Dữ liệu khi đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được. Blockchain được thiết kế để chống lại việc gian lận, thay đổi của dữ liệu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chảy máu chất xám blockchain: Hoạt động ở Việt Nam nhưng phải đăng ký ở nước ngoài
Chảy máu chất xám blockchain: Hoạt động ở Việt Nam nhưng phải đăng ký ở nước ngoài

VOV.VN - Việt Nam vẫn còn thiếu hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới của cách mạng công nghiệp 4.0 như blockchain, trí tuệ nhân tạo…

Chảy máu chất xám blockchain: Hoạt động ở Việt Nam nhưng phải đăng ký ở nước ngoài

Chảy máu chất xám blockchain: Hoạt động ở Việt Nam nhưng phải đăng ký ở nước ngoài

VOV.VN - Việt Nam vẫn còn thiếu hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới của cách mạng công nghiệp 4.0 như blockchain, trí tuệ nhân tạo…

9X Việt sở hữu công ty game blockchain trị giá tỉ USD
9X Việt sở hữu công ty game blockchain trị giá tỉ USD

Sky Mavis - công ty phát triển tựa game Axie Infinity trên nền tảng blockchain có giá trị vốn hóa lên tới 2,5 tỉ USD.

9X Việt sở hữu công ty game blockchain trị giá tỉ USD

9X Việt sở hữu công ty game blockchain trị giá tỉ USD

Sky Mavis - công ty phát triển tựa game Axie Infinity trên nền tảng blockchain có giá trị vốn hóa lên tới 2,5 tỉ USD.

Các startup cần điều gì nếu chọn khởi nghiệp về blockchain?
Các startup cần điều gì nếu chọn khởi nghiệp về blockchain?

VOV.VN - Công nghệ blockchain đang ngày một phổ biến nhưng tại Việt Nam chưa nhiều các startup trong lĩnh vực này nhận được đầu tư.

Các startup cần điều gì nếu chọn khởi nghiệp về blockchain?

Các startup cần điều gì nếu chọn khởi nghiệp về blockchain?

VOV.VN - Công nghệ blockchain đang ngày một phổ biến nhưng tại Việt Nam chưa nhiều các startup trong lĩnh vực này nhận được đầu tư.