Bộ Công thương trao tặng 5 ô tô điện cho Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

VOV.VN - Bộ Công thương đã trao 5 xe ô tô điện, mỗi chiếc trị giá hơn 300 triệu đồng cho Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7, sáng nay (6/7), Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Bộ trưởng Trần tuấn Anh trao tượng trưng chìa khóa ô tô điện tặng Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tại các nơi đến viếng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thỉnh chuông tưởng niệm; đặt vòng hoa, dâng hương; dành phút mặc niệm tưởng nhớ và kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng, liệt sĩ.

Đoàn công tác bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã trao 400 triệu đồng tặng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Trị; 5 xe ô tô điện, mỗi chiếc trị giá hơn 300 triệu đồng cho Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ sử dụng các phương tiện  này phục vụ đưa đón thân nhân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đến thăm, viếng tại nghĩa trang.

"Sáng nay Bộ Công thương đã hỗ trợ xe ở Nghĩa trang Trường Sơn. Bây giờ thân nhân liệt sĩ đã già yếu, chúng tôi bố trí đón thân nhân chở từ địa điểm ngoài cổng vào cho đến tận khu mộ liệt sĩ. Ngay chiều hôm nay xe điện đã được đưa vào sử dụng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên