Bộ Công an: Thay đổi cách quản lý chứ không phải bỏ hộ khẩu, CMND

VOV.VN - Trung tướng Trần Văn Vệ khẳng định, thực chất của việc bãi bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân là thay đổi cách quản lý từ thủ công sang điện tử.

Sáng 7/11, tại cuộc họp báo về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước do Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho rằng: Cải cách hành chính đang là vấn đề quan trọng và cấp thiết.

Mới đây, Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết 112 liên quan đến việc quản lý hộ khẩu để đảm bảo quyền công dân, cơ quan Nhà nước cấp cho công dân nhiều giấy tờ liên quan, và mọi công dân đều có thể sở hữu nhiều giấy tờ khác nhau, nhưng mọi giấy tờ đều là dưới dạng thủ công.

Do đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân nhằm thay đổi từ quản lý dân cư từ thủ công sang điện tử, đẩy mạnh công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Đây thực chất là quản lý hộ khẩu chứ không bỏ hộ khẩu, mà thay bằng quản lý thông qua công nghệ.

Trung tướng Trần Văn Vệ, ảnh: B.Đô
Trung tướng Trần Văn Vệ khẳng định việc bãi bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân như nhiều người đang được nghe chỉ là sự thay đổi hình thức quản lý theo hướng tiếp cận công nghệ hiện đại, quản lý thông minh, khác với các thủ tục thủ công như trước.

Theo ông Vệ, trước đây, khi làm thủ tục hành chính, công dân phải xuất trình nhiều loại giấy tờ phức tạp hoặc phải điền nhiều thông tin liên quan khiến thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tăng lên.

Cùng với đó, để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của công dân, nhiều bộ ngành cấp nhiều giấy tờ quản lý người dân khác nhau, tuy nhiên, công tác quản lý dân cư chủ yếu thủ công, do vậy chưa được kết nối, chia sẻ.

“Đến năm 2020, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành, khi đó, Bộ Công an sẽ đề xuất bỏ sổ hộ khẩu quản lý thủ công sang quản lý bằng điện tử”- ông Vệ nói.

Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tổng hợp các dữ liệu về dân cư Việt Nam. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vị trí vai trò hết sức quan trọng.

Thông qua việc tổ chức thu thập thông tin sẽ tạo nên hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, đảm bảo an sinh xã hội, là căn cứ quan trọng để cơ quan Nhà nước nghiên cứu, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, thời gian đi lại. Thông tin được thu thập, cập nhật thường xuyên góp phần quản lý chặt, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trung tướng Trần Văn Vệ dẫn chứng, hiện nay, các nước tiên tiến như: Mỹ, Anh, Pháp, Nga… không có nước nào bỏ hộ khẩu thay vào đó là quản lý bằng cách hiện đại hơn. Quản lý bằng hình thức, dân chỉ khai 1 lần đầu, từ đó, cơ quan nhà nước có thông tin đầy đủ.

Trả lời báo chí về lộ trình triển khai việc bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân (CMND), Trung tướng Trần Văn Vệ cũng cho biết, việc cấp căn cước công dân mới thực hiện thí điểm cấp ở 16 tỉnh, thành phố. 

Tới 1/1/2020, sẽ cấp căn cước trong toàn quốc, nếu người dân nào không muốn chuyển đổi sang căn cước thì vẫn được quyền sử dụng bằng chứng minh thư.

Trung tướng Trần Văn Vệ khẳng định, chúng ta không thể bỏ được chứng minh thư, thẻ căn cước, công dân bắt buộc phải có giấy tờ tuỳ thân giống như chúng ta đi ra nước ngoài, chúng ta bắt buộc phải có passport. Trong luật quy định CMND là giấy tờ tùy thân của mỗi người.

Vì vậy, chúng ta chỉ thay đổi cách quản lý, sử dụng công nghệ thông tin cho kịp xu thế và đẩy nhanh tốc độ phục vụ người dân. Chính phủ giao Bộ Công an thực hiện dự án và tối đa 2-3 năm nữa mới có lộ trình bỏ sổ hộ khẩu. Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành, các bộ ngành sẽ sử dụng nguồn tài nguyên thông tin này.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, ảnh: B.Đô
Cũng buổi họp báo, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ sửa luật Cư trú và Luật sửa đổi bổ sung của Luật Cư trú, sửa đổi 7 nghị định, 5 thông tư liên tịch nhằm thực hiện Nghị quyết 112 của Chính phủ.

Trước khi trình Nghị quyết, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã họp, giao Bộ Công an quản lý, đây không phải là bí mật. Đây là 15 trường thông tin cơ bản của công dân. Giao Bộ Công an vì hiện nay, lực lượng công an từ Trung ương đến địa phương đã có dữ liệu giấy. Nên dữ liệu này sẽ dùng chung, nên cần sẽ vào cơ sở theo quy định./.

Vì sao chúng ta nên bỏ hộ khẩu?

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Tân đề nghị bãi bỏ các quy định về hộ khẩu - điều kiện đang cản trở và hạn chế quyền tiếp cận các dịch vụ của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỏ sổ hộ khẩu: Có lo ngại dân tràn vào thành thị?
Bỏ sổ hộ khẩu: Có lo ngại dân tràn vào thành thị?

VOV.VN - Nhiều người lo lắng, nếu bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân sẽ dẫn đến tình trạng người dân ở các tỉnh lẻ tràn vào các thành phố lớn, gây quá tải.

Bỏ sổ hộ khẩu: Có lo ngại dân tràn vào thành thị?

Bỏ sổ hộ khẩu: Có lo ngại dân tràn vào thành thị?

VOV.VN - Nhiều người lo lắng, nếu bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân sẽ dẫn đến tình trạng người dân ở các tỉnh lẻ tràn vào các thành phố lớn, gây quá tải.

Thông tin bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân là chưa chính xác
Thông tin bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân là chưa chính xác

VOV.VN - Sáng nay (7/11), Bộ Công an tổ chức họp báo về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Thông tin bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân là chưa chính xác

Thông tin bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân là chưa chính xác

VOV.VN - Sáng nay (7/11), Bộ Công an tổ chức họp báo về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Bộ Công an nói về thông tin bỏ Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân
Bộ Công an nói về thông tin bỏ Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

VOV.VN - Bộ Công an khẳng định, Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân vẫn giữ nguyên giá trị theo luật định. 

Bộ Công an nói về thông tin bỏ Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Bộ Công an nói về thông tin bỏ Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

VOV.VN - Bộ Công an khẳng định, Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân vẫn giữ nguyên giá trị theo luật định.