Phạt 7,5 triệu đồng 1 chủ Facebook cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực

VOV.VN - Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan Công an cũng yêu cầu người này gỡ bỏ, đính chính nội dung kích động bạo lực, chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Hôm nay (28/10), Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu tổ chức triển khai Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà C.T.X. (SN 1985), ngụ ấp Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực”.

Theo Công an huyện Phước Long, sau khi đọc một số bài báo có nội dung thông tin liên quan đến việc chống người thi hành công vụ làm 2 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Phước Long bị trọng thương, xảy ra tại khu cách ly y tế tập trung Trường Mầm non xã Phong Thạnh Tây A vào ngày 17/10 vừa qua, bà C.T.X. đã chia sẻ lại bài viết trên trang Facebook cá nhân, với tiêu đề có nội dung đồng tình với hành vi chống người thi hành công vụ, kích động bạo lực.

Sau khi thông tin được lan truyền trên trang mạng xã hội Facebook, Công an huyện Phước Long đã điều tra và xác định chủ nhân của Facebook là bà C.T.X. và mời bà này đến cơ quan Công an làm việc.

Nhằm thể hiện tính răn đe, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, Công an huyện Phước Long đề nghị Giám đốc Công an tỉnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà C.T.X. số tiền 7,5 triệu đồng, áp dụng tại Điểm d Khoản 1 Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Ngoài xử phạt hành chính, Công an huyện Phước Long cũng yêu cầu bà C.T.X. gỡ bỏ nội dung kích động bạo lực, chia sẻ trên Facebook cá nhân; đồng thời đính chính nội dung thông tin đã chia sẻ trên Facebook./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử nghiêm vụ Đàm Vĩnh Hưng kích động bạo lực
Đại biểu Quốc hội đề nghị xử nghiêm vụ Đàm Vĩnh Hưng kích động bạo lực

VOV.VN - Việc Facebook Đàm Vĩnh Hưng kích động, lôi kéo nhiều người đến hành hung một người là hành vi xử sự theo kiểu côn đồ, không thể chấp nhận được.

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử nghiêm vụ Đàm Vĩnh Hưng kích động bạo lực

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử nghiêm vụ Đàm Vĩnh Hưng kích động bạo lực

VOV.VN - Việc Facebook Đàm Vĩnh Hưng kích động, lôi kéo nhiều người đến hành hung một người là hành vi xử sự theo kiểu côn đồ, không thể chấp nhận được.

Không tổ chức lễ hội có nội dung kích động bạo lực
Không tổ chức lễ hội có nội dung kích động bạo lực

Đó là một trong những giải pháp quan trọng được lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đưa ra để có được mùa lễ hội 2019 văn minh, an toàn, tiết kiệm.

Không tổ chức lễ hội có nội dung kích động bạo lực

Không tổ chức lễ hội có nội dung kích động bạo lực

Đó là một trong những giải pháp quan trọng được lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đưa ra để có được mùa lễ hội 2019 văn minh, an toàn, tiết kiệm.

Cảnh báo lộ lọt thông tin cá nhân khi chia sẻ mã QR thẻ COVID-19
Cảnh báo lộ lọt thông tin cá nhân khi chia sẻ mã QR thẻ COVID-19

VOV.VN - Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo không nên vì quá hào hứng khi có "Thẻ Covid" (mã QR) trên ứng dụng PC-Covid mà chụp lại, đăng lên mạng xã hội.

Cảnh báo lộ lọt thông tin cá nhân khi chia sẻ mã QR thẻ COVID-19

Cảnh báo lộ lọt thông tin cá nhân khi chia sẻ mã QR thẻ COVID-19

VOV.VN - Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo không nên vì quá hào hứng khi có "Thẻ Covid" (mã QR) trên ứng dụng PC-Covid mà chụp lại, đăng lên mạng xã hội.