Tổng thống Putin chỉ thị cải tiến vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh Ukraine được hứa hẹn cung cấp nhiều vũ khí hiện đại sau chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky, Tổng thống Putin đã phải chỉ thị tăng cường sản xuất vũ khí, trang thiết bị quân sự.

Ngày 23/12, tại cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị cần cải tiến vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga, nhằm đáp ứng nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Tổng thống Putin, điều quan trọng là cần cải tiến các đặc tính của vũ khí và trang thiết bị của quân đội Nga, có tính đến kinh nghiệm chiến đấu thu được. Ông Putin nhấn mạnh rằng, cần tăng cường cơ chế trao đổi thông tin giữa các đơn vị tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine với các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, để cải tiến chất lượng của các sản phẩm quân sự cung cấp cho chiến dịch này.

Tổng thống Putin cũng nêu ra những nhiệm vụ mà các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng cần thực hiện: “Nhiệm vụ chính của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng là cung cấp cho các đơn vị chiến đấu tất cả các loại vũ khí, trang thiết bị, khí tài cần thiết, với số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu trong thời gian ngắn nhất”.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh Ukraine được hứa hẹn cung cấp nhiều vũ khí hiện đại sau chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky, Tổng thống Putin đã phải chỉ thị tăng cường sản xuất vũ khí, trang thiết bị quân sự, đồng thời phải đẩy mạnh cải tiến vũ khí nhằm chống lại các loại vũ khí hiện đại do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, điều mà dư luận thế giới mong mỏi hiện nay là các bên liên quan không tiếp tục có các động thái gia tăng căng thẳng, nhanh chóng quay trở lại đàm phán để giải quyết cuộc xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine
Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh được hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh.

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh được hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tài chính G7 nhất trí tăng hỗ trợ tài chính cho Ukraine
Bộ trưởng Tài chính G7 nhất trí tăng hỗ trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính G7 cho biết, các nước thành viên sẵn sàng hỗ trợ Ukraine về mặt tài chính.

Bộ trưởng Tài chính G7 nhất trí tăng hỗ trợ tài chính cho Ukraine

Bộ trưởng Tài chính G7 nhất trí tăng hỗ trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính G7 cho biết, các nước thành viên sẵn sàng hỗ trợ Ukraine về mặt tài chính.

Mỹ thừa nhận rút khỏi Afghanistan giúp nước này tập trung vào Ukraine
Mỹ thừa nhận rút khỏi Afghanistan giúp nước này tập trung vào Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng việc viện trợ Ukraine sẽ “phức tạp hơn nhiều” nếu Mỹ không rút khỏi Afghanistan.

Mỹ thừa nhận rút khỏi Afghanistan giúp nước này tập trung vào Ukraine

Mỹ thừa nhận rút khỏi Afghanistan giúp nước này tập trung vào Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng việc viện trợ Ukraine sẽ “phức tạp hơn nhiều” nếu Mỹ không rút khỏi Afghanistan.