Bộ Công an cử 24 cán bộ sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cứu nạn sau động đất

VOV.VN - Bộ Công an đã cử đoàn cán bộ, chiến sĩ gồm 24 thành viên sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân của thảm họa động đất.

Ngày 9/2, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trước đó vào sáng 6/2, Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp phải thảm kịch động đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tính đến ngày 9/2, số người chết lên đến hơn 16.000 người, hàng chục nghìn căn nhà bị phá hủy, ước tính 13,5 triệu người tại khu vực bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ Bộ Công an, đoàn cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này gồm 24 người. Ngay đêm 9/2, đoàn cán bộ sẽ lên đường bay sang Thổ Nhĩ Kỳ với tinh thần khẩn trương, kịp thời trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm cho biết: Xuất phát từ quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng cũng như góp phần chia sẻ những khó khăn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải, Bộ Công an Việt Nam chính thức cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất.

Việc tham gia của đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng góp, chia sẻ mọt phần sức lực của Việt Nam đối với  nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời thể hiện cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên thực địa, với vai trò đại diện cho quốc gia và lực lượng Công an Việt Nam, mọi người phải nỗ lực, cố gắng, tích cực phối hợp với các lực lượng khác, không quản ngại khó khăn nguy hiểm và nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau, phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sĩ công an cách mạng.

Liên quan đến đoàn công tác đặc biệt này, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an thông tin: Đây là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức một đoàn cứu nạn cứu hộ của bộ tới làm nhiệm vụ quốc tế tại khu vực xảy ra thảm họa ở rất xa lãnh thổ Việt Nam.

"Đoàn nhận lệnh lên đường ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cử các đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam sang giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn lên đường chỉ vài giờ sau khi nhận lệnh chứng tỏ tính chuyên nghiệp, kỷ luật, tính chiến đấu rất cao của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam.

"Tôi hi vọng đoàn 24 chiến sĩ cứu nạn cứu hộ và nhân viên y tế khi sang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp nhân dân vùng bị nạn khắc phục những hậu quả của thảm họa. Qua công tác cứu nạn cứu hộ này, những sứ giả hòa bình của Việt Nam sẽ để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân Thổ nhĩ Kỳ, trong lòng bạn bè quốc tế, đồng thời học hỏi được kinh nghiệm quý báu của bạn bè quốc tế” - Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Cũng trong chiều 9/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM cho biết, đơn vị điều động 5 cán bộ, chiến sĩ gia nhập đoàn của Bộ Công an sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ nước bạn đang bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của trận động đất mới xảy ra tại quốc gia này. 

5 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM là: Trung tá Nguyễn Chí Thành (Đội phó Đội 3), Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo (Cán bộ Đội Khu vực 1) cùng 3 cán bộ Đội 3 là Đại uý Nguyễn Trường Nam, Thượng uý Nguyễn Văn Trung và Thượng uý Nguyễn Nhật Phương.

5 cảnh sát này đều có trình độ chuyên môn cao, đã trực tiếp tham gia rất nhiều vụ cứu hộ cứu nạn trên toàn quốc và cứu sống được hàng trăm nạn nhân. 

Theo kế hoạch, 5 cán bộ thuộc Công an TP.HCM sẽ di chuyển ra Hà Nội để tập hợp cùng đoàn thuộc lực lượng công an. Sau đó, đoàn sẽ bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để cùng lực lượng cứu hộ nước bạn và các nước khác khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn kẹt lại trong trận động đất để đưa ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ từ nhiều nước trên thế giới được huy động tối đa để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, chạy đua tìm người sống sót đang bị mắc kẹt trong trận động đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an lý giải về đề xuất bổ sung 6 vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng
Bộ Công an lý giải về đề xuất bổ sung 6 vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng

VOV.VN - Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lần 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, trong đó đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Thượng tướng và Thiếu tướng.

Bộ Công an lý giải về đề xuất bổ sung 6 vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng

Bộ Công an lý giải về đề xuất bổ sung 6 vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng

VOV.VN - Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lần 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, trong đó đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Thượng tướng và Thiếu tướng.

Bộ Công an điều động và bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo
Bộ Công an điều động và bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo

VOV.VN - Bộ Công an đã tổ chức công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều giám đốc công an tỉnh.

Bộ Công an điều động và bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo

Bộ Công an điều động và bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo

VOV.VN - Bộ Công an đã tổ chức công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều giám đốc công an tỉnh.

Bộ Công an có Chánh Văn phòng mới thay ông Tô Ân Xô
Bộ Công an có Chánh Văn phòng mới thay ông Tô Ân Xô

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Bộ Công an có Chánh Văn phòng mới thay ông Tô Ân Xô

Bộ Công an có Chánh Văn phòng mới thay ông Tô Ân Xô

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng công an
Đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng công an

VOV.VN - Trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân đang được đưa ra lấy ý kiến, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng.

Đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng công an

Đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng công an

VOV.VN - Trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân đang được đưa ra lấy ý kiến, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng.