Quảng Nam: Bộ đội khẩn trương giúp dân ứng phó với bão lũ

VOV.VN - Mưa lớn vẫn liên tục những ngày qua tại các tỉnh miền Trung gây ra sạt lở ở nhiều địa phương miền núi tỉnh Quảng Nam.

Những ngày này, hàng trăm cán bộ chiến sỹ thuộc nhiều đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dầm mình trong mưa gió để di dời nhà cửa cho người dân, kè chống sạt lở do mưa lũ.

Mấy ngày qua, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và Đồn Biên phòng Cửa Đại cùng lực lượng dân quân và người dân khẩn trương kè chống sạt lở khu vực bờ biển Cửa Đại. Các chiến sĩ dầm mình trong mưa xúc đóng từng bao cát làm kè chắn tại khu vực sạt lở ở bờ biển phường Cửa Đại, thành phố Hội An.

Trung tá Huỳnh Mai Dương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hội An trực tiếp tham gia xử lý kè khẩn cấp bờ biển Cửa Đại cho biết, trước diễn biến khó lường của mưa bão, đơn vị điều động nhân lực cùng dân quân của các xã, phường khẩn trương kè 4 điểm công cộng và các nhà hàng bị sóng đánh gây sạt lở: “Hiện nay, sạt lở xâm nhập vào rất sâu rồi, có những khu vực lên tới gần 10m cho nên bây giờ phải tiến hành kè hạn chế việc sạt lở mất bãi biển”.

Tại các huyện miền núi Tây Giang, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam những ngày qua mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở nhiều nơi. Hiện tuyến đường từ trung tâm huyện Tây Giang lên các xã biên giới A Xan, Tr’ Hy và Ch Ơm vẫn ách tắc. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương di dời dân đến nơi an toàn.

Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, từ cơn bão số 5 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã tăng cường lực lượng cho các đồn, trạm để sẵn sàng ứng cứu, phòng chống bão lụt: “Hiện nay, 6 đồn biên phòng tuyến biên giới Quảng Nam đang triển khai lực lượng tập trung giúp dân. Một số đồn đang bị thiệt hại, cụ thể như Đồn Biên phòng A Xan, huyện Tây Giang hai ngày nay nhà ở của cán bộ, chiến sĩ bị nứt có nguy cơ sạt lở nên cán bộ chiến sĩ phải sơ tán đến vị trí khác để ở. Đồn hiện nay có hàng chục khối đất đá sạt lở xuống nhưng chưa khắc phục được bởi vì còn đang tập trung lực lượng giúp cho dân khắc phục”.

Mưa lớn vẫn liên tục những ngày qua tại các tỉnh miền Trung gây ra sạt lở ở nhiều địa phương miền núi tỉnh Quảng Nam. Một số nơi đã phải sơ tán dân đến nơi an toàn, nhanh chóng khắc phục những điểm sạt lở.

Sáng 19/10, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra, vùi lấp 3 căn nhà của người dân tại xã biên giới A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Rất may không gây thiệt hại về người. Trước đó, sau khi phát hiện vết nứt trên ngọn đồi phía sau khu dân cư Ganil, chính quyền địa phương đã triển khai sơ tán khẩn cấp người dân đến nơi trú ẩn an toàn. Chỉ vài giờ sau khi người dân rời đi, đất đá đổ ập xuống vùi lấp 3 căn nhà. Ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết hiện nay, trên địa bàn huyện tiếp tục ghi nhận thêm nhiều điểm sạt lở mới trên các tuyến đường. Hàng nghìn khối đất đá tràn xuống mặt đường khiến mọi phương tiện và người dân không thể lưu thông.

“Hiện mưa so với trước không lớn nhưng do mưa đã nhiều ngày nên tuyến đường ĐT 606 nối từ trung tâm huyện lên các xã vùng cao bị sạt lở. Hiện nay, đường bị ách tắc vẫn chưa thông tuyến được, vẫn đang chỉ đạo khắc phục. Trong vài ngày tới vẫn có nguy cơ sạt lở đường giao thông”, ông Linh nói.

Tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, gần chục năm chưa từng xảy ra ngập lụt. Mấy năm gần đây, dân tự ý làm đường lên núi thu hoạch keo dẫn đến tình trạng khi mưa lớn làm sạt lở đất, gây ngập lụt cả một vùng. Ông Trần Thiện Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, lo ngại nhất hiện nay là nếu mưa kéo dài, nguy cơ sạt lở núi, các khu dân cư sẽ tiếp tục xảy ra: “Sắp tới nếu mưa tiếp thì sẽ rất nguy hiểm. Hiện nay, qua 1 tuần mưa bão, nước đã ngấm vào lòng đất, đang có hiện tượng sẽ sụt lở tiếp. Huyện cũng đã cảnh báo việc này cho toàn bộ các xã. Khi mưa đã no nước rồi, chỉ cần 1 tác động nhỏ thôi còn nguy hiểm gấp bội so với giai đoạn đầu”.

Tại tỉnh Quảng Nam, trong 10 ngày qua lượng mưa trung bình từ 300 - 400ml, trên địa bàn các huyện miền núi cao xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đang chỉ đạo các huyện miền núi cao tiếp tục rà soát các khu dân cư nằm trong vùng nguy hiểm để sơ tán dân đến nơi an toàn: “Chúng tôi cũng đã liên tục tuyên truyền đến người dân và kích hoạt kịch bản “4 tại chỗ” gọi là kịch bản phòng, chống sạt lở đất cũng như ngập lụt giao thông hơn nửa tháng nay. Chúng tôi cũng liên tục cảnh báo bằng nhiều hình thức, làm sao để cho người dân hiểu được sạt lở đất rất nguy hiểm trong mùa mưa bão này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉnh ủy Yên Bái kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung
Tỉnh ủy Yên Bái kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Tỉnh ủy Yên Bái kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tỉnh ủy Yên Bái kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung

Tỉnh ủy Yên Bái kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Tỉnh ủy Yên Bái kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Hơn 90.000 nhà bị ngập, 4 người chết do mưa lũ ở Quảng Bình
Hơn 90.000 nhà bị ngập, 4 người chết do mưa lũ ở Quảng Bình

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã phân công các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương di dời khẩn cấp các hộ dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Hơn 90.000 nhà bị ngập, 4 người chết do mưa lũ ở Quảng Bình

Hơn 90.000 nhà bị ngập, 4 người chết do mưa lũ ở Quảng Bình

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã phân công các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương di dời khẩn cấp các hộ dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Công an Hà Tĩnh dầm mình trong mưa lũ cõng dân đi sơ tán
Công an Hà Tĩnh dầm mình trong mưa lũ cõng dân đi sơ tán

VOV.VN - Nhiều nơi bị nước lũ nhấn chìm, Công an Hà Tĩnh đã huy động tối đa quân số, ngâm mình trong nước lũ, di dời người dân đến nơi an toàn.

Công an Hà Tĩnh dầm mình trong mưa lũ cõng dân đi sơ tán

Công an Hà Tĩnh dầm mình trong mưa lũ cõng dân đi sơ tán

VOV.VN - Nhiều nơi bị nước lũ nhấn chìm, Công an Hà Tĩnh đã huy động tối đa quân số, ngâm mình trong nước lũ, di dời người dân đến nơi an toàn.