Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa khẩn trương di dời dân khỏi vùng sạt lở
VOV.VN - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4 khiến nhiều khu vực biên giới Thanh Hóa có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Bộ đội Biên phòng phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương tuyên truyền, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa to kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai lực lượng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân di dời khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, chiều 21/8/2026, tại khu vực nhà ở của hai hộ gia đình ông Hà Văn Thêm, sinh năm 1973 và ông Lương Văn Khánh, sinh năm 1991, cùng trú tại bản Mè Giàng, xã Yên Khương, xuất hiện các vết nứt và tình trạng sạt lở đất đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.
Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Yên Khương đã khẩn trương cử 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với UBND xã Yên Khương và nhân dân bản Mè Giàng tuyên truyền, vận động hai hộ gia đình di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ vận chuyển, sắp xếp phương tiện, đồ dùng và tài sản của các gia đình đến nơi an toàn.
Tại xã Tam Chung, trong hai ngày 21 và 22/8/2026, Đồn biên phòng Tam Chung đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã và các lực lượng đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các bản, đồng thời trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai, chủ động bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lớn, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá.
Đơn vị cũng duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra. Qua công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng đã tổ chức di dời 10 hộ với 76 nhân khẩu tại bản Suối Lóng, nơi có nguy cơ sạt lở cao, đến khu vực tránh trú an toàn; đồng thời trao tặng các nhu yếu phẩm cần thiết, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trong những ngày mưa lớn kéo dài.
Đối với các xã vùng cao biên giới như Mường Chanh, Quang Chiểu, Đồn Biên phòng Quang Chiểu cũng đã phối hợp với Đảng ủy, UBND hai xã tổ chức kiểm tra các điểm sạt lở, khu vực có nguy cơ sạt lở; thăm hỏi, tuyên truyền, vận động các hộ dân chủ động di dời đến nơi an toàn. Đơn vị đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp địa phương tổng dọn vệ sinh, khắc phục một số tuyến đường bị ảnh hưởng do mưa bão.
Theo Thượng tá Lê Văn Toản, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên của Đồn biên phòng Quang Chiểu cho biết: "Đồn biên phòng Quang Chiểu cũng đã phối hợp với Đảng ủy, UBND hai xã tổ chức kiểm tra các điểm sạt lở, khu vực có nguy cơ sạt lở; thăm hỏi, tuyên truyền, vận động các hộ dân chủ động di dời đến nơi an toàn. Đơn vị đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp địa phương tổng dọn vệ sinh, khắc phục một số tuyến đường bị ảnh hưởng do mưa bão".
Trong thời gian tới, trước diễn biến khó lường của mưa bão, các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm tình hình, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân di dời khi cần thiết, quyết tâm không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.